Độc giả Nguyễn Ngọc Hiếu (Hà Nội) có gửi thư đến chuyên mục, nội dung như sau: “Kính chào chuyên gia phong thuỷ. Tôi rất thích cá và muốn chơi hồ cá thuỷ sinh trong nhà. Tôi sinh năm 1967, xin hỏi nếu nuôi cá thuỷ sinh thì có hợp mệnh không, nuôi loại cá gì là tốt. Mong chuyên gia tư vấn. Tôi xin chân thành cảm ơn”.
Trong không gian nội thất, bể cá giúp ngôi nhà trở nên gần gũi hơn với thiên nhiên. Ngoài ra, theo khoa học phong thủy, nếu được đặt ở các vị trí phù hợp, bể cá còn có thể mang tài lộc cho gia đình bạn. Nếu gia chủ yêu thích cá cảnh và muốn nuôi cá thuỷ sinh trong nhà thì nên chọn bể cá dựa trên mệnh của chủ nhà. Theo đó:
Trong trường hợp này, gia chủ sinh năm 1967, nghĩa là mệnh Thủy, chơi hồ cá thủy sinh rất tốt và nên đặt hướng Đông hoặc Bắc, bể cá màu trắng hoặc xanh lá cây bạn nhé!
Theo khoa học phong thủy bể cá trong nhà, vị trí của bể cá quyết định đến tài lộc của gia chủ. Vị trí đặt bể cá thích hợp nhất là phòng khách. Khi đặt bể cá, gia chủ cần lưu ý tránh 1 số vị trí sau:
- Không đặt bể cá phía sau salon, sofa. Bởi vì nếu đặt sau ghế sofa hoặc salon sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của gia đình. Do đó, bạn có thể đặt nó ở vị trí cạnh ghế.
- Không đặt bể cá gần nhà vệ sinh, bởi ở vị trí này có nhiều góc khuất, tối dễ gây tà khí, ảnh hưởng không tốt đến những người sống trong nhà.
Về góc độ khoa học phong thủy, bể cá hình tròn là tốt nhất. Tuy nhiên trên thị trường, loại bể này không mấy phổ biến do vậy bạn có thể lựa chọn hình dạng bể cá theo vị trí đặt. Bể hình tam giác chuyên đặt ở các góc; hình vuông, chữ nhật hay bán nguyệt đặt cạnh tường, hình tròn đặt ở vị trí giữa phòng hoặc cạnh cửa.
Nuôi cá vàng nên nuôi 8 con vàng, 1 con màu đen, không những bảo vệ được tài lộc mà còn chống lại sự mất mát của tài lộc. Tuy nhiên, ở đây gia chủ sinh năm 1967 là mệnh Thuỷ thì nên nuôi từ 1-6 con trong bể cá.
- Cá huyết anh vũ (nguồn gốc Đài Loan) là loại cá âm dương, có màu đỏ tươi như ngọn lửa, đứng đầu các loại cá về khoa học phong thủy. Cá vàng (Kim ngư) có nguồn gốc từ thời Tống ở Trung Quốc mang lại nhiều may mắn.
- Cá chép (Koi) có nguồn gốc từ Nhật Bản đa dạng về màu sắc, đặc biệt vảy, đuôi, có hình xăm. Người Nhật coi đó là biểu tượng của sự may mắn.