Hoàng hậu A Lỗ Đặc Thị hiệu là Hiếu Triết Nghị hoàng hậu, là vị hoàng hậu duy nhất của Thanh Mục Tông Đồng Trị hoàng đế. Bà là vị hoàng hậu Đại Thanh duy nhất được sách lập xuất thân từ Mông Cổ Bát kỳ. Ngoài ra, bà cũng là một trong 4 vị hoàng hậu duy nhất của nhà Thanh được hưởng quy chế lễ đại hôn khi thành thân với Hoàng đế.
Sau khi hoàng đế đồng trị qua đời, từ hy thái hậu đưa con trai của thuần thân vương – em họ vua đồng trị lên ngôi. đây là việc làm trái với giáo huấn của tổ tiên.
Chiến tranh loạn lạc, lăng mộ của vua chúa không được chăm sóc cẩn thận nên xuống cấp vô cùng nhanh. mộ tặc khi ấy đã đào bới huệ lăng của vua đồng trị để tìm kiếm kho báu.
Trong quá trình đào bới, thi thể vua đồng trị đã mục nát theo thời gian, nhưng thi thể của hiếu triết nghị hoàng hậu vẫn còn nguyên vẹn. khi mộ tặc mổ bụng bà ra, thấy ruột vẫn còn nguyên dạng liền được một phen sợ ch*t khiếp.
Thêm việc bà được ngọc táng (trong quan tài đặt nhiều đồ bằng ngọc). Số ngọc này đã giúp cân chỉnh nhiệt độ trong quan tài, vì thế thi thể sẽ chậm phân hủy.
Huệ Phương (Tổng hợp)
Link bài gốc Lấy link
Huệ Phương (Tổng hợp)
Chủ đề liên quan:
đại thanh đồng trị Đồng Trị hoàng đế Hiếu Triết Nghị hoàng hậu Hoàng hậu A Lỗ Đặc Thị Huệ lăng lăng mộ mộ tặc mông cổ nhà thanh từ hy thái hậu vua đồng trị