Mẹo vặt về sức khỏe hôm nay

Mẹo rã đông thực phẩm nhanh nhất

Với cuộc sống bận rộn, nhiều bà nội trợ vẫn có thói quen mua đồ ăn rồi tích trữ trong tủ lạnh để dùng dần. Nhưng không phải bà nội trợ nào cũng biết cách rã đông thực phẩm đúng cách.

Rã đông thực phẩm nhờ tủ lạnh.

Rã đông thực phẩm nhờ tủ lạnh.

Nghe có vẻ hơi kì lạ, nhưng cách dã đông bằng tủ lạnh là một trong những cách thông dụng vừa đảm bảo cho thức ăn không bị mất chất dinh dưỡng. Cách làm như sau, bạn chuyển thực phẩm xuống ngăn mát của tủ lạnh sau đó để thực phẩm rã đông dần dần. Tuy nhiên cách này tốn khá nhiều thời gian, và chỉ phù hợp nếu bạn để thức ăn vào buổi sáng đến chiều mới chế biến. Những sản phẩm bạn rã đông ở ngăn mát nếu không dùng hết bạn có thể hoàn toàn tái đông bằng cách chuyển lại vào ngăn đá để bảo quản lâu hơn.

Rã đông bằng lò vi sóng.

Rã đông bằng lò vi sóng.

Phương pháp này phù hợp với loại thực phẩm phải chế biến ngay, bởi khi dùng lò vi sóng, nhiệt độ cao khiến cho một phần thịt bên ngoài có thể đã bị chín. Khi không dùng hết bạn không thể bỏ lại vào tủ lạnh mà phải thông qua bước chế biến, vì lúc này thực phẩm có thể đã bị nhiễm vi sinh rồi.

Rã đông bằng lò vi sóng là một trong những cách làm nhanh nhất, tiết kiêm thời gian nhất cho các bà nội trợ.

Rã đông bằng nước lạnh.

Rã đông bằng nước lạnh.

Nếu không có lò vi sóng, nhưng lại muốn dã đông thực phẩm nhanh hơn bạn có thể hoàn toàn dùng nước lạnh, cách thực hiện như sau: Trước hết bạn gói thực phẩm vào một túi kín, sao cho nước không lọt được vào trong, sau đó ngâm vào nước lạnh, khoảng 30 phút tiến hành thay nước một lần.

Rã đông bằng gừng.

Rã đông bằng gừng.

Cho thêm một vài lát gừng tươi vào nước ngâm thịt, gừng sẽ giúp cho thịt tươi trở lại. Không nên rã đông bằng nước nóng vì sẽ làm mất đi chất dinh dưỡng của thịt.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, khi chúng ta ngâm thức ăn vào nước để rã đông, dịch tế bào có trong chất dinh dưỡng sẽ đồng thời tan ra và hòa vào nước. Chính vì vậy chất dinh dưỡng bị mất nhưng sẽ không quá nhiều nên người sử dụng không nên lo lắng.

Tuy nhiên, không nên rã đông thực phẩm quá nhiều lần, bởi khi đó các chất dinh dưỡng sẽ bị rã tiếp và trôi ra ngoài thông qua dịch bào và nước đá, sẽ khiến chất dinh dưỡng bị mất đi nhiều hơn và tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật gây bệnh phát triển nhanh hơn.

Cách hữu hiệu nhất là nên rã đông thực phẩm bằng cách đưa từ ngăn đá về ngăn mát của tủ lạnh, đây là cách làm an toàn mà ít khiến thực phẩm bị mất chất nhất.

Theo SHTT&ST

Link bài gốc Lấy link

https://sohuutritue.net.vn/meo-ra-dong-thuc-pham-nhanh-nhat-d8480.html

Theo SHTT&ST

Mạng Y Tế
Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/doi-song/meo-ra-dong-thuc-pham-nhanh-nhat/20240107060733777)

Tin cùng nội dung

  • Bên cạnh các biện pháp thông thường như tránh để trẻ đến nơi đông người, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, đeo khẩu trang mỗi khi ra đường v.v, để phòng sởi hiệu quả, các mẹ cần chú ý tới chế độ ăn của bé sao cho vừa đảm bảo dinh dưỡng vừa giúp tăng cường hệ miễn dịch.
  • Nếu rụng trứng không đều, bạn sẽ gặp khó khăn khi mang thai. Khi ấy, một số thực phẩm kích thích sự rụng trứng có thể giúp bạn giải quyết vấn đề này.
  • Mùa hè với tiết trời nắng nóng, oi bức, là điều kiện thuận lợi để gây ra các bệnh của đường tiêu hóa, trong đó bệnh kiết lỵ là thường gặp nhất. Đông y có những bài Thuốc hay để điều trị chứng bệnh này.
  • Có rất nhiều lý do khiến cho nhiều người phải làm việc ban đêm. Tuy nhiên, làm việc thường xuyên về đêm khiến cơ thể mệt mỏi, dễ bị lão hóa sớm, khả năng miễn dịch giảm, da thô ráp, mắt kém và nhiều triệu chứng xấu khác.
  • Nhằm tăng cường công tác bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm trong dịp mùa lễ hội Xuân năm 2015, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế đã đưa ra 10 nguyên tắc bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cửa hàng ăn uống phục vụ lễ hội
  • Bình thường tất cả các loại thực phẩm đều có chứa một lượng nhỏ vi khuẩn. Việc xử lý thực phẩm kém, chế biến hoặc dự trữ thức ăn không thích hợp có thể làm vi khuẩn nhân lên thành số lượng đủ lớn để gây bệnh. Ký sinh trùng, virus, độc tố và hóa chất cũng có thể gây ô nhiễm thực phẩm và gây bệnh.
  • Bệnh nhân ung thư có thể được điều trị bằng một số loại Thuốc khác nhau. Kết hợp thức ăn và các loại Thuốc có thể làm giảm hoặc thay đổi hiệu quả của các loại Thuốc đó hoặc gây ra những tác dụng phụ có thể nguy hiểm đến tính mạng
  • Trong những câu chuyện hài hước với nhau, người ta luôn nhắc ăn sâu vào đầu chuyện “nước ngọt có ruồi giá 500 triệu đồng”.
  • Dinh dưỡng là điều thiết yếu. Cần thay đổi chế độ ăn uống hợp lý và đầy đủ dinh dưỡng để tốt cho sức khỏe và tránh bị ngấy.
  • Nông sản hữu cơ phải được trồng trong điều kiện không sử dụng các chất hóa học và Thu*c trừ sâu. Nông dân phải sử dụng các phương pháp tự nhiên để khống chế các loại côn trùng và cỏ dại.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY