Kinh tế xã hội hôm nay

Huấn hoa hồng làm dân mạng hiểu rõ vì sao không thể tin giang hồ mạng

Mạng xã hội đang chia sẻ tấm ảnh Bùi Xuân Huấn (tức Huấn hoa hồng) cầm tờ giấy ghi các thông tin trước ngực với thông tin vừa bị công an bắt. Dân mạng lại thở dài bởi thêm một giang hồ mạng lại vi phạm pháp luật, khác xa với những lời rao giảng hay hành động nghĩa hiệp thường được livestream của mình.

Theo đó, các thông tin chia sẻ trên mạng chỉ vỏn vẹn dòng chữ: "Có ai hóng được gì không?" kèm theo đó là hình ảnh của Bùi Xuân Huấn (tức Huấn "hoa hồng") - một "giang hồ mạng" với hàng trăm ngàn người theo dõi trên trang cá nhân.

Trước thông tin Huấn "hoa hồng" có thể vừa bị công an bắt, ngao ngán lắc đầu vì đây không phải lần đầu anh gặp rắc rối với cơ quan chức năng.

Chỉ sau 3 giờ đăng tải, bài viết đã có 31 ngàn lượt like và hàng trăm lượt chia sẻ cùng gần 3.000 lượt bình luận. "Những người thường nói đạo lý là những người sống lại gặp vấn đề tối ngày", "Anh đi xa quá", "Anh lại nhớ mấy chú công an à",... là những bình luận của cư dân mạng.

Huấn Hoa Hồng là ai, vì sao hay nói đạo lý mà lại phải đi cai nghiện?

Trong phần bình luận, nhiều người còn tranh thủ chế những tấm ảnh của Huấn "hoa hồng" để gây sự chú ý bằng cách thay đổi nội dung tấm bảng, hoặc chế thành hình Huấn đang cười.

Trao đổi với Thanh Niên, công an TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) cho biết đơn vị vừa phát hiện một nhóm thanh niên sử dụng trái phép chất M* t*y khi kiểm tra một tụ điểm trên địa bàn vào ngày 3.3. Chỉ huy công an xác nhận trong số những người dương tính với M* t*y của Bùi Xuân Huấn, tức Huấn "hoa hồng".

"Cơ quan công an không tạm giữ hình sự mà đang tiếp tục xác minh. Đơn vị đang làm hồ sơ để đưa Bùi Xuân Huấn (35 tuổi, trú H.Trấn Yên, Yên Bái) vào trung tâm cai nghiện", lãnh đạo Công an TP Lào Cai nói.

Huấn "hoa hồng" là "giang hồ mạng" nối gót Khá "bảnh", Quang "Rambo" vi phạm pháp luật. Huấn có lượng “fan” khổng lồ và có vài trăm ngàn người theo dõi mạng xã hội. Huấn “hoa hồng” thường livestream khuyên “fan” không nên dùng M* t*y.

Trước đó, ngày 9.9, UBND P.22, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) xác nhận cơ quan này đã có quyết định đưa người nghiện M* t*y vào cơ sở xã hội để quản lý cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với Huấn "hoa hồng".

Mạng Y Tế
Nguồn: Thanh niên (https://thanhnien.vn/doi-song/huan-hoa-hong-lam-dan-mang-hieu-ro-vi-sao-khong-the-tin-giang-ho-mang-1191081.html)

Tin cùng nội dung

  • Mẹ tôi 75 tuổi, mấy tháng nay thấy mắt mờ dần. Đi khám chuyên khoa mắt, sau khi soi đáy mắt bác sĩ nghi do đái tháo đường...
  • Cháu năm nay 26 tuổi, đã có 1 cháu gái 4 tuổi, nay cháu muốn sinh bé thứ 2, mặc dù không kế hoạch mà vẫn không thấy có bầu.
  • Con gái tôi 8 tuổi, cháu hay bị sốt, ho, nhất là khi trời trở lạnh, đi khám kết quả là viêm phế quản cấp. Vì sao trẻ hay bị viêm phế quản, thưa bác sĩ?
  • Vào mùa lạnh, nhất là những lúc bị gió lạnh, thay đổi thời tiết, tôi hay bị đau rát họng, có khi còn bị ho, khạc ra đờm, sổ mũi.
  • Hoa hồng được trồng ở vườn nhà hoặc tự mọc. Theo Đông y, hoa hồng ngọt, ấm, hơi đắng, khí thơm, không độc. Khi hái hoa về, bỏ đài, cuống, phơi trong râm cho khô rồi cất vào lọ kín, không phơi nắng để khỏi tan hương vị của hoa.
  • (Mangyte) - Em vốn là chuyên viên văn phòng, rất yêu thích công việc nhưng không hiểu sao mỗi lần làm việc người luôn mệt mỏi và hay đau lưng.
  • Tôi hay bị đau bụng vặt, có khi đau quặn mót đi ngoài, đi xong thì đỡ đau, đi khám kết quả ghi là viêm đại tràng mạn tính.
  • Cơ địa nhạy cảm với Thuốc cũng là một yếu tố để BS quyết định phác đồ, bên cạnh đó bệnh gan hay bệnh thận kèm theo cũng sẽ ảnh hưởng quyết định dùng Thuốc của bác sĩ.
  • Tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết, bệnh viện này vừa tiến hành ghép mạch máu tự thân cho một bệnh nhân nam bị khỉ cắn đứt cơ, làm tê cứng từ cẳng tay đến bàn tay.
  • Có nhiều loại hoa hồng, nhưng Đông y thường sử dụng hồng đỏ, còn gọi là mai khôi hoa, và trắng, còn gọi là hồng bạch, để làm Thuốc. Hoa hồng là một vị Thuốc thơm mát, không độc. Để làm Thuốc, người ta thường hái những đoá hoa mới nở. Khi hái hoa về, bỏ đài, cuống, phơi trong bóng râm cho khô, rồi cất vào lọ kín, không phơi nắng, để khỏi tan hương vị của hoa.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY