Môi trường hôm nay

Ô nhiễm môi trường

Hà Tĩnh: Xúc động hình ảnh chiến sĩ Công an dầm mình trong rốn lũ

Mưa lớn khiến nước lũ dâng cao, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh bị cô lập, hình ảnh những chiến sĩ Công an phối hợp cùng với các lực lượng chức năng không quản hiểm nguy, dầm mình trong “rốn lũ” và luôn có mặt kịp thời tại các trọng điểm để ứng cứu nhân dân.
Lượng mưa lớn trong nhiều giờ liền khiến nhiều địa bàn của Hà Tĩnh ngập lụt cục bộ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình giao thông và đe doạ đến tính mạng và tài sản của nhân dân. Trước tình hình trên, Công an Hà Tĩnh triển khai nhiều biện pháp ứng phó với mưa lũ, với tinh thần “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.Công an Hà Tĩnh đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ ứng trực, triển khai kịp thời công tác ứng phó nhất là tại các địa bàn trọng yếu, có nguy cơ lũ lớn và sạt lở đất.Tại nhiều tuyến đường huyết mạch trên địa bàn ngập sâu trong nước lũ, lực lượng Cảnh sát giao thông nỗ lực phân luồng, điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển cho các phương tiện qua vùng mưa lũ.Tại các địa bàn chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của mưa lũ, những vùng người dân bị nước lũ cô lập, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu lực lượng Công an cần tăng cường các biện pháp để tiếp cận, hỗ trợ người dân, hạn chế thấp nhất những thiệt hại không đáng có về người và tài sản.Lực lượng Công an xã, thị trấn là lực lượng tuyến đầu trong ứng phó mưa lũ. Công an các huyện, thành phố, thị xã phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh triển khai phương án phòng chống, ứng phó với mưa lũ với phương châm “4 tại chỗ”. (Trong ảnh: Công an xã Điền Mỹ (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) dùng ca nô đưa bệnh nhân bị ung thư trong tình trạng nguy kịch vượt lũ để ra bệnh viện điều trị).Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp chỉ đạo phối lực lượng đảm bảo ANTT, hỗ trợ hành khách trong vụ sạt lở đường sắt Bắc - Nam (tại xã Đức Liên, huyện Vũ Quang).Lực lượng CSGT luôn có mặt để phân luồng, điều tiết các phương tiện tham gia giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. (Trong ảnh: Đội CSGT Công an huyện Vũ Quang xử lý, dọn dẹp những cây đổ gãy chắn ngang đường gây mất an toàn cho người tham gia giao thông).Ngày 1/11, nước lũ đang rút dần ra khỏi các khu vực ở huyện Hương Khê. Với tinh thần “nước rút tới đâu, khắc phục tới đó”, chính quyền địa phương, các chiến sĩ Công an cùng lực lượng chức năng đang tập trung cao nhất cho công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường, sớm ổn định lại cuộc sống.Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn cảnh sát cơ động Bộ Công an cùng với các lực lượng đoàn thanh niên, dân quân tự vệ, phụ huynh, giáo viên và cán bộ công chức các xã đã tham gia dọn dẹp vệ sinh, xử lý môi trường tại các trường bị ảnh hưởng, ngập lụt nặng như Mầm non, Tiểu học xã Hương Đô và Hương Thủy; Mầm non xã Gia Phố.Với phương châm nước rút đến đâu, dọn đến đó, các cán bộ chiến sĩ công an đã khẩn trương hỗ trợ nhân dân, chính quyền địa phương khắc phục hậu quả sau mưa lũ….Phối hợp cùng các chiến sĩ công an còn có lực lượng đoàn thanh niên, dân quân tự vệ, phụ huynh, giáo viên và cán bộ công chức các xã cùng tham gia dọn dẹp vệ sinh, xử lý môi trường.Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi, động viên với Ban hành giáo bà con giáo xứ Thổ Hoàng (xã Điền Mỹ) và mong muốn Linh mục, Ban hành giáo cùng bà con giáo dân phối hợp có hiệu quả với lực lượng Công an xã trong triển khai phương án phòng chống mưa lũ, đảm bảo ANTT, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Mạng Y Tế
Nguồn: Đại đoàn kết (http://daidoanket.vn/ha-tinh-xuc-dong-hinh-anh-chien-si-cong-an-dam-minh-trong-ron-lu-5742922.html)

Chủ đề liên quan:

công an hà tĩnh mưa lũ

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY