Bé Hà năm nay vào lớp 1, trước khi đi học, bé phải trải qua một cuộc phẫu thuật tách rời và phục hồi lại chức năng co duỗi của các ngón tay bên bàn tay phải. Chị Linh - mẹ của Hà ngậm ngùi kể: Cách đây mấy năm, chị đang lúi húi nấu cơm thì nghe tiếng con khóc ré lên, tưởng con bị ngã, ai dè bé bị bỏng nước sôi.
Bé Hà năm nay vào lớp 1, trước khi đi học, bé phải trải qua
một cuộc phẫu thuật tách rời và phục hồi lại chức năng co duỗi của các ngón tay
bên
bàn tay phải. Chị Linh - mẹ của Hà ngậm ngùi kể: Cách đây mấy năm, chị đang
lúi húi nấu cơm thì nghe tiếng con khóc ré lên, tưởng con bị ngã, ai dè bé bị
bỏng nước sôi. Đến giờ này chị Linh vẫn chưa hết ân hận vì sự sơ ý của mình
khiến con gặp nạn. Lúc ấy, chị luống cuống không biết xử trí thế nào mà láng
máng nhớ trong tủ lạnh mẹ chị tích sẵn một lọ mỡ trăn, bảo là chữa bỏng tốt
lắm...
Rồi hết bôi mỡ trăn lại đắp
Thuốc lá, ai bảo cái gì chị Linh
cũng nghe theo, chỉ mong tay con mau khỏi. Ngày đêm chị thao thức chăm bẵm cho
con mà bé Hà vẫn không đỡ, nó quấy khóc, rồi phát sốt... Lúc này vợ chồng chị
mới khăn gói đưa con ra Viện Bỏng ở Hà Nội để chữa trị.
Bác sĩ cho biết,
bàn tay của bé Hà đã bị nhiễm khuẩn, bắt
đầu bị hoại tử, các ngón tay dính chặt vào nhau, co quắp. Cũng may vẫn còn kịp
để cứu chữa, nếu để muộn hơn thì chỉ còn nước... tháo khớp
bàn tay để tránh
nhiễm khuẩn lan rộng, nguy hiểm đến tính mạng. Tuy vậy, bé Hà vẫn phải trải qua
thêm vài lần phẫu thuật, cùng với luyện tập tránh co cứng khớp ngón tay thì may
ra
bàn tay mới phục hồi được chức năng.
Bác sĩ cho biết, bé Hà chỉ là một trong số rất nhiều trường
hợp bị bỏng, nhưng do sơ cứu và điều trị không đúng cách nên có những biến
chứng nặng nề. Trong điều trị bỏng, thì thầy Thuốc phải có những kiến thức
chuyên khoa để xác định đúng vết bỏng sâu hay nông, tác nhân gây bỏng là gì,
nhẹ hay nặng để sử dụng Thuốc phù hợp, chứ không phải cứ bị bỏng là có phác đồ
điều trị như nhau. Các viết bỏng nông có thể tự khỏi, việc điều trị là nhằm dự
phòng các biến chứng đồng thời chống nhiễm khuẩn, giảm đau, chống viêm nề, tạo
độ ẩm thích hợp, nuôi dưỡng tốt để vết bỏng liền nhanh nhất. Còn các vết bỏng
sâu thì ngoài điều trị toàn thân nhằm ngăn ngừa biến chứng thì cần can thiệp
bằng phẫu thuật để làm liền vết bỏng.
Để tránh những hậu quả đáng tiếc, bệnh nhân tuyệt đối không
nên tự ý dùng các Thuốc điều trị khi chưa rõ nguồn gốc, chưa xác định được vết
bỏng nông hay sâu. Việc sơ cứu ban đầu cũng góp phần quan trọng trong việc điều
trị bỏng, do đó, ngay sau khi bị bỏng, bệnh nhân nên ngâm, rửa càng sớm càng
tốt vào nước lạnh sạch (không dùng nước đá, đá lạnh) trong khoảng 15 - 20 phút.
Sau đó, nên dùng băng vải sạch để băng ép nhẹ vùng bị bỏng rồi đến cơ sở y tế
gần nhất, không nên bôi bất cứ thứ gì theo kinh nghiệm lên vết bỏng vì lúc đó
người bệnh thêm đau đớn làm nặng thêm tổn thương bỏng hoặc có thể bị nhiễm
khuẩn.
Việt Hà