Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Thanh Hóa: Hơn 1.600 hộ dân ở các vùng xảy ra lũ quét, sạt lở đất sẽ được hỗ trợ tái định cư

Hơn 1.653 hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa sẽ được bố trí tái định cư, hỗ trợ kinh phí di dời theo hai giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025.

Ngày 7/9, ban thường vụ tỉnh ủy thanh hóa đã cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình của ban cán sự đảng ubnd tỉnh liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống nhân dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho ý kiến về đề án sắp xếp ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi giai đoạn 2021-2025.

Về đề án sắp xếp ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021-2025, các ý kiến đều thống nhất với mục tiêu đó là từ năm 2021 đến tháng 6/2023 sắp xếp, ổn định cho 1.653 hộ dân theo hình thức bố trí tái định cư xen ghép 810 hộ; bố trí tái định cư liền kề 458 hộ; bố trí tái định cư tập trung 385 hộ.

Giai đoạn từ tháng 6/2023 đến năm 2025 sắp xếp ổn định cho 1.127 hộ dân theo hình thức bố trí tái định cư xen ghép 293 hộ; bố trí tái định cư liền kề 371 hộ; bố trí tái định cư tập trung 463 hộ.

Đối với các hộ ở nhà sàn, nhà không kiên cố khi thực hiện di chuyển đến nơi ở mới sẽ nhận mức hỗ trợ là 40 triệu đồng; đối với các hộ nhà ở cấp 4, nhà mái bằng mức hỗ trợ là 75 triệu đồng; đối với các hộ ở nhà 2 tầng trở lên mức hỗ trợ 100 triệu đồng...

Hơn 50 ngôi nhà tại bản Sà Ná (xã Na Mèo, huyện Quan Sơn) đã được bố trí tới nơi ở mới sau trận lũ quét kinh hoàng làm 10 người ch*t năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, ông đỗ trọng hưng, bí thư tỉnh ủy nêu rõ: việc sắp xếp ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi lần này phải thực hiện để người dân được đến nơi ở mới an toàn; phải tạo điều kiện cho nhân dân được tiếp cận các dịch vụ cơ bản, người dân được lao động, sản xuất kinh doanh, từ đó cải thiện, nâng cao đời sống, góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Về 4 quan điểm được nêu trong Đề án, Bí thư Tỉnh ủy cơ bản thống nhất và đề nghị cơ quan soạn thảo cần tiếp thu ý kiến của Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy để bổ sung vào phần quan điểm với tinh thần sắp xếp dân cư phải để người dân đến nơi ở mới bằng và tốt hơn nơi cũ.

Từ nay đến năm 2025, hơn 1.600 hộ dân ở khu vực xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi Thanh Hóa sẽ được hỗ trợ di dời đến nơi ở mới.

Ở phần mục tiêu tổng quát, ông đỗ trọng hưng yêu cầu cần phải bám vào quan điểm của đề án, từ đó thể hiện rõ việc sắp xếp ổn định dân cư. ngoài sự hỗ trợ giúp đỡ của nhà nước, người dân phải nêu cao tinh thần chủ động, tự lực, tự cường của gia đình, dòng họ để thực hiện việc di dời đến nơi ở mới an toàn.

Theo bí thư tỉnh ủy, trước mắt, cần ưu tiên triển khai thực hiện 3 khu tái định cư tập trung gồm: khu tái định cư bản ón, xã tam chung, huyện mường lát; khu tái định cư co hương, bản ngàm, xã tam thanh; khu tái định cư bản lở, xã nam động, huyện quan hóa theo hình thức dự án khẩn cấp phòng, chống lụt bão để bảo đảm đời sống cho nhân dân.

Mạng Y Tế
Nguồn: Đại đoàn kết (http://daidoanket.vn/thanh-hoa-hon-1600-ho-dan-o-cac-vung-xay-ra-lu-quet-sat-lo-dat-se-duoc-ho-tro-tai-dinh-cu-5664892.html)

Tin cùng nội dung

  • Theo y học cổ truyền, viêm bàng quang là bệnh chủ yếu do thấp nhiệt uất ở hạ tiêu, bàng quang gây nên. Vì vậy, việc điều trị chủ yếu là thanh nhiệt, lợi thấp, lợi niệu, thông lâm làm chính.
  • Lao là một bệnh truyền nhiễm do trực khuẩn Mycobacterium. Bệnh thường ở phổi, nhưng cũng có thể ở các tạng phủ khác (lao màng não, lao màng phổi, lao màng bụng, màng tim, lao hạch, lao khớp...).
  • Theo Đông y, hạ khô thảo vị đắng, cay, tính hàn, không độc, có tác dụng thanh can hỏa, tán uất kết, tiêu ứ, sáng mắt.
  • Trước đây người ta thường biết đến mề đay như một căn bệnh chỉ gây khó chịu trong cuộc sống hàng ngày mà không nghĩ rằng đôi khi nó cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.
  • Khi sơ cứu nạn nhân sạt lở đất, cần chú ý đến triệu chứng khó thở nặng, hô hấp đảo chiều, thiếu oxy phát triển
  • Nghiên cứu thuộc trường Đại học McGill ở Montreal, Canada phát hiện một loại phân tử chỉ có ở người và linh trưởng mà một lượng nhỏ phân tử này cũng có thể hỗ trợ điều trị chứng trầm cảm.
  • Khi bị thủy đậu, người bệnh cần được khám, dùng Thuốc và chăm sóc theo đúng hướng dẫn của thầy Thuốc. Bên cạnh đó, có thể áp dụng một số các bài Thuốc Đông y sau có tác dụng hỗ trợ điều trị tốt, giúp người bệnh nhanh khỏi và hồi phục sức khỏe.
  • Cai nghiện Thuốc lá là một quá trình đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, ý chí và quyết tâm của bản thân người nghiện cũng như sự ủng hộ của những người xung quanh. Mặc dù không dễ dàng, nhưng nhiều người đã thành công. Bên cạnh những biện pháp giúp khắc phục các triệu chứng khi cai nghiện Thuốc lá, hiện nay, trên thị trường đã xuất hiện những dòng sản phẩm hỗ trợ giúp quá trình cai nghiện trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.
  • Trí nhớ kém là một trong các triệu chứng điển hình thường gặp ở bệnh nhân tâm thần.
  • Viêm bàng quang, niệu đạo là một bệnh lý rất thường gặp với các triệu chứng sốt, đau tức bụng dưới, táo bón, đái dắt, đái khó, đái buốt, đái đục hoặc có mủ,…
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY