Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Sáng thứ 7 liên tiếp không có ca mắc mới COVID-19

Sáng 27/8, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, không có ca mắc mới nào được ghi nhận. Đây là sáng thứ 7 liên tiếp không có ca bệnh.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này đã có 632 bệnh nhân/1.034 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh.

Hiện trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 41 ca; số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 là 52 ca, số ca âm tính lần 3 là 51 ca. Hiện cả nước có 29 ca Tu vong.

PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), Cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam nhận định Hà Nội tạm thời yên tâm vì các trường hợp Đà Nẵng đã được xét nghiệm hết.

Bên cạnh đó, thành phố cũng đẩy mạnh giám sát các bệnh viện, các cơ sở y tế và chưa phát hiện ca nào lây nhiễm. Hà Nội vẫn tiếp tục làm tốt, kịp thời công tác khoanh vùng dập dịch.

Tuy nhiên theo ông Phu nếu để sót các ca nhẹ sẽ rất nguy hiểm vì nó sẽ lây lan sâu vào các bệnh viện.

Về các trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 gần đây, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư cho biết: Việt Nam hiện chỉ có các ca tái dương tính, còn họ có tái mắc COVID-19 hay không thì chưa thể xác định.

"Các ca tái dương tính tại Việt Nam tương tự nhiều nước trên thế giới. Xét nghiệm máu của họ cho kết quả có kháng thể bảo vệ. Đây là bằng chứng khẳng định những ca này tái dương tính thay vì tái nhiễm. Hiện nay, thế giới mới ghi nhận một số ca tái nhiễm. Do đó, chúng ta chưa có dữ liệu để xác định người tái nhiễm có khả năng lây lan virus cao hay thấp, diễn biến bệnh có điều gì khác biệt. Về điều trị, các bác sĩ sẽ căn cứ vào diễn biến cụ thể của bệnh nhân để đưa ra phương án phù hợp”, bác sĩ Cấp cho hay.

Thêm 5 ca mắc mới COVID-19

Tối 26/8, Bộ Y tế cho biết có thêm 5 ca mắc mới được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, ghi nhận tại Bạc Liêu 2 ca và Hải Dương 3 ca.

Việt Nam có bệnh nhân thứ 29 Tu vong vì COVID-19

Chiều ngày 26/8, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng thông tin về trường hợp Tu vong của bệnh nhân COVID-19. Đây là ca mắc COVID-19 Tu vong thứ 29 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam.

Bệnh nhân thứ 28 Tu vong vì COVID-19 tại Việt Nam

Trưa 26/8, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng thông tin về trường hợp Tu vong của bệnh nhân COVID-19. Đây là ca mắc COVID-19 Tu vong thứ 28 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam.

Ca Tu vong có tiền sử mắc COVID-19

Chiều 26/8, bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng thông tin về trường hợp bệnh nhân số 453 Tu vong. Đây là ca Tu vong có tiền sử mắc COVID-19 nhưng đã có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với virus SASR- CoV-2.

Thái Hà

Mạng Y Tế
Nguồn: Tiền phong (https://www.tienphong.vn/suc-khoe/sang-thu-7-lien-tiep-khong-co-ca-mac-moi-covid19-1712129.tpo)

Chủ đề liên quan:

ca bệnh chữa khỏi Covid 19 điều trị

Tin cùng nội dung

  • Ung thư và quá trình điều trị ung thư sẽ làm thay đổi khẩu vị. Nên chọn các thực phẩm giàu đạm và trình bày đẹp mắt để giúp cho khẩu vị ngon hơn
  • Phần lớn những tác dụng phụ liên quan đến việc ăn uống do điều trị ung thư sẽ biến mất sau khi kết thúc quá trình điều trị. Vài lời khuyên cho một chế độ ăn uống tốt sau trị liệu ung thư.
  • Cơ thể cần thêm năng lượng và chất dinh dưỡng để lành vết thương, chống nhiễm trùng và phục hồi sau phẫu thuật. Nếu bệnh nhân bị thiếu hoặc suy dinh dưỡng trước khi mổ, quá trình hồi phục có thể gặp trở ngại.
  • Khi ung thư hay việc điều trị ung thư gây ra tác dụng phụ ảnh hưởng đến việc ăn uống bình thường, những thay đổi là cần thiết để cung cấp đủ dinh dưỡng cho bệnh nhân. Thu*c có thể được dùng để kích thích khẩu vị.
  • Doxycycline là một kháng sinh nhóm cycline, từ lâu được dùng để điều trị bệnh trứng cá đỏ, viêm tiết niệu, viêm dạ dày - ruột, nhiễm Chlamydia...
  • Cao huyết áp là một chứng bệnh về tim mạch của người cao tuổi, nhất là hiện nay chế độ ăn uống đầy đủ, số người béo phì xuất hiện nhiều. Bệnh này là một trong những nguyên nhân dẫn đến đột quỵ và để lại nhiều di chứng nặng nề.
  • Trong các phương pháp điều trị bệnh cao HA, bên cạnh việc dùng Thuốc có những phương pháp mang tính cổ truyền có thể giúp mọi người phòng ngừa và điều trị tốt bệnh này.
  • Viêm bàng quang, niệu đạo là một bệnh lý rất thường gặp với các triệu chứng sốt, đau tức bụng dưới, táo bón, đái dắt, đái khó, đái buốt, đái đục hoặc có mủ,…
  • Đối với YHCT, ra mồ hôi trộm hay còn gọi là chứng Đạo hãn, nguyên nhân phần lớn do âm huyết không đầy đủ hoặc hoạt động công năng của khí bị cản trở. Bài viết cung cấp các thể điển hình của đạo hãn và một số phương pháp chữa trị.
  • Điều trị ung thư ảnh hưởng đến tất cả bộ phận của cơ thể, trong đó có răng miệng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY