Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Người dân vẫn chủ quan trong phòng, chống Covid-19

Những ngày qua, các ca mắc Covid-19 trên phạm vi toàn quốc vẫn chưa có dấu hiệu giảm, đặc biệt tại thành phố Hà Nội, số ca F0 tăng mạnh. Điều này cho thấy, cuộc chiến chống Covid-19 không có chỗ cho tâm lý chủ quan, lơ là.

Áp lực vì số ca mắc Covid-19 tăng nhanh

Kể từ ngày 15/12, số ca mắc Covid-19 tại Hà Nội liên tục ở mức cao từ trên 1.300 đến trên 1.400 ca mắc. Đáng chú ý, đến ngày 20/12, số ca mắc mới Covid-19 tại Hà Nội đã tăng mạnh, lập đỉnh mới về số ca F0 mắc mới, cao nhất là 1.641 ca - số liệu từ Sở Y tế Hà Nội.

Như vậy, trong giai đoạn thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP từ 11/10 đến nay, tổng số ca mắc Covid-19 của Hà Nội là 24.618 ca, trong đó 9.139 ca ngoài cộng đồng, 12.028 ca tại khu cách ly, 3.451 ca tại khu phong tỏa. Hiện tại, toàn thành phố có 14.596 ca đang được điều trị; trong đó 9.895 ca được điều trị tại bệnh viện, cơ sở thu dung, 5.061 người đang cách ly điều trị tại nhà.

Số F0 tăng chóng mặt, trong khi đó nhiều người dân phản ánh việc chậm nhận kết quả xét nghiệm, chậm được đưa đi cách ly. Về vấn đề này, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho rằng, các cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Hà Nội chưa quá tải, nhưng hệ thống y tế ở một số nơi có thể chưa được cân đối.

Do đó, y tế xã, phường cần có sự phân bổ, điều động hợp lý, thành lập thêm trạm y tế lưu động, đầu tư trang thiết bị, máy móc, cơ sở vật chất, ô xy, Thu*c chữa bệnh ban đầu,… theo quy định của Bộ Y tế.

Ông Phu cho rằng, y tế cơ sở của Hà Nội phải tiếp cận sớm F0, hướng dẫn tự theo dõi sức khoẻ tại nhà, tận dụng mạng lưới thầy Thu*c đồng hành. Nếu F0 diễn biến nặng, y tế phải nắm được để chuyển người bệnh đến bệnh viện. Điều này rất quan trọng để bệnh viện không bị quá tải, giảm tỷ lệ T* vong.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã huy động sinh viên tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội huy động Đoàn thanh niên, Hội sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học viện y dược trên địa bàn thành phố báo cáo Cấp ủy, Ban Giám hiệu/Ban Giám đốc nhà trường chọn cử từ 200 đến 300 sinh viên tình nguyện/đơn vị tham gia “Mạng lưới Thầy Thu*c đồng hành” tư vấn cho người dân trong hoạt động phòng, chống dịch và hỗ trợ bệnh nhân Covid-19 tại nhà.

Không chủ quan, lơ là trước dịch bệnh

Mặc dù ghi nhận tới hàng trăm ca f0 trong cộng đồng mỗi ngày, nhưng đối với một số người dân trên địa bàn hà nội, tâm lý chủ quan, lơ là đã xuất hiện. một số người không thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch vì cho rằng tiêm đủ 2 mũi vaccine và không có bệnh nền là đủ để bảo vệ họ trước covid-19.

Tại quận Hoàn Kiếm, địa bàn có nhiều không gian công cộng như không gian phố đi bộ khu vực hồ Hoàn kiếm và phụ cận, quảng trường trước cửa Nhà thờ Lớn... luôn đông người, nhất là các dịp cuối tuần, đặc biệt là dịp Lễ Giáng sinh, Tết... Mặc dù cơ quan chức năng thường xuyên nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch nhưng tình trạng vi phạm vẫn diễn ra.

Mới đây nhất, UBND phường Hàng Trống đã phải ra quyết định xử phạt 2 triệu đồng/người đối với một nhóm thanh niên tụ tập, không đeo khẩu trang trên địa bàn phường.

Tại Cầu Giấy, nhiều người dân có ý thức chấp hành quy định phòng, chống dịch. Trên địa bàn các phường Trung Hòa, Nghĩa Tân, Nghĩa Đô, các cửa hàng kinh doanh đều thực hiện 5K; nhiều hộ có ý thức khá cao về công tác an toàn phòng dịch, trang bị nước sát khuẩn, khẩu trang, vách ngăn... và nhắc nhở khách khai báo y tế. Tuy nhiên, một vài quán ăn vỉa hè trên đường Nguyễn Khánh Toàn vẫn ghi nhận tình trạng không yêu cầu khách quét mã QR.

Ngoài ra, ở nhiều quán nước vỉa hè, vẫn có tình trạng người dân đến tụ tập thành nhóm, ngồi uống nước, tán gẫu nhưng không đeo khẩu trang hoặc đeo không đúng quy định…

PGS.TS Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội kiểm soát nhiễm khuẩn Hà Nội cho biết, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn trước do nguy cơ xâm nhập biến chủng Omicron; số ca mắc và T* vong do Covid-19 có xu hướng tăng; nhiều ca bệnh trong cộng đồng gia tăng và không rõ nguồn lây.

Nếu người dân lơ là, chủ quan, không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch thì sẽ không thể kiểm soát được dịch bệnh và phá vỡ thành quả chống dịch của toàn xã hội. Do đó, ý thức trách nhiệm của người dân trong phòng, chống dịch quan trọng hơn bao giờ hết. Người dân nên tuân thủ 5K, khai báo y tế phải trung thực, nghiêm túc.

Mạng Y Tế
Nguồn: Đại đoàn kết (http://daidoanket.vn/nguoi-dan-van-chu-quan-trong-phong-chong-covid-19-5675948.html)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

  • Nếu thay được vaccine Quinvaxem, Chính phủ và Bộ Y tế đã thay rồi. Bộ Y tế sẽ tổ chức giao lưu trực tuyến để giải thích cho người dân hiểu sau các sự cố Tu vong liên quan đến vaccine.
  • Hội đồng chuyên môn gồm các chuyên gia của Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, BV Nhi Trung ương và Sở Y tế Hải Dươngđã họp và đánh giá toàn bộ quy trình tiêm chủng, khám sàng lọc cũng như quy trình tiếp nhận, vận chuyển và bảo quản vaccine. Hội đồng kết luận trẻ Tu vong do sốc nhiễm khuẩn trên nền nhiễm khuẩn huyết, không có bằng chứng liên quan đến vaccine và quy trình tiêm chủng.
  • Kết quả của cuộc thử nghiệm cho thấy Thu*c này giảm phân nửa rủi ro mắc bệnh ở trẻ em châu Phi từ 5 đến 7 tháng tuổi.
  • Khi bị chó, mèo cắn, nhiều người lo lắng không dám đi tiêm ngừa vì “nghe nói” tiêm Thu*c này vào bị “suy dinh dưỡng”.
  • Kết quả đánh giá độc lập của 16 chuyên gia hàng đầu của WHO về NRA đã nhận định Việt Nam đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý quốc gia về vaccine theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới.
  • Dịch bệnh truyền nhiễm như thủy đậu, viêm não, tay chân miệng… bắt đầu vào mùa. Vì sao nhiều trường hợp dù đã tiêm vaccine vẫn mắc bệnh?
  • Từ đầu năm 2015 đến nay không ghi nhận dịch sởi, rubella dù đây là 2 bệnh rất dễ lây lan trong cộng đồng và hiện đã bước vào thời điểm của mùa dịch. Điều này chứng tỏ trong cộng đồng dân cư đã có miễn dịch đầy đủ
  • Virus HPV (Human papilloma virus) lâu nay được coi là tác nhân gây bệnh ung thư cổ tử cung ở phụ nữ.
  • Theo các chuyên gia y tế, việc chờ bằng được vaccine dịch vụ để tiêm cho trẻ sẽ kéo dài thời gian trẻ không được phòng bệnh, thậm chí rất nguy hiểm vì nếu trẻ không được tiêm chủng đúng lịch có thể sẽ bị mắc bệnh trước
  • Vaccine đậu mùa bảo vệ cơ thể khỏi các nhiễm trùng bằng cách giúp cơ thể hình thành miễn dịch chống lại virus đậu mùa
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY