Tử vi sức khỏe hôm nay

Tử vi sức khỏe

Sóc Trăng: Bàn giao 140 người đã hoàn thành cách ly

Sau 14 ngày tập trung cách ly y tế, 140 công dân Việt Nam trở về từ Canada và Hàn Quốc đã được cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly, bàn giao về các địa phương sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Sáng 17.8, sau khi hoàn thành thời gian cách ly tế tập trung 14 ngày với kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19, 140 công dân Việt Nam trở về từ Canada và Hàn Quốc ở khu cách ly tập trung Trường Quân sự tỉnh Sóc Trăng (thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng) đã được lực lượng chức năng tỉnh Sóc Trăng trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly y tế theo quy định của Bộ Y tế. Và tất cả được bàn giao về các địa phương.

Đại tá Trần Văn Lâu, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Để đón tiếp các công dân về cách ly tại Sóc Trăng, đơn vị đã chuẩn bị các khu cách ly với hơn 500 giường, đầy đủ về cơ sở vật chất, bảo đảm an toàn cho công dân cách ly tập trung và lực lượng làm nhiệm vụ.

Ngoài kiểm tra sức khỏe thường xuyên, các công dân được phục vụ ăn 3 bữa/ngày với tiêu chuẩn 80.000 đồng/người/ngày; được cấp miễn phí nước uống, khăn mặt, khẩu trang, nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn và các vật dụng thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly, với tổng chi phí 40.000 đồng/người/ngày. Bữa ăn do bộ đội tự nấu nên thức ăn đảm bảo tươi ngon, phần ăn của những người cách ly được đảm bảo cả về chất lượng, số lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm”.

Trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly - Ảnh: Vũ Phong

Trong số 140 công dân có 29 phụ nữ mang thai cũng được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng phối hợp Bệnh viện Sản Nhi tỉnh tổ chức khám sàng lọc như đo huyết áp, siêu âm thai, xét nghiệm. Thông qua việc khám sàng lọc nhằm bảo đảm sức khỏe, giúp các công dân yên tâm hơn trong thời gian cách ly. Kết quả khám lâm sàng cho thấy, tất cả các thai phụ đều có sức khỏe, tinh thần ổn định, thai nhi phát triển bình thường.

Việc bàn giao công dân được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đồng thời kiểm tra thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe và trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly. Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành xử lý vệ sinh môi trường, phun khử trùng theo đúng quy định toàn bộ khuôn viên, cơ sở vật chất của các địa điểm cách ly tập trung sau khi bàn giao công dân.

Ông Nguyễn Như Khải (62 tuổi, ngụ tại TP.HCM) về từ Canada cho biết: “Những ngày cách ly tại đây, chúng tôi được các cán bộ, chiến sĩ chăm sóc chu đáo, từ thăm khám sức khỏe, đo thân nhiệt hàng ngày, động viên, hỏi thăm ân cần, bữa ăn đảm bảo ngon, sạch sẽ, hợp vệ sinh. Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức chu đáo cho chúng tôi trong thời gian cách ly”.

Chị Hoàng Ngọc Xuân Thương (người Hải Phòng, về từ Hàn Quốc) cho biết: “Chúng tôi rất vui khi được nhà nước đón về nước, được chăm lo chu đáo trong những ngày cách ly tập trung. Đặc biệt tôi và 28 chị đang mang thai được thăm khám thai kỳ rất chu đáo, sự quan tâm đó chúng tôi rất xúc động và nhớ mãi”.

140 công dân này được đưa về cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Sóc Trăng vào tối 3.8, trong đó có 105 công dân về từ Canada, 35 công dân về từ Hàn Quốc; có 6 trẻ em, 29 phụ nữ mang thai của 28 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trước đó vào ngày 11.5, Trường Quân sự tỉnh Sóc Trăng cũng đã tổ chức trao giấy chứng nhận cho 105 công dân Việt Nam về từ Indsonesia thực hiện cách ly tập trung từ ngày 26.4, hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại đơn vị.

Vũ Phong

Mạng Y Tế
Nguồn: Một thế giới (https://motthegioi.vn/tin-tuc-su-kien-c-179/soc-trang-ban-giao-140-nguoi-da-hoan-thanh-cach-ly-142636.html)

Tin cùng nội dung

  • Trong thời kỳ mang thai, đa số thai phụ có thể gặp những trục trặc như: buồn nôn, đau lưng, khó thở…
  • Tôi mang thai được 2 tháng. Không hiểu sao tôi cảm thấy người rất nóng. Nghe nói mướp đắng là món ăn thanh nhiệt tốt, nhưng tôi vẫn e ngại không dám dùng vì có ý kiến lại nói mướp đắng độc với thai nhi. Vậy xin quý báo lời khuyên?
  • Tập thể dục giúp bạn cảm thấy khỏe khoắn và duy trì cân nặng của mình. Tập luyện còn có thể giúp giảm bớt hoặc ngăn chặn sự khó chịu trong thời gian mang thai. Nó cũng có thể giúp bạn có thêm năng lượng và chuẩn bị cơ thể bạn vào chuyển dạ bằng cách tăng khả năng chịu đựng và sức mạnh cơ bắp. Nếu không mắc bệnh lý nghiêm trọng và đang có một thai kỳ không biến chứng, thường thì tập thể dục là an toàn.
  • Ăn uống đầy đủ khi mang thai không chỉ đơn giản là bạn ăn nhiều hơn. Bạn cũng phải cân nhắc đến việc bạn ăn gì khi mang thai. Những thực phẩm giàu dinh dưỡng để phục vụ cho sự phát triển của thai nhi.
  • Ngủ trong thời gian mang thai thực sự rất khó khăn. Những ông bố bà mẹ tương lai không ngờ rằng khi mang thai lại khó ngủ đến thế.
  • Khi mang thai quan hệ T*nh d*c có an toàn hay không? Liệu có ảnh hưởng tới thai nhi hay không? Trong khi mang thai, ham muốn T*nh d*c của tôi giảm/tăng thì có bình thường hay không?
  • Những điều bạn cần suy nghĩ tới trước khi mang thai: nên ăn gì, lưu ý về acid folic, vấn đề cân nặng, tập thể dục, thay đổi một số thói quen, vấn đề sức khỏe trong thời gian mang thai.
  • Nếu mang thai ngoài ý muốn, bạn có thể sẽ cảm thấy sợ hãi hoặc không biết làm thế nào. Nhưng hãy nhớ rằng bất kỳ trong hoàn cảnh nào, bạn cũng có nhiều lựa chọn.
  • Tia X trong chụp X quang là một loại tia xạ dùng để ghi lại hình ảnh của xương và các cơ quan. Tia X có thể làm tăng nguy cơ ung thư ở thai nhi mặc dù với tỉ lệ thấp.
  • Các thông tin cần thiết giúp thai phụ lập một chế độ dinh dưỡng lành mạnh trong quá trình mang thai.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY