Kinh tế xã hội hôm nay

Nỗ lực giảm nghèo bền vững

(MangYTe) - Đến cuối năm 2019, TP Hà Nội giảm được trên 15.382 hộ nghèo, tương đương 0,74% so với năm 2018.

Để đạt được kết quả này, TP đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để hộ nghèo thoát nghèo bền vững.

9 quận, huyện không còn hộ nghèo

Năm 2019, TP Hà Nội đã thực hiện công tác giảm nghèo đạt và vượt kế hoạch đề ra. Qua kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của 30 quận, huyện, thị xã cho thấy: Trong năm, toàn TP giảm được 15.382 hộ nghèo (kế hoạch là 3.548 hộ) tương đương giảm 0,74% hộ nghèo và có 13.125 hộ thoát cận nghèo.

Thông tin cụ thể về kết quả giảm nghèo, Phó Giám đốc phụ trách Sở LĐTB&XH Hà Nội Hoàng Thành Thái cho biết, cuối năm 2019, toàn TP còn 8.754 hộ nghèo, tương đương 27.002 nhân khẩu, chiếm 0,42% tổng số hộ dân. Trong đó, khu vực thành thị có 494 hộ nghèo, chiếm 0,06% dân cư; khu vực nông thôn có 8.260 hộ nghèo, chiếm 0,69% dân cư.

Nhờ được hỗ trợ xây nhà, vay vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi, gia đình chị Hoàng Thị Dần ở xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh đã thoát nghèo bền vững. Ảnh: Thủy Trúc

Đáng chú ý, Hà Nội có 8/12 quận không còn hộ nghèo là Cầu Giấy, Ba Đình, Thanh Xuân, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Hai Bà Trưng. Trong các huyện, thị xã của Hà Nội, huyện Đông Anh không còn hộ nghèo. Để có kết quả trên, TP Hà Nội đã thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo của TP và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

TP đẩy mạnh xã hội hóa công tác giảm nghèo, tập trung nguồn lực, giải pháp giảm nghèo hiệu quả, bền vững. Cùng với đó là nâng cao chất lượng và tăng tỷ lệ đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Hoạt động đào tạo nghề cho người nông dân gắn với nhu cầu sử dụng của DN và thị trường lao động...

Đồng bộ các giải pháp

Trong ngôi nhà 2 tầng khang trang có diện tích mặt sàn 60m2 ở xóm Thượng, xã Uy Nỗ, huyện Đng Anh, chị Hoàng Thị Dần phấn khởi chia sẻ, trước đây, gia đình chị thuộc hộ nghèo. Đến năm 2018, nhờ được TP và huyện hỗ trợ 50 triệu đồng cộng với số tiền gom góp được, vợ chồng chị Dần đã xây nhà. Càng vui hơn, khi gia đình chị được Ngân hàng Chính sách xã hội Đông Anh cho vay 25 triệu đồng để trồng trọt, chăn nuôi, tăng thêm thu nhập và thoát nghèo vào năm 2019.

Ông Nguyễn Đình Thanh - Trưởng phòng LĐTB&XH Đông Anh cho biết: Năm 2019, huyện chính thức không còn hộ nghèo. Thực hiện chủ trương của TP Hà Nội cũng như của Huyện ủy, các xã, thị trấn đã tập trung triển khai đồng bộ tất cả những giải pháp để giảm nghèo bền vững; từ việc cho vay vốn, hỗ trợ xây sửa nhà, phương tiện, vật nuôi để các hộ làm ăn, phát triển sản xuất.

Ngoài ra, các xã, thị trấn thường xuyên rà soát và phân công các đoàn thể, ban ngành theo dõi hộ cận nghèo. Trong trường hợp phát hiện hộ nào rơi vào nguy cơ nghèo thì hỗ trợ kịp thời bằng nguồn quỹ giảm nghèo bền vững giúp thoát khỏi biến cố, phát triển sản xuất, đảm bảo thu nhập.

Chia sẻ về cách làm của địa phương, bà Bùi Bích Thủy – Trưởng phòng LĐTB&XH Hoàn Kiếm thông tin: Quận ủy - UBND quận đã ban hành kế hoạch thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững, không để tái nghèo. Trong đó, tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo; hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nước sạch, nhà ở, vệ sinh, thông tin)...

Theo các quận, huyện, bài học rút ra thực hiện giảm nghèo bền vững, đó là sự quyết liệt từ cấp ủy, chính quyền các cấp. Và điều quan trọng, hộ nghèo phải có quyết tâm nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững.

Mạng Y Tế
Nguồn: Kinh tế đô thị (http://kinhtedothi.vn/no-luc-giam-ngheo-ben-vung-361502.html)

Tin cùng nội dung

  • Mangyte -Toàn bộ các hộ dân tổ 14 cụm 3 Tứ Liên - Tây Hồ Hà Nội lâm vào tình cảnh mất nước sạch hơn 1 tháng nay. Một số gia đình đã phải sơ tán đến nhà người thân, còn lại, những hộ dân tại đây san sẻ nhau nước giếng vàng khè của một hộ gia đình trong khu.
  • Tại các điểm quán giải khát vỉa hè, hàng loạt các loại nước giải khát tự chế, tự gắn mác đủ hương vị, màu sắc được bán tràn lan với giá cực... rẻ.
  • Cùng là những ngày nóng nực nhưng ở Hà Nội và Sài Gòn có rất nhiều điểm khác biệt thú vị.
  • Chủ tịch thành phố yêu cầu dừng việc chặt hạ thay thế cây xanh trên một số tuyến phố để rà soát, phân loại, đưa ra các tiêu chí cụ thể.
  • Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, việc thông tin không đầy đủ khiến người dân hiểu thành phố có một đề án, một chiến dịch chặt hạ hơn 6.700 cây xanh. Đây cũng hoàn toàn không phải là vụ đấu thầu, đấu đá, chặt hạ cây để kiếm chác hay có nhóm lợi ích nào trong đó.
  • Ngoài 4 tuyến phố hiến máu đã có, thành phố Hà Nội sắp có thêm một tuyến phố hiến máu nữa ở Thụy Khuê, quận Tây Hồ.
  • Chào Mangyte. Xin vui lòng có thể cho tôi một vài địa chỉ phòng khám và số điện thoại liên lạc của những bác sĩ trên địa bàn Hà Nội chuyên về Nhi khoa được không ạ? Xin cảm ơn Mangyte rất nhiều ạ. (Minh Hòa - Long Biên - Hà Nội),
  • Chào Mangyte, Mình ở Thanh Hóa, bố mình bị sỏi mật có chỉ định phải mổ, mình muốn hỏi bệnh viện nào ở khu vực miền Bắc là tốt nhất? chi phí bao nhiêu? Rất mong Mangyte trả lời giúp mình. Cảm ơn. (Cao Thi Tuyen - Thanh Hóa)
  • Thấy chiếc taxi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một chiến sỹ công an phường đứng trước đầu xe đã bị chiếc xe này hất lên nắp capo, chạy một đoạn dài trên phố.
  • Đỗ 2 trường Đại học, một trường Thủ khoa, 1 trường Á khoa, nhưng Trần Văn Cường (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh) buồn lo nhiều hơn vui sướng, em còn không dám chắc liệu mình có thể đi học hay không vì gia cảnh quá khốn khó, éo le.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY