Nhịp cầu nhân ái hôm nay

Tài trợ cho học sinh khuyết tật tại Quảng Trị, Quảng Bình và TP. Đà Nẵng

Đây là thông tin do ông Chai Jong-yil, Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức Medipeace cho biết tại buổi làm việc với UBND thành phố Đà Nẵng ngày 5/6 về Dự án “Tăng cường quyền tiếp cận giáo dục cho học sinh khuyết tật dựa vào cộng đồng tại miền Trung Việt Nam”, được KOICA (Hàn Quốc) tài trợ với tổng kinh phí 1.161.333 USD thông qua Tổ chức Medipeace.

Hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân chất độc da cam và người nghèo tại Quảng Ngãi Hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân chất độc da cam và người nghèo tại Quảng Ngãi

Tổ chức FFI tài trợ 2,4 tỷ đồng bảo tồn đa dạng sinh học tại Quảng Ngãi Tổ chức FFI tài trợ 2,4 tỷ đồng bảo tồn đa dạng sinh học tại Quảng Ngãi

Tài trợ cho học sinh khuyết tật tại Quảng Trị, Quảng Bình và TP. Đà Nẵng
Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến (giữa) chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức Medipeace (Hàn Quốc) - (Ảnh: Công Tâm/danang.gov.vn).

Tại buổi làm việc, phó chủ tịch ubnd thành phố ngô thị kim yến hy vọng dự án "tăng cường quyền tiếp cận giáo dục cho học sinh khuyết tật dựa vào cộng đồng tại miền trung việt nam" giai đoạn 2023-2025 sẽ góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tại các đơn vị trường học đang thực hiện giáo dục học sinh khuyết tật. qua đó, cải thiện môi trường giáo dục để nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập và chuyên biệt.

Phó chủ tịch ubnd thành phố ngô thị kim yến cũng đề nghị các sở ngành phối hợp hỗ trợ tổ chức medipeace khẩn trương triển khai dự án “tăng cường quyền tiếp cận giáo dục cho học sinh khuyết tật dựa vào cộng đồng tại miền trung việt nam” giai đoạn 2023-2025 tại đà nẵng. đồng thời, tổ chức sẽ tiếp tục giới thiệu, hỗ trợ thành phố tiếp cận với các nguồn tài trợ để hỗ trợ người khuyết tật trên địa bàn.

Tài trợ cho học sinh khuyết tật tại Quảng Trị, Quảng Bình và TP. Đà Nẵng
Cải thiện môi trường giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật tại cộng đồng cũng nhằm đem đến cho các em một cuộc sống tươi sáng hơn (Ảnh minh hoạ).

Cũng tại buổi làm việc, ông chai jong-yil, chủ tịch hội đồng quản trị tổ chức medipeace cho biết, dự án “tăng cường quyền tiếp cận giáo dục cho học sinh khuyết tật dựa vào cộng đồng tại miền trung việt nam” triển khai tại thành phố đà nẵng trong giai đoạn 2023-2025, được cơ quan hợp tác quốc tế hàn quốc (koica) tài trợ thông qua tổ chức medipeace với tổng kinh phí 1.161.333 usd, thực hiện tại quảng trị, quảng bình và thành phố đà nẵng.

Các địa điểm thực hiện dự án bao gồm: trường chuyên biệt tương lai, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập đà nẵng và 10 trường tiểu học có học sinh khuyết tật học giáo dục hòa nhập tại thành phố đà nẵng.

“dự án sẽ tăng cường tiếp cận giáo dục cho học sinh khuyết tật miền trung việt nam, xây dựng năng lực để cải thiện chất lượng giáo dục phù hợp cho học sinh khuyết tật. qua đó, góp phần cải thiện môi trường giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật tại cộng đồng”, ông chai jong-yil chia sẻ thêm.

Children of Vietnam tài trợ hơn 1 tỷ đồng cho học sinh khó khăn tại quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) Children of Vietnam tài trợ hơn 1 tỷ đồng cho học sinh khó khăn tại quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng)

Gần 300 người khuyết tật và gia đình tại Ninh Bình được hỗ trợ sinh kế sau Covid-19 Gần 300 người khuyết tật và gia đình tại Ninh Bình được hỗ trợ sinh kế sau Covid-19

Mạng Y Tế
Nguồn: Thời đại (https://thoidai.com.vn/tai-tro-cho-hoc-sinh-khuyet-tat-ta-i-quang-tri-quang-binh-va-tp-da-nang-186861.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY