Theo định nghĩa của tổ chức y tế thế giới (who), những em bé sinh trước tuần 37 (tính từ ngày đầu của kỳ kinh cuối) được coi là sinh non. chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ sinh non trong những ngày đầu đời sẽ khó khăn và phải chú ý nhiều hơn.
Cha mẹ cần phải đảm bảo em bé ở trong nhiệt độ thoải mái và an toàn. Trẻ sơ sinh có thể bị cảm lạnh rất nhanh đặc biệt là lúc không mặc quần áo như sau khi tắm. Vì sức đề kháng yếu nên trẻ rất dễ bị nhiễm trùng, viêm phổi, suy hô hấp. Tuy nhiên, nhiệt độ cao lại có liên quan đến chứng đột tử ở trẻ sơ sinh.
Cần giữ thân nhiệt của bé trong khoảng từ 36,5-37 độ C. Nếu muốn giữ ấm cho trẻ, cha mẹ phải đội mũ, bao tay, bao chân, khăn quấn cổ cho trẻ. Căn cứ vào cân nặng của trẻ, nhiệt độ phòng duy trì ở mức 25-35 độ C. Bé có cân nặng càng lớn thì nhiệt độ phòng cũng phải điều chỉnh thấp xuống. Lưu ý là phòng phải kín gió.
Bên cạnh đó, phụ huynh cũng có thể áp dụng phương pháp Kangaroo để giữ ấm cho trẻ. Phương pháp này cực kỳ hữu ích đối với những trẻ sinh non. Mẹ sẽ ôm bé vào lòng, da kề da để giúp bé cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của mẹ.
Cha mẹ có thể giúp bé có một giấc ngủ ngon bằng cách tạo một môi trường yên tĩnh, thiếu ánh sáng vào ban đêm. Trẻ bị đói cũng là nguyên nhân làm bé thức dậy giữa đêm. Vì thế, trẻ càng nhỏ thì càng cần cho bé ăn thường xuyên hơn.
Đây là hội chứng những em bé khỏe mạnh ch*t trong giấc ngủ, thường là trong 6 tháng đầu đời. trẻ sinh non có nguy cơ cao hơn một chút so với những trẻ được sinh đủ tháng. chưa thể biết được chính xác nguyên nhân gây ra đột tử ở trẻ sơ sinh. tuy nhiên một số hướng dẫn sau sẽ giúp giảm nguy cơ bị hội chứng này:
- Khi bố mẹ mệt mỏi hoặc đã sử dụng rượu, Thu*c lá, các chất kích thích thì không bao giờ ngủ với trẻ trên cùng một giường hoặc ghế sofa.
Đối với hầu hết trẻ sơ sinh, trong vài tháng đầu đời, cha mẹ vẫn có thể tắm rửa và vệ sinh cho bé bằng nước thường. Khi thay tã thì chỉ nên sử dụng nước và bông mềm. Một số lưu ý như sau:
- Nếu bé có làn da khô thì không nên sử dụng bất kỳ loại sản phẩm dưỡng ẩm nào mà không có sự hướng dẫn của bác sĩ. Khi bé lớn hơn và có làn da khỏe mạnh thì mới có thể sử dụng các loại sản phẩm này.
Vì thế mà phải tắm cho bé ở nơi ấm áp, không có gió lùa và chuẩn bị sẵn một khăn khô để lau khô người bé.
- nên truyền dịch vài ngày đối với bé bị sinh non dưới 37 tuần nói chung, đặc biệt là những bé có dấu hiệu suy hô hấp và có cân nặng dưới 1500gr. sau khi trẻ đã ổn định và tăng cân hơn thì cho trẻ bú sữa mẹ như bình thường.
- Với bé sinh non, mẹ cho trẻ bú khoảng 10-12 lần/ngày, mỗi cữ bú cách nhau 2-3 tiếng. Trong trường hợp bé không tăng cần thì cần đưa đến bệnh viện kiểm tra.
Trẻ sơ sinh cần phải được tắm nắng để tổng hợp vitamin D, giúp xương chắc khỏe hơn. Cha mẹ cần cho bé tắm nắng 1-2 lần/tuần, mỗi lần 10-15 phút. Lưu ý phải tắm nắng vào thời điểm thích hợp, tránh những lúc ánh nắng mặt trời gay gắt nhất.
- cũng giống như những bé khác, trẻ sinh non phải được tiêm phòng đầy đủ để có sức đề kháng giúp phòng ngừa một số bệnh. tuy nhiên cần phải đảm bảo bé sinh non đạt tiêu chuẩn về cân nặng trước khi tiêm.
+ Khám lần đầu sau sinh: mục đích là để xác định xem liệu bé có nguy cơ bị các bệnh như suy hô hấp, khó thở, dị tật bẩm sinh…
+ Khám sau ngày sinh 7-10 ngày: kiểm tra hoạt động của gan, thận, tim và tầm soát các bệnh nhiễm trùng.
Chủ đề liên quan:
chăm sóc chăm sóc thai nhi sinh non mang bau mang bầu mang thai sinh non sự phát triển của thai nhi thai nhi 35 tuần tuổi tuần thai 35