Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa ở Hà Tĩnh

Nghe tiếng khóc thất thanh của trẻ em bên phía cổng chùa, người dân đến kiểm tra và phát hiện bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi.

Ngày 24/6, nguồn tin từ ubnd xã thượng lộc (huyện can lộc, tỉnh hà tĩnh), người dân địa phương vừa phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi phía trước cổng chùa vĩnh.

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa.

Theo đó, vào khoảng 4h45 sáng 23/6, người dân thôn Liên Tân (xã Thượng Lộc) bất ngờ nghe tiếng khóc thất thanh của trẻ em phát ra từ phía cổng chùa Vĩnh nên đã đi kiểm tra.

Tại đây, người dân phát hiện một chiếc giỏ nhựa bên trong chứa một bé trai sơ sinh.

Sự việc ngay sau đó được báo lên chính quyền địa phương.

Bước đầu xác định, bé trai khoảng chừng 1 tháng tuổi, sức khoẻ ổn định và đang được nhà chùa chăm sóc.

Chính quyền địa phương đã phát thông báo tìm người thân cho cháu bé.

Hiện, chính quyền địa phương đang phát thông báo rộng rãi tìm thân nhân cho cháu. Nếu trường hợp không tìm được người thân sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật.

Mạng Y Tế
Nguồn: Đại đoàn kết (http://daidoanket.vn/phat-hien-be-trai-so-sinh-bi-bo-roi-truoc-cong-chua-o-ha-tinh-5721397.html)

Chủ đề liên quan:

bỏ rơi hà tĩnh sơ sinh

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY