Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Ngực bị lở loét, trào dịch vì bị bỏ quên gạc y tế khi đi nâng ngực

Sau khi nâng ngực tại một spa ở quận 7 với giá 40 triệu đồng, chị T.T.N. (43 tuổi, Kiên Giang) phải đến bệnh viện cấp cứu vì ngực bị lở loét với lỗ thủng to và chảy dịch.

Ngày 2/3, bệnh viện jw cho biết, chị n. nhập viện trong tình trạng hai bên ngực đau nhức co thắt, cơn đau lan khắp cả bả vai. đáng sợ hơn, ngực bên phải của bệnh nhân n. bị thủng lỗ sâu và to với diện tích 5 cm, vùng da rách toạc và chỉ cần chạm nhẹ là dịch mủ vàng hôi tuôn trào.

Qua thăm khám lâm sàng và chẩn đoán bằng hình ảnh, ts.bs nguyễn phan tú dung, giám đốc bệnh viện jw nhận định, đây là một trường hợp nhiễm trùng ngực lan rộng nghiêm trọng, cần phải mổ khẩn cấp và ca phẫu thuật kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ.

“Lỗ thủng trên ngực của bệnh nhân không ngừng chảy dịch vàng trộn lẫn máu mủ, lại thông hẳn vào bên trong khoang ngực khiến êkip gặp nhiều khó khăn trong quá trình bóc tách. Bên cạnh đó, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi phát hiện một miếng băng gạc bị “bỏ quên” trong khoang ngực của bệnh nhân”, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung cho biết thêm.

Theo bác sĩ phan tú dung, chính miếng gạc đã dính chặt vào các thớ cơ bên trong khoang ngực, hình thành ổ áp xe, khiến mủ dịch liên tục tuôn trào, miệng vết mổ không thể lành trở thành hố giếng sâu trên ngực. êkip đã tiến hành bơm rửa, đặt ống dẫn lưu để hút hết mủ dịch bên trong, nạo vét, cắt lọc các mô cơ bị nhiễm trùng và khâu lại miệng vết thương.

Theo lời kể của chị t.t.n., qua quảng cáo trên mạng, chị n. tìm đến nâng ngực tại một cơ sở spa ở quận 7 với giá 40 triệu đồng. tuy nhiên, sau khi phẫu thuật, chị n. cảm giác đau nhức âm ỉ liên tục và cơn đau lan rộng khắp cả bầu ngực. quá lo lắng, chị n. đã liên hệ với spa để nhờ giải quyết nhưng chủ spa này đã trấn an là do mới phẫu thuật nên triệu chứng đó là bình thường, sau đó truyền kháng sinh cho chị liên tục trong một tháng nhưng tình trạng không giảm mà còn nặng hơn.

Kết thúc ca phẫu thuật, bác sĩ tú dung không khỏi bức xúc: “chưa bao giờ tôi tiếp nhận một trường hợp biến chứng như thế này. đây không chỉ là vấn đề về kiến thức chuyên môn mà còn vi phạm rất nghiêm trọng về đạo đức nghề nghiệp. một miếng gạc bị bỏ quên nhưng có thể dẫn đến nhiều hậu quả nặng nề về sức khỏe, thậm chí còn có thể gây nhiễm trùng huyết, nguy hại đến cả tính mạng”.

Bác sĩ tú dung khuyến cáo: thẩm mỹ nâng ngực là một ca đại phẫu thuật cần được thực hiện trong phòng mổ vô trùng với đầy đủ thiết bị, hệ thống gây mê hồi sức đạt tiêu chuẩn. đồng thời, chỉ có các bệnh viện có chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ và bác sĩ được cấp giấy phép hoạt động mới có thể thực hiện những ca đại phẫu như thế này.

Thanh tra sở y tế tp hồ chí minh cho biết, đơn vị này đang phối hợp công an tp hồ chí minh vào cuộc điều tra sau sự cố của chị n.

Đan Phương/Báo Tin tức

Mạng Y Tế
Nguồn: Báo tin tức (https://baotintuc.vn/y-te/nguc-bi-lo-loet-trao-dich-vi-bi-bo-quen-gac-y-te-khi-di-nang-nguc-20210302191841434.htm)

Tin cùng nội dung

  • Vùng vằng cùng mẹ bước ra cửa, vừa đi cô bé vừa lẩm bẩm: “15 tuổi nhưng con lớn rồi, đủ biết rồi, sao còn bảo chưa trưởng thành?”.
  • Tôi hay bị nổi nhọt, rất đau. Bạn tôi nói mụn nhọt rất nguy hiểm, có thể gây nhiễm trùng máu. Xin cho biết điều này có đúng? Cách xử trí khi bị nhọt.
  • Sau xét nghiệm dịch, BS kết luận chị em bị nhiễm trùng huyết. Em muốn hỏi bệnh của chị em có nguy hiểm gì đến tính mạng không?
  • Xoắn tinh hoàn xảy ra khi tinh hoàn xoay quanh trục của nó, làm cung cấp lưu lượng máu đến tinh hoàn giảm hoặc mất hoàn toàn gây đau đớn, bất ngờ thường nặng và sưng.
  • Vào mùa nóng, khi nước trong cơ thể bài tiết qua tăng lên, lượng nước tiểu sẽ giảm xuống, tạo cơ hội cho vi khuẩn phát triển, gây viêm nhiễm đường tiết niệu.
  • Điển hình của tiêu chảy nhiễm trùng là nôn ói, đau bụng, sốt bên cạnh triệu chứng tiêu chảy.
  • Tôi hay bị rối loạn tiêu hóa, nhất là khi ăn phải thức ăn lạ. Bệnh làm tôi rất mệt mỏi và chán ăn. Nhiều người nói, bệnh của tôi dễ dẫn đến viêm ruột hoại tử... Tôi 37 tuổi, sức khỏe bình thường. Tuy nhiên, tôi hay bị rối loạn tiêu hóa, nhất là khi ăn phải thức ăn lạ. Bệnh làm tôi rất mệt mỏi và chán ăn. Nhiều người nói, bệnh của tôi dễ dẫn đến viêm ruột hoại tử khiến tôi rất lo lắng. Xin hỏi bệnh này có thể điều trị và phòng tránh thế nào. Nguyễn Thị Lan (Hà Nội)
  • Viêm ruột hoại tử là bệnh lý đường tiêu hóa nặng. Bệnh đã được ghi nhận tại nhiều nơi ở Việt Nam sau năm 1975.
  • Muối ăn có chứa rất nhiều chất khoáng vi lượng và Clorua Natri, đây là những thành phần giúp săn chắc da, kháng khuẩn, trị mụn… vì thế nếu bạn biết cách sử dụng muối cho mục đích làm đẹp, bạn sẽ thấy hiệu quả bất ngờ.
  • Là một nhân viên y tế, bạn có thể phải tiếp xúc với nhiều nguồn lây nhiễm khác nhau. Sự lây nhiễm có thể xảy ra qua máu, không khí, dịch tiết từ miệng hoặc qua tiếp xúc trực tiếp với các vật liệu truyền nhiễm. Hãy tự bảo vệ mình khỏi bị nhiễm trùng bằng cách làm theo các hướng dẫn kiểm soát lây nhiễm tại nơi làm việc.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY