Bệnh truyền nhiễm hôm nay

Mỹ khuyến cáo thai phụ không đến 14 nước có vi rút Zika

Ngày 15/1, Mỹ khuyến cáo các thai phụ không tới 14 quốc gia và vùng lãnh thổ ở Caribe và châu Mỹ La tinh để phòng tránh lây nhiễm vi rút Zika gây dị tật não ở trẻ sơ sinh.
Em bé Jose Wesley bị chứng đầu nhỏ vì mẹ em bị nhiễm vi rút Zika trong thời gian mang bầu đang tắm tại nhà ở Poco Fundo, bang Pernambuco, Brazil - Ảnh: AP

Theo AFP, trưởng bộ phận phòng chống các bệnh truyền nhiễm của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), Lyle Peterson, cho biết: “Loại vi rút ngày đang lây lan khá nhanh tại châu Mỹ. Chúng tôi nghĩ việc cảnh báo càng sớm càng tốt cho mọi người là điều rất quan trọng”.

Cảnh báo về việc không nên đi lại ở mức cấp độ 2 liên quan tới vi rút Zika được áp dụng với 14 nước và vùng lãnh thổ là Brazil, Colombia, El Salvador, Guyane thuộc Pháp, Guatemala, Haiti, Honduras, Martinique, Mexico, Panama, Paraguay, Suriname, Venezuela và Puerto Rico.

Khuyến cáo của CDC nêu rõ “các thai phụ đang trong giai đoạn ba tháng thai kỳ nên cân nhắc việc hoãn các hành trình tới những khu vực vi rút Zika đang lây lan”.

Vi rút Zika có thể gây sốt, phát ban, đau khớp, viêm màng kết, các triệu chứng thường kéo dài dưới một tuần. Tuy nhiên với các thai phụ, vi rút này có thể lây sang bào thai và làm nhỏ kích thước não hoặc Tu vong ở thai nhi.

Trước đó dư luận thế giới đã rất hoang mang khi số ca nhiễm vi rút Zika tăng đột biến tại Brazil khi trong thời gian từ tháng 10/2015 đến tháng 1/2016 đã có hơn 3.500 ca bị chứng đầu nhỏ có nguyên nhân được cho là từ vi rút Zika lây truyền qua muỗi.

Bốn ca xảy ra gần đây theo phân tích của CDC cho thấy trẻ đã bị nhiễm vi rút Zika trong giai đoạn bào thai và loại vi rút này đã xâm nhập vào não trẻ. Hai ca trong đó bị sảy thai, hai trẻ khác Tu vong sau khi ra đời.

Theo CDC cả bốn bà mẹ đều cho biết đã bị sốt và phát ban do lây nhiễm vi rút Zika trong thời gian mang thai. Các phân tích gene cho thấy loại vi rút liên quan tới bốn ca bệnh này đều giống với chủng vi rút hiện đang hoành hành tại Brazil.

Các chuyên gia cho biết số ca nhiễm bệnh này đang ngày càng tăng. Có vẻ như vi rút Zika phá hủy các mô não đã hình thành, từ đó dẫn tới việc làm giảm kích thước não và gây các dị tật bẩm sinh.

Hiện chưa có vắc xin phòng chống vi rút Zika và cũng chưa có Thu*c điều trị nó.

Trong diễn biến liên quan, ngày 15/1 bộ y tế Haiti cũng đã ra thông báo tuyên bố tình trạng lây lan báo động của vi rút Zika tại quốc gia này.

Bộ trưởng bộ y tế Haiti, bà Florence Duperval Guillaume cho biết chính bà cũng vừa hồi phục sau khi nhiễm bệnh từ loại vi rút do muỗi truyền.

Ngày thứ năm, 14/1, phòng xét nghiệm tại Trinidad and Tobago cũng khẳng định 5 trong số 11 mẫu máu của Haiti đã cho kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút Zika. 

Ngày 15/1, Ecuador cũng công bố phát hiện hai ca nhiễm vi rút Zika đầu tiên ở nước này.

Theo D. Kim Thoa - Tuổi trẻ
Mạng Y Tế
Nguồn: Alo bác sĩ (http://alobacsi.com/my-khuyen-cao-thai-phu-khong-den-14-nuoc-co-vi-rut-zika-n235383.html)

Tin cùng nội dung

  • Trong quá trình mang thai, nhu cầu dinh dưỡng của thai phụ tăng cao, cần thiết cho sự phát triển của thai nhi và cho sức khỏe người mẹ. Vì vậy, chế độ dinh dưỡng trong suốt thời kỳ mang thai là hết sức quan trọng
  • Mới đây, Bệnh viện Từ Dũ đã cấp cứu thành công một bé sinh non trên máy bay bay từ Philippines đến Dubai khi bà mẹ 32 tuổi, người Philippines mới mang thai ở tháng thứ 7.
  • Khi mang thai, cơ thể người mẹ phải cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng cho thai nhi đặc biệt là sắt nên các tạng phủ như gan, lách, vị... đều bị hư tổn dẫn đến khí huyết không đủ nuôi dưỡng hoặc khả năng biến đổi chất bị suy yếu.
  • Cổ nhân có câu “người chửa cửa mả”, ngắn gọn thế mà đã khái quát toàn bộ những nguy cơ mà người phụ nữ gặp phải trong thời kỳ mang thai và sinh nở.
  • Một nghiên cứu tại Mỹ được khảo sát trên 23.000 phụ nữ tại 9 quốc gia cho thấy, thai phụ béo phì, có bệnh lý tiểu đường khi mang thai, tăng quá cân trong thai kỳ thì các trẻ sinh ra sẽ nặng cân hơn.
  • Nước dừa cũng được dùng để thay thế các sản phẩm sữa, nhất là đối với những người không dung nạp được lactose thì có thể uống nước dừa mà vẫn nhận đủ các vitamin và khoáng chất cần thiết.
  • Từ xa xưa, con người đã biết những tác động của thời tiết đến sức khỏe. Thai nghén là một tình trạng S*nh l* đặc biệt,
  • Những năm gần đây số thai phụ bị bệnh giang mai ở TPHCM ngày càng nhiều. Giang mai ở thai phụ rất nguy hiểm nhưng nhiều người không đi khám thai để được phát hiện, điều trị sớm.
  • Rối loạn đường tiểu (RLĐT): tiểu nhiều lần, tiểu đêm và tiểu không tự chủ là những chứng bệnh thai phụ thường mắc phải trong quá trình mang thai.
  • Do thay đổi S*nh l*, nội tiết thai phụ khó ăn, nôn mửa, sức đề kháng giảm nên dễ bị đau dạ dày.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY