Môi trường hôm nay

Ô nhiễm môi trường

Tân Hiệp Phát chung tay chăm lo cho các gia đình chính sách

Tân Hiệp Phát lần thứ 9 đồng hành cùng giải thưởng Quả Cầu Vàng

Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, trong nhiều năm qua, Tập đoàn Tân Hiệp Phát luôn quan tâm, giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sĩ và các gia đình có công với đất nước, giúp các gia đình vươn lên vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Bằng những hành động thiết thực, từ năm 2007, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã nhận phụng dưỡng suốt đời 9 gia đình chính sách và mẹ Việt Nam anh hùng có hoàn cảnh khó khăn ở phường Vĩnh Phú.

Việc nhận phụng dưỡng các gia đình chính sách và mẹ Việt Nam anh hùng có hoàn cảnh khó khăn là một trong những hoạt động thiết thực của doanh nghiệp, nhằm thể hiện sự tri ân với thế hệ đi trước trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ công nhân viên đối với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung.

Tại buổi trao quà vừa diễn ra tại UBND phường Vĩnh Phú, bà Nguyễn Thị Kim Trung (69 tuổi) ở Khu phố hội ở phường Vĩnh Phú không giấu được niềm xúc động. Gia đình bà là gia đình chính sách có công với cách mạng, hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, chồng là thương binh nhưng bây giờ bị tai biến, bị liệt phải nằm một chỗ. “Phải nói là trong suốt thời gian qua công ty Tân Hiệp Phát giúp đỡ hỗ trợ hàng tháng, và các dịp lễ, tết. Công ty đã không chỉ giúp đỡ cho các gia đình chính sách mà còn nới rộng vòng tay với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Nhận được những phần quà của Công ty tôi rất là mừng, gia đình cảm thấy rất ấm lòng. Rất cảm ơn và trân trọng sự giúp đỡ của quý Công ty”.

Về mặt chính quyền địa phương, ông Nguyễn Thiện Tân – Phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Phú cho biết: “Trong những năm qua, Công ty Tân Hiệp Phát luôn đồng hành cùng chính quyền địa phương chăm lo cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, trong đó phụng dưỡng đỡ đầu suốt đời cho 9 gia đình chính sách trên địa bàn phường Vĩnh Phú, qua đó tạo được sự phấn khởi cho bà con, đời sống của bà con ngày càng được cải thiện và tạo động lực vươn lên trong cuộc sống”.

Hơn 25 năm thành lập và phát triển, mỗi năm Tập đoàn đều có nhiều hoạt động chia sẻ với cộng đồng xã hội. Đơn cử như trong đợt dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong những tháng đầu năm 2020, Tập đoàn đã cùng chung tay, hỗ trợ sản phẩm Trà Thanh nhiệt Dr Thanh giúp tăng cường hệ miễn dịch đến các tuyến đầu chống dịch như ở các quân khu, bệnh viện Bạch Mai, Nhiệt đới,...

Bên cạnh đó, tùy vào đặc điểm từng khu vực mà có cách tiếp cận phù hợp, như ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long xây dựng hàng chục cây cầu thép dây văng, tặng hàng chục máy lọc nước cho vùng hạn mặn; ở miền Trung, miền Bắc thì Tập đoàn Tân Hiệp Phát tặng hàng ngàn con bò cho các hộ nghèo, cứu trợ đồng bào bị lũ lụt, lũ quét gây sạt lở, xây nhà tình nghĩa...

PV

Mạng Y Tế
Nguồn: Công luận (https://congluan.vn/tan-hiep-phat-chung-tay-cham-lo-cho-cac-gia-dinh-chinh-sach-post87917.html)

Tin cùng nội dung

  • (MangYTe) - Nhờ những tấm lòng nhân ái giúp đỡ Bảo Thy đã vượt qua tử thần, em chuẩn bị về nhà và tiếp tục cắp sách tới trường. Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng bà cháu cô bé đã trích 41 triệu đồng giúp đỡ lại các hoàn cảnh khác tại bệnh viện khiến nhiều người cảm động.
  • (MangYTe) - Trong căn nhà cấp 4 lụp xụp, nhiều đồng đội đã đến thăm hỏi, động viên gia đình Trung úy Tống Duy Tân. Vợ Trung uý Tân vừa ôm con gái mới 6 tháng tuổi vừa thều thào bên lĩnh cữu chồng: Anh hứa sẽ chăm sóc mẹ con em mà sao đi vội vậy anh ơi.
  • Theo Bộ Y tế, đến nay đã xuất hiện nhiều vấn đề khó khăn trong công tác phòng chống tác hại Thuốc lá như tình trạng quảng cáo Thuốc lá trên các mạng xã hội, các chế tài xử phạt vi phạm hành chính về địa điểm cấm hút Thuốc chưa cao, khó bắt tận tay các hành vi hút Thuốc lá, hay xuất hiện mới loại hình Thuốc lá điện tử …. Bộ Y tế tiếp tục đưa ra một loạt các giải pháp phòng chống tác hại của Thuốc lá.
  • Ngạt tắc mũi là chứng bệnh thường gặp ở trẻ em do rất nhiều nguyên nhân. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu không được điều trị sẽ dẫn đến bị thiếu ôxy, ảnh hưởng đến sức khỏe và vận động của trẻ.
  • (MangYTe) - Vợ sắp đến ngày sinh nở, đứa con đầu lòng vừa bi bô biết nói thì sinh mạng của người chồng lâm vào nguy kịch. Tình trạng suy tim rất nặng, sự sống có thể kết thúc bất kỳ lúc nào, người cha khốn khổ khát khao được sống để nhìn mặt đứa con sắp chào đời.
  • (MangYTe) - Từ khi mẹ Ch?t, bố đổ bệnh, bé Thuyết bỗng dưng trở thành trụ cột gia đình. Ngoài việc đi xin cơm, tự hái đu đủ xanh, lá rau cằn cỗi quanh nhà luộc để hai cha con ăn cho no bụng thì hơn 3 tháng qua, đứa trẻ này chưa một lần biết đến mùi vị của miếng thịt.
  • Ghen khi yêu không phải là hay, song các chàng vẫn cần dè chừng bởi có “những người đàn ông trong cuộc sống của nàng có lợi thế mà họ có thể tận dụng để đánh cắp nàng khỏi tay bạn”.
  • Bệnh gút (bệnh thống phong) là một bệnh được biết đến lâu đời nhất của loài người (đã hơn 2.000 năm), trước đây được coi là “bệnh của người giàu”,
  • Viêm cơ tim là tình trạng viêm, hoại tử hoặc ly giải của tế bào cơ tim gây nên do nhiễm khuẩn, do bệnh mô liên kết, do nhiễm độc hoặc không rõ nguyên nhân.
  • Chị tôi khi ngồi làm việc thường bị đau ngang thắt lưng và tê hết hai vùng bên mông, ngày càng nhiều.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY