- Kính sẽ biến mất khi bạn đến nơi có nhiệt độ cao, tròng kính bị “nung chảy”, biến dạng và dính chặt vào giác mạc trở thành “hai trong một”. Lúc ấy tròng kính không còn trong suốt mà trở thành nhão, đục, dính.
- Chạy nhảy có thể không làm kính rơi ra nhưng bụi bặm sẽ đóng thành lớp ở mặt kính. Kính áp tròng gây khô mắt do vậy phải thường xuyên nhỏ nước mắt nhân tạo. Nếu bạn cứ mang kính áp tròng thì vi khuẩn, bụi bẩn sẽ không được “rửa” dễ gây viêm giác mạc. Vì thế chơi thể thao thì không nên mang kính áp tròng. Cứ mang kính có gọng, nó rơi còn…lụm được mà…mắt vẫn còn nguyên.
3. Con nghe đồn những chiếc kính thời trang, giúp mắt to ra có thể gây mù?- Những chiếc kính này thường có xuất xứ từ Trung Quốc. Bác sĩ Li Zhong, giám đốc bệnh viện mắt Intech ở Bắc Kinh cảnh báo: “Kính áp tròng làm to mắt có thể gây xước hoặc thủng giác mạc và có thể dẫn đến mù”. Ngoài chuyện có thể gây tổn hại đến mắt, những cặp kính này còn tăng nguy cơ nhiễm trùng như đau mắt đỏ và làm vùng mắt thiếu oxy. Loại kính này đã bị cấm bán ở Mỹ.
5. Dùng kính cận em cảm thấy rất vướng víu nên chuyển sang dùng kính áp tròng. Cho em hỏi mang kính áp tròng có tốt cho mắt hơn kính bình thường không?
- Theo tôi bạn nên mang kính thường, đừng có “áp” hai cái thấu kính ấy sát giác mạc làm gì bởi chúng buộc bạn phải tháo ra, lắp vô và chăm sóc rất chu đáo. Nếu bạn đại khái, qua loa thì mang kính áp tròng sẽ làm hại giác mạc (viêm nhiễm, khô mắt, loét giác mạc và có thể mù vì lơ là để sướt giác mạc, để vi khuẩn, virus tấn công). Kính áp tròng đẹp thật nhưng chúng giống như “hoa hồng có gai” sờ vào không cẩn thận bị chảy máu đấy.