Kinh tế xã hội hôm nay

Nhà báo Hữu Thọ qua đời

Nhà báo Hữu Thọ nguyên là Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Chủ nhiệm khoa Báo chí của Học viện Báo chí và Tuyên truyền...
nhà báo hữu thọ nguyên là Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Chủ nhiệm khoa Báo chí của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 7, 8; Ủy viên Ủy ban đối ngoại Quốc hội các khóa 9, 10; nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (1995 - 2001); nguyên Trợ lý Tổng Bí thư (2001 - 2006)..., đã từ trần vào hồi 7 giờ sáng 13/8, hưởng thọ 84 tuổi.

nhà báo hữu thọ đã được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Ba, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân của Bộ Y tế,...

nhà báo hữu thọ là Chủ tịch Hội đồng giám khảo cuộc thi viết “Sự hy sinh thầm lặng” liên tục từ lần I đến lần IV do báo Sức khỏe & Đời sống tổ chức 2 năm một lần, từ 2010 đến nay.

Lễ viếng nhà báo hữu thọ sẽ diễn ra từ 7 - 10 giờ sáng 14/8, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng - số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Đảng ủy, Ban Biên tập và toàn thể cán bộ phóng viên, biên tập viên báo Sức khỏe & Đời sống vô cùng thương tiếc nhà báo hữu thọ và thành kính chia buồn cùng toàn thể gia quyến nhà báo hữu thọ!  

Báo SK&ĐS

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-nha-bao-huu-tho-qua-doi-15729.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY