Môi trường hôm nay

Ô nhiễm môi trường

Mưa lớn, nước dâng cao người dân Hà Tĩnh bắt đầu di dời tài sản

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, một số địa phương ở Hà Tĩnh đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiều tuyến đường giao thông nước dâng cao, người dân bắt đầu di dời tài sản tránh thiệt hại.

Từ đêm 12/11 đến ngày 13/11, nhiều nơi ở hà tĩnh xảy ra mưa lớn, có nơi mưa rất to. lượng mưa vùng núi và ven biển phía bắc phổ biến 50 - 100 mm có nơi trên 100 mm; ven biển phía nam phổ biến 100 - 200 mm có nơi trên 200 mm.

Nước dâng cao bao quanh trụ sở UBND huyện Lộc Hà. Ảnh: Cẩm Kỳ

Một số trạm đo mưa tự động có lượng mưa lớn như tại TX Kỳ Anh: Kỳ Thịnh 173,4 mm; tại huyện Kỳ Anh: hồ Kim Sơn 229,6 mm; tại huyện Thạch Hà: Thạch Xuân 254,6 mm, hồ Khe Xai 216,6 mm; tại huyện Hương Khê 196,4 mm; tại huyện Hương Sơn: Sơn Tây 145 mm; tại huyện Can Lộc: Đại Lộc 196,8 mm, Mỹ Lộc 155 mm.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trên địa bàn hai huyện Lộc Hà và Can Lộc (Hà Tĩnh) ngập sâu, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Đặc biệt, QL1 đoạn thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc) bị ngập khiến nhiều phương tiện di chuyển khó khăn, giao thông ách tắc.

Nhiều tuyến đường giao thông ngập trong nước. Ảnh: Cẩm Kỳ

Ngoài ra, hàng loạt trường học cũng bị nước dâng ngập sâu do mưa lớn. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, chiều 13/11, phòng GD&ĐT huyện Can Lộc đã thông báo cho hơn 30.000 học sinh được nghỉ học

Tại huyện Lộc Hà, mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường ở các xã Thạch Châu, Hộ Độ, Ích Hậu, Thạch Mỹ... bị ngập, người và phương tiện không thể đi lại.

Mưa to, kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về và triều cường dâng nên tình hình ngập lụt tại huyện Lộc Hà vẫn đang diễn biến phức tạp.

Nhiều phương tiện khi lưu thông bị chết máy. Ảnh: Cẩm Kỳ

Lãnh đạo huyện Lộc Hà đã chỉ đạo các phòng, ngành, địa phương tập trung phòng chống mưa lụt hiệu quả nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Các địa phương, phòng, ngành cũng đang gấp rút kiểm tra tình hình, kiểm đếm thiệt hại để ứng phó và báo cáo kịp thời.

Mưa lớn khiến khối lượng lớn đất đá từ núi Nầm (huyện Hương Sơn) bị sạt lở, đổ ập xuống chắn ngang quốc lộ 8A, nơi tiếp giáp giữa xã Sơn Châu và xã Kim Hoa. Lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, điều tiết giao thông tại khu vực sạt lở.

Người dân bắt đầu di dời tài sản tránh thiệt hại. Ảnh: CTV.

Theo dự báo của đài khí tượng thủy văn tỉnh hà tĩnh, từ sáng 13/11 đến ngày 14/11, khu vực hà tĩnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. lượng mưa vùng núi và ven biển phía bắc phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 100 mm, ven biển phía nam phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 200 mm.

Một số hình ảnh nước dâng cao tại hà tĩnh ngày 13/11:

Nhiều tuyến đường tại huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) ngập sâu trong nước. Giao thông đi lại khó khăn. Nhiều nhà dân tại huyện Lộc Hà bị ngập trong nước. Người dân phải kê tài sản lên cao......hoặc di dời đi sang địa điểm khác, tránh thiệt hại.Đường QL1 (đoạn thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) ngập trong nước khiến phương tiện di chuyển khó khăn.Nước ngập sân trường khiến hơn 30.000 học sinh phải nghỉ học. Chiều tối ngày 13/11, mực nước tại huyện Lộc Hà bắt đầu rút.

Mạng Y Tế
Nguồn: Đại đoàn kết (http://daidoanket.vn/mua-lon-nuoc-dang-cao-nguoi-dan-ha-tinh-bat-dau-di-doi-tai-san-5743919.html)

Chủ đề liên quan:

ảnh hưởng hà tĩnh lũ lụt mưa lũ

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY