Qua thăm khám, các bác sĩ đã nhanh chóng xác định bệnh nhân bị vỡ vật hang và chỉ định phẫu thuật cấp cứu khâu lại cân trắng vật hang. ekip phẫu thuật do ths.bs nguyễn cao thắng (khoa nam học và y học giới tính) tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân.
Sau mổ, bệnh nhân ổn định, vết thương giảm sưng đau và xuất viện trong vài ngày tới.
Theo ts.bs. nguyễn hoài bắc, D**ng v*t có khả năng cương là nhờ hai vật hang có khả năng bơm đầy máu và duy trì áp lực đó khi có kích thích. các chấn thương vào D**ng v*t khi sinh hoạt T*nh d*c hoặc bẻ cong D**ng v*t khi đang cương sẽ làm tăng áp lực đột ngột và làm rách lớp áo của vật hang.
Do vậy, máu ở bên trong vật hang sẽ chảy ra ngoài gây tụ máu và ngấm vào tổ chức xung quanh làm cho “cậu nhỏ” tím ngắt như quả cà tím và cong vẹo về bên bị gãy.
“vỡ vật hang là một cấp cứu trong nam khoa. nếu không được điều trị thích hợp, tổn thương vẫn có thể tự liền nhưng sẽ bị xơ hóa gây cong vẹo, biến dạng D**ng v*t cũng như gây đau nhiều khi cương dương và rối loạn cương dương. trong một số trường hợp tổn thương nặng có thể gây chấn thương tới niệu đạo gây tiểu khó, tiểu máu hoặc thậm chí hẹp niệu đạo khiến việc điều trị rất phức tạp”- chuyên gia nam học cho hay.
Chính vì vậy, bẻ D**ng v*t là một thói quen rất xấu có thể gây tổn thương nặng nề D**ng v*t và để lại những hậu quả nghiêm trọng tới đời sống T*nh d*c về sau này. khi bị gãy, nam giới hãy gạt bỏ ngại ngùng và cần tới cơ sở y tế có chuyên khoa nam học uy tín để điều trị càng sớm càng tốt.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang cách ly là 20.262, tăng hơn 200 người so với một ngày trước đó. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, cả số ca nhiễm mới và Tu vong đều tăng cao, Việt Nam tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng ngừa.
Khi bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, bác sĩ khai thác được trước khi bị tình trạng cấp cứu và hôn mê, bệnh nhân bị một con ong đốt vào đùi. vết đốt đau nhói dữ dội, 10 phút sau bệnh nhân choáng váng mệt lả người, tím tái và dần mất ý thức.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang cách ly là 20.262, tăng hơn 200 người so với một ngày trước đó. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, cả số ca nhiễm mới và Tu vong đều tăng cao, Việt Nam tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng ngừa.
Bệnh nhân là người phụ nữ 47 tuổi ở Hà Nội. 3 năm trước, bệnh khởi phát với ban đỏ, ngứa ở bàn tay hai bên kèm dát đỏ ở mặt, tăng nhạy cảm với ánh sáng, rụng tóc, đau khớp gối và khớp cổ chân.
Cục Quản lý Dược vừa ra thông báo thu hồi toàn quốc hai lô "Nước muối Vĩnh Phúc Smiles và mỹ phẩm Kem chống nẻ Gold Bee do không đạt chất lượng...
Thuận Phương