Nhịp cầu nhân ái hôm nay

Ấn Độ tài trợ 50.000 USD xây dựng bếp ăn và nhà giáo dục thể chất tại Lào Cai

Ngày 21/4, Phó Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Subhash P. Gupta đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai về việc thiết kế chi tiết và cân đối các hạng mục tài chính của dự án Xây dựng bếp ăn một chiều và nhà giáo dục thể chất, ngoại khóa cho trẻ em tại Trường Mầm non Chợ Chậu, xã Lùng Vai do Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tài trợ.

Thúc đẩy kết nghĩa thôn bản giữa Mường Khương, Si Ma Cai (Việt Nam) và Mã Quan (Trung Quốc) Thúc đẩy kết nghĩa thôn bản giữa Mường Khương, Si Ma Cai (Việt Nam) và Mã Quan (Trung Quốc)

Trong hai ngày 19 và 20/4, đoàn đại biểu hai huyện mường khương và si ma cai của lào cai đã sang thăm, giao lưu, hội đàm tại huyện mã quan, trung quốc. các bên thống nhất thúc đẩy các thôn bản biên giới của các huyện mường khương, si ma cai (việt nam) và mã quan (trung quốc) kết nghĩa thôn bản hữu nghị, tạo điều kiện cho nhân dân biên giới hai bên qua lại thăm thân, giao lưu, cùng nhau phát triển kinh tế.

Tổ chức Phuc’s Fond (Na Uy) hỗ trợ xây dựng 03 nhà tình thương tại Thừa Thiên Huế Tổ chức Phuc’s Fond (Na Uy) hỗ trợ xây dựng 03 nhà tình thương tại Thừa Thiên Huế

Tổ chức Phuc’s Fond (Na Uy) sẽ xây dựng 03 nhà tình thương tại xã Hồng Bắc (huyện A Lưới), xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc) và xã Bình Thành (thị xã Hương Trà) nhằm chia sẻ những khó khăn về nhà ở, sinh hoạt của hộ nghèo, cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, công trình nhà ăn, bếp được xây cấp 4 gồm: 1 phòng bếp ăn một chiều có diện tích 70m2; một phòng ăn cho trẻ có diện tích 92m2 với kết cấu tường xây gạch chỉ, mái lợp tôn, trần thạch cao, nền lát gạch men với tổng diện tích xây dựng 162m2. khu giáo dục thể chất với diện tích 266m2 kết cấu kèo thép ống kết hợp cột thép ống, mái lợp tôn, nền nhà bê tông.

Đoàn công tác của Đoàn Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam thăm Trường Mầm non Chợ Chậu (xã Lùng Vai, huyện Mường Khương) (Ảnh: Hán Hiền).
Đoàn công tác của Đoàn Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam thăm Trường Mầm non Chợ Chậu (xã Lùng Vai, huyện Mường Khương) (Ảnh: Hán Hiền).

Lãnh đạo huyện mường khương khẳng định, đây là công trình đầu tư có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng giáo dục, phục vụ tốt hơn nhu cầu dạy và học, thúc đẩy sự nghiệp giáo dục của huyện mường khương ngày càng phát triển.

Trước đó, ngày 9/2/2023, đại sứ quán ấn độ đã ký bản ghi nhớ với ủy ban nhân dân của 9 tỉnh của việt nam gồm: bình phước, gia lai, hà giang, hòa bình, lai châu, lạng sơn, lào cai, long an và thanh hóa để triển khai 9 dự án tác động nhanh (qip) do chính phủ ấn độ tài trợ. trong đó, huyện mường khương, tỉnh lào cai được đầu tư dự án "xây dựng bếp ăn một chiều và nhà giáo dục thể chất, ngoại khóa cho trẻ em tại trường mầm non chợ chậu, xã lùng vai” với tổng mức đầu tư là 50.000 usd từ khoản viện trợ không hoàn lại của chính phủ ấn độ.

Phó Đại sứ Subhash P. Gupta cho biết, thành công của Chương trình dự án Tác động nhanh (QIP) tại Việt Nam mang lại lợi ích thiết thực và nhanh chóng cho các cộng đồng dân cư tại tuyến cơ sở. Việc triển khai đúng tiến độ các dự án này thể hiện sức mạnh của Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Ấn Độ và Việt Nam, đóng góp vào nỗ lực chung trong việc đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững.

GNI xây dựng bếp ăn cho trường Mầm non Bắc Sơn (Hòa Bình) trị giá 500 triệu đồng GNI xây dựng bếp ăn cho trường Mầm non Bắc Sơn (Hòa Bình) trị giá 500 triệu đồng

Bộ Xây dựng đề xuất bỏ quy định dành 20% đất xây nhà xã hội trong các dự án nhà ở thương mại Bộ Xây dựng đề xuất bỏ quy định dành 20% đất xây nhà xã hội trong các dự án nhà ở thương mại

Mạng Y Tế
Nguồn: Thời đại (https://thoidai.com.vn/an-do-tai-tro-50000-usd-xay-dung-bep-an-va-nha-giao-duc-the-chat-tai-lao-cai-185022.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY