Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Miền Bắc, miền Trung mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 22/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hôm nay có mưa vừa, mưa to. Mưa còn tiếp tục kéo dài thêm nhiều ngày nữa.

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày hôm nay (22/5) đến ngày 24/5, bắc bộ và bắc trung bộ hôm nay có mưa vừa, mưa to. mưa còn tiếp tục kéo dài thêm nhiều ngày nữa. ngoài ra, từ nay đến ngày 23/5, ở tây nguyên và nam bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa khoảng 20-50mm/24h, có nơi trên 80mm/24h (mưa dông tập trung vào chiều và tối). trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi bắc bộ, bắc trung bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

 Ảnh minh họa.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 22/5:

thủ đô hà nội: nhiều mây, có mưa vừa và dông, có nơi mưa to. gió đông đến đông nam cấp 2-3. trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ c. nhiệt độ cao nhất 25-28 độ c.

phía tây bắc bộ: nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. gió nhẹ. trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ c, có nơi dưới 21 độ c. nhiệt độ cao nhất 24-27 độ c, có nơi trên 27 độ c.

phía đông bắc bộ: nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. gió đông đến đông nam cấp 2-3. trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ c, vùng núi có nơi dưới 21 độ c. nhiệt độ cao nhất 25-28 độ c.

các tỉnh, thành phố từ thanh hóa đến thừa thiên huế: phía bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; phía nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. gió nhẹ. trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ c. nhiệt độ cao nhất 29-32 độ c.

các tỉnh, thành phố từ đà nẵng đến bình thuận: có mây, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng gián đoạn. gió nhẹ. trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ c. nhiệt độ cao nhất 30-33 độ c.

khu vực tây nguyên: có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. gió nhẹ. trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ c. nhiệt độ cao nhất 27-30 độ c, có nơi trên 30 độ c.

khu vực nam bộ: có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. gió nhẹ. trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ c. nhiệt độ cao nhất 31-34 độ c.

PV

Mạng Y Tế
Nguồn: Bảo vệ pháp luật (https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/mien-bac-mien-trung-mua-dong-123002.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY