Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Thêm 5 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh, Việt Nam đã chữa khỏi 225/270 ca

Dân trí 15h ngày 25/4, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương công bố khỏi bệnh thêm 5 bệnh nhân Covid-19 (4 bệnh nhân quốc tịch Việt Nam và 1 bệnh nhân quốc tịch Đan Mạch), được điều trị tại cơ sở y tế này. Sớm thực hiện liệu pháp sử dụng huyết tương điều trị Covid-19 Sáng 25/4: Không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới, 5 ca tái dương tính WHO cảnh báo “thảm kịch nhân đạo không thể tưởng tượng” tại châu Âu

Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh bao gồm: BN167, BN176, BN195, BN253, BN258. Sau khi được công bố khỏi bệnh, các trường hợp này vẫn sẽ tiếp tục được cách ly tại các cơ sở y tế để theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Chia sẻ cảm xúc trong ngày được công bố khỏi bệnh, chị J.S.H (BN167) người Đan Mạch cho biết: "Lúc biết mình mắc Covid-19 tôi đã cảm thấy rất bất ngờ bởi tôi không có triệu chứng gì. Thậm chí trong quá trình cách ly điều trị tôi cũng không bị viêm họng hay sốt. Thời gian đầu khi mới vào viện tôi gặp một số khó khăn do bất đồng ngôn ngữ và không hợp lắm với đồ ăn Việt Nam. Tuy nhiên, sau một thời gian tôi cũng đã thích ứng được. Hôm nay được ra viện tôi rất vui vì sắp được về nhà. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các y, bác sĩ Việt Nam đã chăm sóc và điều trị cho tôi suốt thời gian qua".

Cô B.T.N (BN253) vui mừng chia sẻ: "Trước khi vào viện tôi có triệu chứng mệt mỏi và rát ở họng. Tuy nhiên, được sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương sức khỏe tôi hồi phục rất nhanh. Ở Mê Linh tôi làm nghề trồng hoa, đợt này bị ốm công việc cũng bị ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, bây giờ mình đã có sức khỏe thì cũng sẽ sớm khôi phục lại được".

BS Trần Duy Hưng, Trưởng khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết: "Mỗi bệnh nhân được ra viện, là người thầy Thu*c chúng tôi đều cảm thấy rất vui và càng có thêm nhiều niềm tin vào ngày chiến thắng bệnh dịch để các y, bác sĩ có dịp về nhà đoàn tụ với gia đình. Vợ tôi hiện cũng đang công tác ở khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn. 2 vợ chồng ngày nào cũng nhắn tin động viên nhau cố gắng trong công việc, để ngày về nhà được gần hơn".

Tính đến 6 giờ ngày 25/4, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 270 ca mắc Covid-19. Với thêm 5 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh vào chiều hôm nay, Việt Nam đã chữa khỏi tổng cộng 225/270 ca mắc Covid-19 (83,3%). Ngoài ra, hiện có 15 ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính và 2 ca âm tính 2 lần trở lên với SARS-CoV-2.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 54.966, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 280;

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 7.020;

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 47.666.

Đáng chú ý, trong thời gian qua, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, có 5 bệnh nhân dương tính trở lại sau khi được công bố khỏi bệnh: BN88, BN52, BN149, BN137, BN36.

Về tình hình sức khỏe của phi công người Anh (BN91) đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện cho biết, đến nay bệnh nhân đã có 3 ngày liên tiếp cho xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, tổng trạng của người bệnh có tiên lượng còn rất nặng. Hiện bệnh nhân đang phải tiếp tục thở máy, ECMO (hệ thống tim phổi nhân tạo) ở ngày thứ 20 liên tiếp, lọc máu và sử dụng kháng sinh, kháng nấm.

Minh Nhật

Mạng Y Tế
Nguồn: Dân trí (https://dantri.com.vn/suc-khoe/them-5-benh-nhan-covid-19-khoi-benh-viet-nam-da-chua-khoi-225270-ca-20200425125513170.htm)

Tin cùng nội dung

  • “Cho tới giờ phút này, tôi có thể vẽ được bức tranh về cuộc chiến chống ung thư với mảng màu hồng”, GS.BS Nguyễn Chấn Hùng khẳng định.
  • Đứng bên bờ sinh tử, nhiều ca bệnh bắt buộc phải phẫu thuật sớm, nhưng nghiệt ngã thay, các bác sĩ lại gặp khó khăn vì người nhà bệnh nhân thà đưa người thân về… chờ ch*t chứ không chịu mổ xẻ. Người thầy Thu*c phải làm sao?
  • Chú tôi được phẫu thuật tim ở TPHCM và từ nay về sau phải uống Thuốc chống đông máu. Bữa trước mưa lớn, nhà dột làm ướt toa Thuốc và tờ giấy ghi lời dặn của bác sĩ, mà chú thím tôi lớn tuổi nên không nhớ hết. Tôi muốn hỏi kỹ lại về Thuốc này và chế độ ăn uống, sinh hoạt của chú tôi thì phải hỏi ở đâu? Cảm ơn Mangyte rất nhiều! (Nguyễn Văn Thành – Cai Lậy, Tiền Giang)
  • “Siêu quậy” nhà tôi hay chạy nhảy lắm, cho nên trầy xước, bầm tím là… chuyện thường ở huyện! Tôi đọc báo thấy nước ngoài có loại keo sinh học dùng để dán vết thương, không biết ở Việt Nam có bán loại này chưa? Nếu có thì tốt quá, tôi sẽ mua cho “siêu quậy” dùng dần. Cảm ơn Mangyte! (Hoàng Quân - lehoang…@gmail.com)
  • Chào Mangyte.vn, Xin tư vấn giúp tôi, TPHCM có dịch vụ chăm sóc tại nhà cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối không? Phải liên hệ ở đâu? Mong nhận được sự giúp đỡ của quý báo. Chân thành cảm ơn. (Lê Thị Phượng - Tô Ký, Quận 12, TPHCM)
  • Tôi là Việt kiều Mỹ thường về Việt Nam. Tôi có thể mua bảo hiểm tại các bệnh viện Việt Nam phòng khi đau ốm bất ngờ không? (Le Van Nam - ongnam…@yahoo.com)
  • Trên các mạng xã hội hiện đang lan truyền với tốc độ chóng mặt bài Thuốc “10 phút khỏi bệnh sởi” nhờ tắm lá, hạt mùi… Tuy nhiên, cả chuyên gia đông y, tây y đều khẳng định, không có cơ sở khoa học với những bài Thuốc dân gian truyền miệng này.
  • Thư ngỏ gửi cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại - kêu gọi ủng hộ dự án Y học cùng cộng đồng chia sẻ các bài viết về bệnh tật, bảo vệ sức khỏe.
  • Chăm sóc giảm nhẹ đối với bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn bao gồm liệu pháp dinh dưỡng (xem phần Điều trị triệu chứng) và/hoặc điều trị bằng Thu*c
  • Mọi người đều cần có một chế độ ăn uống khoa học và thường xuyên tập thể dục để có sức khỏe tốt và ngăn ngừa bệnh tật. Bệnh nhân ung thư có những nhu cầu sức khỏe đặc biệt, bởi vì họ phải đối mặt với những nguy cơ liên quan đến tác dụng phụ muộn cũng như sự tái phát của căn bệnh này
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY