Tính từ tháng 6/2011 đến thời điểm này, tại Thanh Hóa đã ghi nhận hơn 1.160 ca bệnh tay chân miệng, 2 ca Tu vong.
Tình hình
bệnh tay chân miệng trên địa bàn Thanh Hóa vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Tuy nhiên, theo cơ quan y tế địa phương cho biết diễn biến của dịch bệnh vẫn đang trong tầm kiểm soát.
Hiện dịch bệnh chân tay miệng đã xuất hiện tại 25/27 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tính từ tháng 6/2011 đến thời điểm này, tại Thanh Hóa đã ghi nhận hơn 1.160 ca
bệnh tay chân miệng, 2 ca Tu vong (đều ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa).
Hiện số ca mắc bệnh nhiều nhất là tại huyện Triệu Sơn với 223 ca, tiếp đến là thành phố Thanh Hóa 122 ca, huyện Quảng Xương 106 ca...
Tại BV Nhi Thanh Hóa hiện đang tiếp nhận và điều trị hơn 20 ca bệnh mỗi ngày. Tuy nhiên các bệnh nhân mắc bệnh chủ yếu ở thể nhẹ, sau khi được tư vấn và điều trị, hầu hết các bệnh nhân xuất viện trong ngày.
Ông Lê Hữu Uyển, Trưởng phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế Thanh Hóa đánh giá: “Tình hình dịch bệnh vẫn đang trong tầm kiểm soát. Ngành y tế cũng đang tích cực triển khai các biện pháp phòng chống không để dịch bệnh lây lan và phát triển mạnh. Các bệnh nhân mắc bệnh hầu hết ở độ 1”.
Trước tình hình trên, ngày 26/8, Sở Y tế Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác phòng, chống dịch tay chân miệng và hướng dẫn các biện pháp chỉ đạo về giám sát, thống kê và báo cáo
bệnh tay chân miệng năm 2011 cho cán bộ chuyên trách ở các trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở y tế trên địa bàn.
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tay chân miệng của Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch, công tác phòng, chống
bệnh tay chân miệng năm 2011.
Theo đó các tháng cuối năm 2011 sẽ tiếp tục tăng cường công tác truyền thông bằng nhiều hình thức làm cho nhân dân nhận thức rõ cách phòng, chống và nhận biết
bệnh tay chân miệng để chủ động phòng ngừa.
Đặc biệt, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng chỉ đạo ngành y tế không để dịch lớn xảy ra, phát hiện sớm ca bệnh, tổ chức bao vây và dập dịch ngay, không để dịch bệnh lây lan rộng và kéo dài.
Bên cạnh đó, ngành y tế cũng phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, Thu*c men, trang thiết bị, sẵn sàng ứng phó một cách hiệu quả nếu xảy ra dịch; chẩn đoán, tiên lượng điều trị theo đúng phác đồ của Bộ Y tế, hạn chế mức thấp nhất tỷ lệ mắc và Tu vong do dịch bệnh gây ra.
Theo Duy Tuyên - Dân trí