Kinh tế xã hội hôm nay

Công an Hà Tĩnh: Giàn giáo Formosa 3 lần rung lắc

Trước khi bị sập, giàn giáo tại công trường Formosa xảy ra rung lắc 3 lần. Một số công nhân làm việc cảnh báo nhưng bộ phận đốc công không cho dừng làm việc.
Trong buổi giao ban báo chí ngày 3/4, Đại tá Bùi Đình Quang, phó Giám đốc công an tỉnh Hà Tĩnh, thông tin một số điều tra bước đầu về nguyên nhân vụ sập giàn giáo tại Formosa Hà Tĩnh. Theo đó, giàn giáo đã 2 lần rung lắc, lần thứ 3 thì đổ sập.

Theo đại tá Quang, lần thứ nhất có rung chuyển giàn giáo, một số công nhân làm việc đã cảnh báo nhưng bộ phận đốc công không cho dừng làm việc. Sau đó khoảng hơn 10 phút, giàn giáo tiếp tục có rung chuyển mạnh hơn, cần bơm thủy lực sụt nghiêng khiến một số người bỏ chạy, nhưng đốc công vẫn thờ ơ thiếu trách nhiệm. Đến lần thứ ba, giàn giáo đổ sập xuống khiến nhiều người thương vong.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra ghi nhận một số cần bơm thủy lực của giàn giáo bị sụt, làm cong các đường thanh tà vẹt dẫn tới rung chuyển và sập giàn giáo. Hệ thống bơm thủy lực đang được Viện khoa học hình sự Bộ công an giám định nguyên nhân. Công an Hà Tĩnh cũng đang xem xét sự trục trặc này là do người điều khiển hay do lỗi kỹ thuật máy móc.

UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Bộ Xây dựng giới thiệu tổ chức có đủ điều kiện về năng lực, kinh nghiệm để trưng cầu giám định sự cố. Hiện phía Bộ đã giao cho Viện Khoa học công nghệ xây dựng chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng thực hiện.

Liên quan tới những người trực tiếp điều khiển hệ thống giàn giáo, cảnh sát xác định vận hành hệ thống bơm thủy lực hôm xảy ra sự cố có 3 người của Công ty Nibelc. Khi giàn giáo đổ sập, một người đã Tu vong, một người bị thương nặng đang điều trị tại một bệnh viện ở Hà Nội, người còn lại may mắn sống sót đã được lấy lời khai.

Theo hồ sơ từ Hải quan Hà Tĩnh, toàn bộ hệ thống máy móc, vật tư thiết bị liên quan tới giàn giáo (được gọi chung là hệ thống ván khuôn trượt) của Công ty Samsung C&T. Thời điểm làm thủ tục thông quan từ tháng 7 đến tháng 12/2012. Đây là hàng thuộc diện tạm nhập tái xuất từ Thụy Điển, chất lượng mới 100%.

Ông Phan Tiến Thành, trưởng phòng nghiệp vụ Hải quan Hà Tĩnh, cho biết theo quy định của một số Bộ ngành, thì hệ thống ván khuôn trượt không thuộc các danh mục hàng hóa phải kiểm tra Nhà nước trước khi thông quan.

Trước đó khoảng 20h tối 25/3, giàn giáo đúc bê tông giếng chìm tại công trường Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa bị sập khiến 13 người ch*t, 29 người bị thương. Qua thu thập, phân tích các chứng cứ, lời khai của các nạn nhân, nhân chứng, thanh tra liên ngành Hà Tĩnh nhận định vụ việc có dấu hiệu phạm tội hình sự.

Công an Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự về tội có dấu hiệu vi phạm các quy định an toàn lao động để điều tra vụ việc. Công an tỉnh này cũng có lệnh cấm xuất cảnh nóng đối với một số nhân viên công ty Samsung C&T (nhà thầu thi công) làm việc tại công trường Formosa.

Đức Hùng

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-cong-an-ha-tinh-gian-giao-formosa-3-lan-rung-lac-8204.html)

Chủ đề liên quan:

công an công an hà tĩnh formosa hà tĩnh

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY