Kinh tế xã hội hôm nay

Không khí ở ngưỡng rất xấu, khuyến cáo người Hà Nội không ra ngoài

(MangYTe) - Sáng 7/12, tại một số khu vực ở Hà Nội, tình trạng ô nhiễm không khí vượt ngưỡng đỏ, chạm tím - ngưỡng rất xấu, ảnh hưởng sức khỏe mọi người.

6h sáng 7/12, hệ thống quan trắc không khí pamair đo được tại hà nội nhiều nơi có chỉ số ô nhiễm không khí (aqi) vượt ngưỡng đỏ lên tím - ngưỡng rất xấu, ảnh hưởng tới sức khoẻ của mọi người. điển hình như hoàn kiếm (aqi là 235), đại la (209), hoàng cầu (207), cầu giấy (206), trung hoà (202), nguyễn chế nghĩa (202).

Không khí ở ngưỡng rất xấu, khuyến cáo người Hà Nội không ra ngoài - 1AQI ở Hà Nội nhiều nơi đạt ngưỡng tím, ngưỡng rất xấu.

Cổng thông tin quan trắc môi trường hà nội thời điểm sáng sớm nay cũng ghi nhận nhiều khu vực aqi đạt ngưỡng xấu, gồm: trần hưng đạo (174), hàng mã (159)…

Trang airvisual lúc 6h sáng cũng xếp hà nội đứng thứ 6 trong tổng số 10.000 thành phố có chỉ số ô nhiễm không khí cao nhất thế giới với aqi 180, nồng độ bụi mịn 110.9 µg/m³. đơn vị đo tính theo mỹ.

Aqi của hà nội chạm ngưỡng tím (ngưỡng rất xấu), tức là không khí thủ đô đang ở mức ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của tất cả mọi người, khuyến cáo người già, trẻ em, nhóm người có tiền sử mắc bệnh mãn tính về hô hấp, có nhu cầu thở nhiều nên ở trong nhà.

Không khí ở ngưỡng rất xấu, khuyến cáo người Hà Nội không ra ngoài - 2Hà Nội đứng thứ 6 trên tổng số 10.000 thành phố ô nhiễm nhất thế giới. (Ảnh: Airvisual).

Theo các chuyên gia, chất lượng không khí ở hà nội và một số tỉnh miền bắc những ngày qua đang ở thời điểm giao mùa thu - đông, ngày nắng, đêm lạnh, hanh khô nên dễ xảy ra hiện tượng nghịch nhiệt. đây là nguyên nhân khiến khói bụi bị giữ lại ở bầu khí quyển, không thể phát tán và bay đi.

Đáng lưu ý, chất lượng không khí hà nội những ngày qua đang có dấu hiệu xấu đi, đặc biệt là vào buổi sáng và chiều tối. nồng độ bụi mịn pm2.5 cũng tăng dần. những ngày tới, nếu thời tiết không có nhiều thay đổi, tình trạng ô nhiễm sẽ khó được cải thiện.

Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo mọi người, nhất là những nhóm người nhạy cảm, người già, trẻ em, phụ nữ đang mang thai, người mắc bệnh hô hấp mãn tính nên hạn chế ra ngoài. nếu bắt buộc phải ra ngoài, mọi người cần trang bị mũ, áo, khẩu trang và kính để hạn chế tác hại của ô nhiễm không khí.

Phạm Quý

Mạng Y Tế
Nguồn: VTC (https://vtc.vn/khong-khi-o-nguong-rat-xau-khuyen-cao-nguoi-ha-noi-khong-ra-ngoai-ar584054.html)

Tin cùng nội dung

  • Chủ tịch thành phố yêu cầu dừng việc chặt hạ thay thế cây xanh trên một số tuyến phố để rà soát, phân loại, đưa ra các tiêu chí cụ thể.
  • Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, việc thông tin không đầy đủ khiến người dân hiểu thành phố có một đề án, một chiến dịch chặt hạ hơn 6.700 cây xanh. Đây cũng hoàn toàn không phải là vụ đấu thầu, đấu đá, chặt hạ cây để kiếm chác hay có nhóm lợi ích nào trong đó.
  • Ngoài 4 tuyến phố hiến máu đã có, thành phố Hà Nội sắp có thêm một tuyến phố hiến máu nữa ở Thụy Khuê, quận Tây Hồ.
  • Một nhóm chuyên gia thuộc ĐH Harvard vừa công bố báo cáo chỉ ra mối liên hệ giữa tình trạng ô nhiễm môi trường với chứng tự kỷ ở trẻ trong giai đoạn mang thai của người mẹ.
  • Mới đây, tại hội nghị đồng thuận của các chuyên gia nhi khoa đã đưa ra khuyến cáo điều trị bệnh tiêu chảy cấp ở trẻ em.
  • Chào Mangyte. Xin vui lòng có thể cho tôi một vài địa chỉ phòng khám và số điện thoại liên lạc của những bác sĩ trên địa bàn Hà Nội chuyên về Nhi khoa được không ạ? Xin cảm ơn Mangyte rất nhiều ạ. (Minh Hòa - Long Biên - Hà Nội),
  • Chào Mangyte, Mình ở Thanh Hóa, bố mình bị sỏi mật có chỉ định phải mổ, mình muốn hỏi bệnh viện nào ở khu vực miền Bắc là tốt nhất? chi phí bao nhiêu? Rất mong Mangyte trả lời giúp mình. Cảm ơn. (Cao Thi Tuyen - Thanh Hóa)
  • Không khí bị ô nhiễm là không khí bị giảm chất lượng do nhiều nguyên nhân khác nhau như các loại khí, những giọt chất lỏng hay những phần tử nhỏ lơ lửng trong không khí.
  • Thấy chiếc taxi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một chiến sỹ công an phường đứng trước đầu xe đã bị chiếc xe này hất lên nắp capo, chạy một đoạn dài trên phố.
  • Đỗ 2 trường Đại học, một trường Thủ khoa, 1 trường Á khoa, nhưng Trần Văn Cường (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh) buồn lo nhiều hơn vui sướng, em còn không dám chắc liệu mình có thể đi học hay không vì gia cảnh quá khốn khó, éo le.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY