Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Luân canh trồng các loại cải để chống bệnh cho cây khoai tây

Sau 14 năm nghiên cứu, chuyên gia bệnh học thực vật Robert Larkin ở Đại học Maine đề xuất trồng luân canh các loại cây thuộc chi cải Brassica, bao gồm bắp cải, củ cải và rutabaga để phòng ngừa các bệnh của cây khoai tây.

Theo EurekAlert, thông cáo báo chí của Hiệp hội Phytopathological Mỹ cho biết, các nhà khoa học nước này đã đề xuất một chế độ luân canh cây trồng giúp bảo vệ vụ thu hoạch khoai tây.

Theo đó, trong đất luôn có một số lượng lớn vi sinh vật và ký sinh trùng, một số trong đó có thể gây bệnh cho cây trồng, như thường thấy với khoai tây. Ngoài ra, do trồng khoai tây, đất bị cạn kiệt nhanh chóng, bởi vì chất hữu cơ và khoáng chất đi đến củ và thân cây. Quá trình xử lý chuyên sâu và loại bỏ các nguyên tố nhất định làm cho đất không phù hợp để có một vụ thu hoạch tốt trong năm tới.

Do đó, các nhà khoa học đề xuất chế độ luân canh, trồng xen kẽ các loại cây khác nhau trên các cánh đồng để giảm nguy cơ nhiễm cùng các loài vi khuẩn và dành thời gian khôi phục nồng độ các chất chính bảo đảm duy trì độ phì nhiêu của đất. Sau 14 năm thử nghiệm trong lĩnh vực này, nhà nghiên cứu bệnh học thực vật Robert Larkin của Đại học Maine đã đề xuất giải pháp của ông.

Robert Larkin khuyên luân canh trồng khoai tây xen kẽ với các loài thực vật thuộc chi cải Brassica, bao gồm bắp cải, củ cải và rutabaga - củ cải Thuỵ Điển. Những loài rau cải này không chỉ làm gián đoạn chu kỳ của mầm bệnh và cây chủ - khoai tây, mà còn tự sản xuất các chất diệt vi sinh vật gây hại cho khoai tây. Sau đó vào mùa tới cần gieo lúa mạch đen mùa đông hoặc một loại cây trồng khác.

Một chu kỳ như vậy với thời gian ít nhất là 3 năm cho phép các cánh đồng có thể “nghỉ dưỡng” khỏi khoai tây và không cho phép bệnh tật phát triển trong vụ khoai tây tiếp theo.

Nhà khoa học cũng khuyến nghị chống xói mòn đất và bổ sung khoáng chất và chất hữu cơ trong đó bằng phân mùn và các loại phân bón khác.

Ông kết luận rằng luân canh cây trồng là một công cụ quản lý cơ bản có thể giúp duy trì, phục hồi và bổ sung tài nguyên đất. Đây là công cụ rất cần thiết cho việc quản lý các bệnh từ đất và duy trì năng suất cây trồng.

Vũ Trung Hương

Mạng Y Tế
Nguồn: Một thế giới (https://motthegioi.vn/khoa-hoc-cong-nghe-c-68/luan-canh-trong-cac-loai-cai-de-chong-benh-cho-cay-khoai-tay-129071.html)

Chủ đề liên quan:

chống bệnh khoai tây

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

  • Một số loại thực phẩm tự nhiên có thể bổ sung năng lượng cho cơ thể, phục hồi sức khỏe đồng thời hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch.
  • Cơ quan Y tế châu Âu đã công bố một cảnh báo về nguy cơ ung thư vì ăn quá nhiều bánh snack (bim bim) và các loại thực phẩm chiên, vì chúng chưa một loại hóa chất độc hại cũng được tìm thấy trong khói Thuốc lá
  • Mẹo sau sẽ giúp bạn bóc vỏ cả rổ khoai tây luộc chỉ trong chốc lát. Nó sẽ rất hữu ích cho bạn nếu làm món salad Nga cho cả bàn tiệc chẳng hạn.
  • Các nghiên cứu đã cho thấy một số loại thực phẩm có khả năng chống sự tạo mạch, vì thế giúp kìm hãm sự phát triển của các tế bào ung thư.
  • Acid folic giúp tổng hợp ADN, một trong những vi chất quan trọng, đối với sự phát triển toàn diện của bào thai, nhất là hệ thần kinh.
  • Khoai tây là thực phẩm gần gũi trong những bữa ăn gia đình. Nhiều người còn có thói quen mua tích trữ khoai tây để ăn dần.
  • Các nhà khoa học tại Đại học Nam Califonia đã phát hiện ra hormon Mots-c, loại phân tử hoạt động như một tín hiệu cơ thể.
  • Khoai tây giàu dinh dưỡng, nhiều chất xơ mềm, chữa đau dạ dày, nhuận tràng, chữa đau bụng, tiêu viêm và là thần dược làm đẹp da
  • Để phòng chống bệnh trĩ, nhất là khi búi trĩ sa xuống khi đi ngoài, có nhiều phương pháp nhưng có một cách không tốn kém mà vẫn đem lại hiệu quả: Vận động hậu môn.
  • Bệnh viêm não Nhật Bản (VNNB) là bệnh nhiễm vi rút cấp tính làm tổn thương hệ thần kinh trung ương, thường gặp ở trẻ em dưới 15 tuổi. Bệnh gây nên do vi rut VNNB
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY