Tâm linh hôm nay

Mừng đại lễ Phật thành Đạo

“Cúi đầu đảnh lễ Phật đà Cho con cuộc sống thiết tha nghĩa tình Đời con đã có bình minh Từ khi theo Phật tu hành nguyện sâu.”

>> Tin tức Phật giáo mới nhất 

Ngày hôm nay, mùng 8 tháng Chạp Âm Lịch 2019 (Pl2563), loài Người một lần nữa được quay trở về thời khắc thiêng liêng lịch sử của hơn hai nghìn năm về trước, khi mà Phật thành tựu hạnh nguyện từ vô lượng kiếp về trước, viên mãn Chánh Đẳng Chánh Giác, đắc quả vị Phật, mở ra một kỉ nguyên mới của nhân loại và hết thảy muôn loài trong Tam Giới. 

Từ buổi sớm tinh mơ trên núi Dinh, Bà Rịa Vũng Tàu, khi mà những làn sương còn giăng khắp lối, cây cối, chim muông còn trầm mình trong cơn mộng mị chưa phai, thì đã có hơn 39.500 Phật tử, chư Tăng Ni và các bạn tình nguyện viên thuộc chúng thanh niên của Thiền Tôn Phật Quang  trên cả nước tề tựu về đây, dưới Phật đài trang nghiêm, cùng đón chào một thời khắc quan trọng, ý nghĩa và cao thượng hơn tất cả mọi điều trên đời.

Dưới cái rét tinh sương, cùng cái lạnh của những ngày đầu đông trên núi, hầu như không tài nào làm lung lay hàng vạn trái tim của những người con Phật nơi đây, nghiêng mình đảnh lễ Bổn Sư, bậc Thầy của muôn loài, người Cha lành kính yêu của những đứa con thơ còn phải lặng trôi trong bể luân hồi vô cùng tận.

Từng nghi thức Cảm niệm Phật thành Đạo, đọc kinh Sám thành Đạo, dâng hoa, được toàn thể quý Thầy Cô sắp xếp, hoạch định và tổ chức vô cùng trang nghiêm, thành kính ! Đứng trước tượng đài của Người hôm nay, chúng con không khỏi ngăn những dòng lệ rơi trong bồi hồi xúc động. Khi tưởng mình là một hạt bụi nhỏ nhoi, khi Phật Thành Đạo dưới cội cây Bồ Đề, từ đó, ánh sáng của lòng từ bi, bác ái bao dung lan tỏa trên khắp mọi nẻo của thế gian. Đạo lý Giác Ngộ dần dần truyền đi từ đời này sang đời khác, mãi mãi theo Phật, một đại nguyện mà chúng con luôn học theo và cố gắng thực hành, đó là làm sao cho muôn loài, muôn vạn vật, hết thảy pháp giới vô tình và hữu tình đều có được trí tuệ, đều đắc thành quả vị Chánh Giác sau này. 

Đối với hàng Phật tử như chúng con, để thực hiện được đại nguyện đó, không phải đơn thuần là những tác ý trong đầu, những lời nói với nhau. Mà chúng con còn cần phải học, trao dồi kiến thức để có thể viên mãn nhất trên con đường hoằng hộ! Trong đó, theo lời dạy của Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì Thiền Tôn Phật Quang, kĩ năng tiếng Anh giao tiếp là quan trọng và cần thiết. Theo thượng tọa, tiếng Anh không những giúp cho chúng ta có cơ hội công việc, nâng tầm hiểu biết và dân trí, nó còn là chìa khóa để mở ra nhiều con đường, hướng đi. Mà trong đó, việc truyền tải giáo lý Phật pháp nhiệm mầu ra cho toàn thế giới được thấy và tin hiểu, đòi hỏi một người Phật tử, thanh niên, các cô chú lớn tuổi và kể cả các em nhỏ, đều phải có vốn tiếng Anh uyên bác, nói chuyện lưu loát. 

“Ước mong thế giới thanh bình

Loài người cùng biết giữ gìn cho nhau

Không gây oan trái khổ sầu

Bến bờ giác ngộ sẽ mau tìm về…”

Chúng con xúc động khi nhớ về những ngày thiêng liêng này, khi Đất Trời quay lại thời khắc mà một vị Phật Thành Đạo tuyệt đối, Chánh Đẳng Chánh Giác hơn hai nghìn sáu trăm năm về trước! Chúng con hiểu rằng, chúng con thiếu phước kém duyên khi sinh vào thời kì xa rời Phật, và Chánh Pháp của Người không còn nhiều, nhưng với hết lòng tôn kính Phật, chúng con nguyện tinh tấn tu học, dũng cảm bước đi trong sáu nẻo luân hồi, khơi dậy nguồn Đạo Thiêng cho pháp giới, là chỗ dựa cho muôn loài, để cùng nhau bước lên, cất bước tiến tu, xa lìa nguồn mê, thoát khỏi khổ đau của bể khổ luân hồi sinh tử.

Đã có một vị Sa Môn xưa kia ngồi thiền dưới cội cây bồ đề, bằng xương bằng thịt. Bằng lịch sự khả quan của loài Người ghi nhận. Và vị Sa Môn Gô-Ta-Ma ấy, đã chứng đắc quả vị Phật tối thượng và tuyệt đối viên mãn, vì nhân loại mà tuyên thuyết con đường Giác Ngộ Giải Thoát, để chúng ta hiểu rằng, ai ai cũng có khả năng trở thành một vị Thánh, một vị Bồ Tát đầy dũng lực, một vị Phật, là chỗ dựa cho chúng sinh, là suối nguồn yêu thương vô cùng tận cho Pháp Giới mênh mông, mênh mông hơn trăm vạn lần vũ trụ này. Và từ đó về sau, chúng ta có Đêm Phật Thành Đạo, vị Phật ấy, chúng con hết lòng tôn kính gọi là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Nguyện, Pháp Giới Chúng Sinh Trọn Thành Phật Đạo!

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT - NAMO SAKIYA MUNI BUDDHA

Khánh Quản, Đăng Quý

Mạng Y Tế
Nguồn: Phật giáo (https://phatgiao.org.vn/mung-dai-le-phat-thanh-dao-d38916.html)

Tin cùng nội dung

  • Sự thành công vĩ đại của Phật cho chúng ta một niềm tin tuyệt đối, vào khả năng siêu việt của con người. Con người không còn tin tưởng mù quáng vào thần quyền mà tin chắc rằng mình có thể tu hành giải thoát và thành Phật như Đức Thích-ca và chư Phật đã thành.
  • Đức Phật Thích Ca thị hiện thành Phật ở cõi Ta-bà (dương gian), từ lúc đản sinh cho đến ngày nhập diệt niết bàn đã thị hiện viên tròn đủ tám tướng trọng đại. Điều này được ghi chép chân thực trong kho tàng sử liệu Phật giáo.
  • Đối với Phật Giáo, Bồ Đề Đạo Tràng là nơi quan trọng nhất trong cuộc đời của Phật Thích Ca. Hằng ngày có hàng trăm tăng ni, hàng nghìn Phật tử từ nhiều quốc gia trên thế giới hành hương đến đây. Người thì tụng kinh, niệm Phật, người thì thiền tọa, người thì lạy Phật, sám hối...
  • Điều tâm niệm của người con Phật là có được niềm an vui thanh tịnh trong cuộc sống. Nhưng trong cuộc sống của mỗi người lại có quá nhiều mối lo lắng để bận tâm. Như vậy phải sống làm sao mới có được cuộc sống an lạc trong cuộc đời này?
  • Sáng 30/12, Hội Nghị lần thứ 4 – khoá VIII Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã diễn ra tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội (Thiền viện Quảng Đức, quận 3, TP.Hồ Chí Minh). Phatgiao.org.vn xin được giới thiệu toàn bộ nội dung Nghị quyết Hội nghị kỳ 4 – Khóa VIII Hội đồng Trị sự GHPGVN.
  • Chỉ còn hơn 2 tuần nữa, Đại lễ Vesak LHQ 2019 do GHPGVN đăng cai tổ chức sẽ được diễn ra tại Trung tâm văn hóa Phật giáo Tam Chúc (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) với chủ đề: “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững”.
  • Hôm nay, ngày 25/3/2019, cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai ở Phú Lý, Hà Nam chính thức hoạt động, tạo thêm điều kiện tốt cho sự kiện Vesak 2019 cận kề.
  • Vừa qua, vào ngày 7/3, tại chùa An Vinh - Trụ sở Ban Trị sự Phật giáo tỉnh (P.Hưng Thành, TP.Tuyên Quang) đã diễn ra Hội nghị do BTS GHPGVN tỉnh Tuyên Quang với nội dung bàn về kế hoạch tổ chức Đại lễ Vesak 2019 và An cư kiết hạ.
  • Sáng  qua, ngày 22/2, trong chuỗi hoạt động của GHPGVN hướng đến Vesak 2019 Tam Chúc, tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (Mỹ Khánh, Phong Điền, TP Cần Thơ) đã diễn ra cuộc họp ban tổ chức hội trại Tình người đất Phương Nam sẽ diễn ra tại Thiền viện vào các ngày 30, 31/2/2019.
  • Sáng nay (tức ngày 8/12/Mậu Tuất) tại chùa Liên Phái, Hoàng Mai, Hà Nội đã long trọng diễn ra đại lễ kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo và lễ tất niên với sự tham gia của hàng trăm Phật tử.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY