Tâm linh hôm nay

Lễ Huý Nhật cố Hoà thượng Thích Chơn Kiến

Sáng nay, 29/8/2020 (tức ngày 11 tháng 7 năm Canh Tý). Đại đức Thích Hạnh Đạt - Phó Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN huyện Mộ Đức cùng chư Tăng bổn tự đã tổ chức lễ Huý Nhật Cố Hoà thượng Thích Chơn Kiến và phát quà chia sẻ với bà con khó khăn tại địa phương.

Dòng chảy hiếu hạnh trong lễ Vu Lan báo hiếu PL. 2564 - DL. 2020

Vì tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp nên nghi lễ được tổ chức nội bộ.

Cố Hoà thượng Thích Chơn Kiến (1948 - 2006), thế danh Ngô Đình Thung, pháp danh Trừng Lộc, pháp hiệu Ấn Minh. Sinh ngày 20 tháng 6 năm 1948 tại làng Đại Điền Đông, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Ngài nguyên là Uỷ viên tăng sự tỉnh Khánh Hòa, trụ trì chùa Thiên Phú tỉnh Khánh Hòa và Khai sơn Tu viện Phước Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

Hoà thượng Thích Chơn Kiến thọ Sa di năm 1961 tại giới đàn chùa Hoa Quang, thôn Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang. Năm 1969, ngài thọ giới Tỳ kheo và Bồ Tát tại giới đàn chùa Hoa Nghiêm tại Sài Gòn. Năm 1981, ngài đã cầu pháp với Hòa thượng Thích Hưng Từ tại chùa Pháp Hội Bình Tuy tỉnh Ninh Thuận và được hòa thượng ban cho pháp hiệu Ấn Minh với bài kệ đắc pháp sau:

- Đình Trung Ngô Thế Tánh

- Trừng Lộc Pháp danh cao

- Chơn Kiến bình Tâm địa

- Ấn Minh tức đạo giao.

Ngài đã tốt nghiệp tú tài vào năm 1970 tại trường Võ Tánh, Nha Trang, sau đó theo tu học và an cư nhiều nơi như Phật Học viện Hải Đức Nha Trang, chùa Minh Sơn Tuy Hòa, chùa Sắc Tứ Kim Sơn Nha Trang. Ngài từng thọ giáo khóa Du Già Chẩn Tế đàn ngoại với Cố Hòa thượng Thích Chánh Kỷ tại chùa Thái Bình, huyện Diên Khánh vào đầu những năm 1980. Năm 1972, Hoà thượng làm trụ trì tại chùa Thiên Phú. Cho đến năm 1974, ngài đã lên kế hoạch xây dựng lại ngôi chánh điện với nhiều đóng góp của Phật tử địa phương và nhiều nơi khác. Sau đó ngài còn xây dựng thêm một số công trình phụ như nhà tăng, giảng đường...Từ đó chùa Thiên Phú đã thật sự trở thành nơi chiêm bái và tu học của đồng bào Phật tử gần xa

Năm 1993, ngài thành lập Đạo tràng Pháp Hoa và biên soạn quyển Nghi thức tụng niệm, để hướng dẫn Phật tử gần xa tụng niệm và thọ trì Kinh diệu pháp liên hoa, đạo tràng đến nay đã có trên 500 thành viên tu học.

Năm 1994, ngài cho thành lập Tuệ Tĩnh đường ngay trong khuôn viên của chùa Thiên Phú, để khám bệnh và bốc Thu*c miễn phí cho người dân nghèo trong và ngoài xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang.

Năm 1995, Hoà thượng cho thành lập Gia đình Phật tử Thiên Phú, để hướng dẫn các em, thanh thiếu niên tại địa phương, nhằm góp phần giữ gìn giềng mối đạo đức cho xã hội.

Năm 1998, nhân dịp lễ vía Đức Phật thành đạo, ngài đã cho khởi công đúc quả Đại Hồng Chung, quả chuông cao 2m80, nặng 2500 kg với đường kính 1m45.

Năm 2000, ngài đã cho thành lập ngôi Thiên Phú Phước Sơn tu viện tại nơi này để hướng dẫn đồng bào Phật tử trong khu vực quy hướng Tam Bảo.

Từ năm 2001- 2006 Ngài đảm nhiệm chức vụ Ủy viên tăng sự Ban trị sự tỉnh Khánh hòa trong nhiệm kỳ IV.

Năm 2003, Ngài cùng chư tôn Hòa thượng Thích Phước Thành, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đến Úc để tham dự chứng minh Đại lễ khánh thành Tu viện Quảng Đức tại thành phố Melbourne; sau đó, ngài đã cùng phái đoàn sang Ấn Độ để chiêm bái các thánh tích Phật giáo trước khi trở về Việt Nam.

Năm 2005, ngài cho xây dựng hoàn tất Đoàn quán Gia đình Phật tử Thiên Phú để giúp cho các em có nơi sinh hoạt hằng tuần.

Năm 2006, Hoà thượng khởi công và xây dựng hoàn thành Cổng tam quan chùa Thiên Phú và góp phần rất lớn để hình thành con đường bê tông từ cổng Tam Quan dẫn vào khu xóm xung quanh chùa. Đây được xem là công trình cuối cùng của Thượng tọa để lại cho đời tưởng nhớ Ân Đức sâu dày của Hoà thượng Bổn Sư. Đại đức Thích Hạnh Đạt đã tổ chức lễ tưởng niệm huý Nhật cố Hoà thượng tại chùa sắc tứ Thuỷ Long huyện Mộ Đức tỉnh Quảng Ngãi.

Nhân dịp này, chùa Thuỷ Long được sự tài trợ của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại xuất nhập khẩu Đại Tân Thành chia sẻ đến bà con khó khăn tại địa phương 100 xuất quà cùng chung tay vượt dịch Covid-19.

Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận được tại buổi lễ:

Đại đức Thích Đồng Hoàng

Mạng Y Tế
Nguồn: Phật giáo (https://phatgiao.org.vn/le-huy-nhat-co-hoa-thuong-thich-chon-kien-d43406.html)

Tin cùng nội dung

  • “Phủ xanh Hy Mã Lạp Sơn” (The Green Himalayas Project) là dự án môi trường bền vững tại vùng Phobrang, Ladakh (Ấn Độ) vừa được hai tổ chức phi lợi nhuận Go Green Go Organic và Goldenmile Learning tại đất nước này khởi động hồi đầu tuần - thông tin từ The Buddhist Door.
  • Sáng 26-9, ứng dụng quan trắc không khí Airvisual xếp Hà Nội là thành phố lớn ô nhiễm nhất thế giới, trong khi TP.HCM xếp thứ ba về mức độ ô nhiễm. Còn hệ thống quan trắc trong nước cũng ghi nhận mức độ ô nhiễm nghiêm trọng ở các tỉnh miền Bắc.
  • Ngày 3-2 tại Cung Trúc Lâm - chùa Yên Tử, BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Lễ khai kinh Dược sư, cầu quốc thái dân an và cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ, thay vì tổ chức khai hội Xuân Yên Tử vào ngày mùng 10 tháng Giêng như hàng năm.
  • Ngày 31/01 (mồng 7 Tết Canh Tý), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế (TT Huế) tổ chức lễ hạ nêu và khai ấn cung chúc tân xuân tại Thế Miếu, Triệu Miếu (Đại Nội Huế) và điện Long An.
  • Sáng mùng 6/1/Canh Tý (30-01-2020), Tông phong Tổ đình Nghĩa Phương đã tề tựu về Tổ đình Nghĩa Phương, số 2 Lý Thánh Tôn, phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đảnh lễ Tổ và chúc Xuân chư Tôn Hòa thượng Ban Điều hành Tông phong.
  • Trong không khí vui tươi của mùa xuân mới, đông đảo Phật tử từ khắp mọi nơi đã về chùa Ba Vàng dự lễ khai hội xuân đầu năm.
  • Vừa qua, trên trang cá nhân của Đan Trường đã đăng tải những hình ảnh anh cùng ekip trao quà cho những hoàn cảnh khó khăn.
  • Đây là hoạt động nhằm tái hiện nghi lễ xưa của dân tộc Việt Nam nói chung, triều đình nhà Nguyễn nói riêng, tạo không khí vui tươi vào dịp mở đầu Tết Nguyên đán. Nêu là một cây tre già dài 15m, do các lính vệ vác cùng đội nghi thức và ban lễ nhạc cung đình đảm trách.
  • Chiều ngày 16/01/2020, chùa Thiền Giác (Q.9, Tp.HCM) đã trao tặng quà Tết Canh Tý cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Phú Hữu, quận 9, Tp.Hồ Chí Minh. Đây là một hoạt động đầy ý nghĩa và mang tính nhân văn sâu sắc, được chính quyền địa phương đánh giá cao.
  • Sáng 30/12, Hội Nghị lần thứ 4 – khoá VIII Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã diễn ra tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội (Thiền viện Quảng Đức, quận 3, TP.Hồ Chí Minh). Phatgiao.org.vn xin được giới thiệu toàn bộ nội dung Nghị quyết Hội nghị kỳ 4 – Khóa VIII Hội đồng Trị sự GHPGVN.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY