Người cắn hôm nay

Sơ cứu vết thương do người cắn

Vết thương do người cắn cũng nguy hiểm như do động vật cắn, thậm chí còn nguy hiểm hơn do miệng người có nhiều loại vi khuẩn và vi rút. Trường hợp một người cắn đứt khớp của người khác có thể xảy ra trong xô xát và cũng được coi là vết thương do người cắn.

Cách xử trí:
1. Dùng vải sạch và khô để băng ép cầm máu.
2. Rửa sạch vết thương với xà phòng và nước sạch.
3. Bôi kem kháng sinh phòng nhiễm khuẩn.
4. Băng vết thương bằng băng sạch và không dính.
5. Đến trung tâm y tế cấp cứu. Nếu bạn chưa tiêm phòng uốn ván trong vòng 5 năm, bác sĩ khuyên bạn đi tiêm thêm một mũi. Trong trường hợp này, bạn nên đi tiêm trong vòng 48 giờ sau khi bị thương.
vết thương do người cắn cũng nguy hiểm như do động vật cắn, thậm chí còn nguy hiểm hơn do miệng người có nhiều loại vi khuẩn và vi rút. Trường hợp một người cắn đứt khớp của người khác có thể xảy ra trong xô xát và cũng được coi là vết thương do người cắn. Nguồn Internet.
Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-so-cuu-vet-thuong-do-nguoi-can-24008.html)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY