Kinh tế xã hội hôm nay

Thượng tọa chùa Kỳ Quang 2: Sẽ chăm sóc, yêu thương các bé nhiều hơn nữa

Liên quan việc 26 trẻ em ở Chùa Kỳ Quang 2 nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm, Thượng tọa Thích Quang Thạnh cho biết do các em ăn thức ăn hôm trước. Thầy cũng nói rằng sẽ cẩn thận và quan tâm các em nhiều hơn nữa.

Như thanh niên đã đưa tin, vào ngày 10.9 sau bữa cơm trưa với món thịt kho trứng vịt, canh thịt nấu bầu, 26 trẻ ở mái ấm chùa kỳ quang 2 (q.gò vấp, tp.hcm) nhập viện cấp cứu với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm. trong đó 6 bé nhập viện trong tình trạng nặng vì mất nước và phải truyền dịch. đến 22 giờ cùng ngày, 20 bé sức khỏe ổn định nên bác sĩ đã cho về, 6 bé còn lại vẫn đang được tiếp tục theo dõi.

26 bé nghi ngộ độc thực phẩm ở chùa kỳ quang 2: thịt kho trứng nấu hôm trước

Cho cụ bà tạm ngưng việc

Thượng tọa thích quang thạnh (người tạm thay hòa thượng trụ trì thích thiện chiếu quản lý công việc ở chùa kỳ quang 2) cho biết trong lúc đang loay hoay ở dưới tháp cốt thì nhận tin các em bị xỉu, nôn mửa thượng tọa đã cho các em đi bệnh viện ngay. 

Sáng 11.9, 20 em nhập viện ngày hôm qua đã đi học trở lại, 6 em còn lại đang truyền dịch và đang đợi kết quả, thông tin là trong ngày 11.9 bệnh viện sẽ cho các em về chùa.

Giải thích về sự việc này, thượng tọa thích quang thạnh cho biết vào trưa 10.9, có khoảng 50 bé ở mái ấm chùa kỳ quang 2 ăn cơm với thịt kho trứng vịt, canh bầu nấu thịt. trong quá trình cho các bé ăn, một bà cụ làm công quả về việc phân chia đồ ăn cho các em ở chùa đã cho các em ăn món thịt kho trứng dư lại từ hôm trước mà không thông báo nên xảy ra sơ suất.

Thượng tọa chùa Kỳ Quang 2: 'Sẽ chăm sóc, yêu thương các bé nhiều hơn nữa' - ảnh 1

Lớp học tình thương ở mái ấm chùa kỳ quang 2

Ảnh: Như Danh

“chùa cũng đã làm việc với bà cụ. bà cụ sợ bỏ đồ ăn mang tội, vì các em thích ăn nên bà trộn vào món thịt xay chùa đã lên trong thời khóa biểu thức ăn của các em. bà cụ đã gắn bó với các em từ năm 1996 lúc thành lập đến nay, bà rất thương các em. sau khi làm việc thầy cũng đã giải thích cụ có gì thì phải báo cáo cho các thầy chứ không thể tự làm và để bà cụ ngưng công việc hiện tại”, thượng tọa nói.

Thượng tọa chùa Kỳ Quang 2: 'Sẽ chăm sóc, yêu thương các bé nhiều hơn nữa' - ảnh 2

Các em ở mái ấm chùa kỳ quang 2

Ảnh: Như Danh

Thượng tọa Thích Quang Thạnh cũng cho biết thêm mỗi tuần các thầy ở chùa sẽ lên thời khóa biểu mỗi ngày ăn gì, mỗi tháng ăn gì theo quy trình. Bộ phận nấu ăn riêng cứ dựa theo quy trình như vậy mà làm rồi chia đồ ăn cho các em. Các em nhỏ có khẩu phần ăn như thế nào các em lớn hơn khẩu phần ăn như thế nào cũng được sắp xếp trước, thường sẽ xay thịt cho các em nào không thích nhai thịt.

Nguồn thực phẩm của mái ấm ở chùa kỳ quang 2 được chùa tự đi mua và nấu hằng ngày. các mạnh thường quân sẽ góp công đức, người nào quen thỉnh thoảng xin nấu cơm cho các em thì chùa mới cho vào.

“Sẽ yêu thương, chăm sóc các em nhiều hơn nữa”

Chia sẻ với thanh niên, đại đức thích quang hải (người chịu trách nhiệm chăm sóc các em) cho biết hiện tại có 158 em đang ở mái ấm của chùa kỳ quang 2. trong đó có nhiều trẻ khuyết tật, bệnh tật hoặc bị bại liệt.

Đang trong thời gian để người thân xuống hầm nhận diện hũ cốt khiến chùa kỳ quang 2 nhiều ngày qua khá xáo trộn. “dù có chuyện đang xảy ra ở chùa nhưng tất cả các em vẫn sinh hoạt đi học bình thường, chỉ có một việc là hạn chế cho các em ra ngoài tiếp xúc với những người ở ngoài. cũng đang trong mùa dịch covid-19 nên đó cũng là một cách để bảo vệ cho các em”, đại đức chia sẻ.

Thượng tọa chùa Kỳ Quang 2: 'Sẽ chăm sóc, yêu thương các bé nhiều hơn nữa' - ảnh 3

Các em ở chùa vẫn đi học, sinh hoạt bình thường trong khoảng thời gian chùa đang giải quyết sự việc thất lạc hũ tro cốt

Ảnh: Như Danh

Hiện tại, các em lớn nhất đã 19, 20 tuổi, có em đang học đại học có em học cao đẳng, có em đang thi đại học. Với những em này, các thầy ở chùa sẽ định hướng cho các em bằng cách nghe theo nguyện vọng nghề nghiệp từ đó cho các em cho đi học thêm để rèn luyện thi. Đối với các em đã đi học rồi, chùa sẽ quan tâm về mặt tư tưởng, dạy bảo cách sống để các em sẵn sàng bước vào đời.

Các em nhỏ hơn sẽ đi học ở các lớp học tình thương ở chùa, đến lớp 6 thì ra ngoài để học ở trường công lập. trừ một số em chậm phát triển, không hòa nhập được với cộng đồng thì sẽ học ở chùa tiếp tục.

Thời gian rỗi, chùa sẽ tạo điều kiện cho các em lên chùa tụng kinh để trước là cầu nguyện cho những bậc cha mẹ của mình, dù các em không biết mặt nhưng cũng tập cho các em tri ân, báo ân. Thứ hai là các em tụng kinh để hướng dẫn cho các em luôn hội hướng khổng đức cho sư thầy trụ trì, các thầy, các vị Phật tử thời gian qua đã phụ giúp các em. Điều thứ ba là cầu nguyện cho các em mở ra một con đường mới.

Thượng tọa chùa Kỳ Quang 2: 'Sẽ chăm sóc, yêu thương các bé nhiều hơn nữa' - ảnh 4

Các em nhỏ sẽ học ở lớp học tình thương tại chùa cho đến năm học lớp 6

Ảnh: Như Danh

Sau sự việc các em phải nhập viện như trên, thượng tọa thích quang thạnh nhấn mạnh sẽ quan tâm, chăm sóc yêu thương các em hơn nữa, sẽ cẩn thận hơn, những người nào thấy yếu về mặt tư tưởng thì thôi không làm nữa.

“đối với các em cô nhi, khuyết tật thì trách nhiệm quan tâm chăm sóc là của xã hội, nhà nước nhưng hòa thượng trụ trì noi theo cái hạnh của sư tổ nuôi dạy các em cơ nhỡ xuất phát từ tình thương. chính vì vậy mà hòa thượng trụ trì đã làm nhiều năm nay và được sự ủng hộ của phật tử, mạnh thường quân trong và ngoài nước. các em cũng có duyên với chùa được nuôi dạy cho đến bây giờ, mình nuôi và mình phải dạy”, thượng tọa thích quang thạnh bày tỏ.

Mạng Y Tế
Nguồn: Thanh niên (https://thanhnien.vn/doi-song/thuong-toa-chua-ky-quang-2-se-cham-soc-yeu-thuong-cac-be-nhieu-hon-nua-1277929.html)

Tin cùng nội dung

  • Chào Mangyte, Em nghe nói BV Đại học Y dược có phòng khám Tâm lý và Chăm sóc giảm nhẹ không biết có đúng không? Em muốn hỏi, bệnh nhân có triệu chứng rối loạn hành vi như tự làm đau bản thân có thể đến khám tại phòng khám Tâm lý không? Em có thể hẹn trước lịch khám không? Em cám ơn rất nhiều. (Nguyễn Thị Thanh Hoa - Quận 6, TPHCM)
  • Chào Mangyte. Tôi là người Đức gốc Việt. Nay tôi 67 tuổi muốn về Việt Nam sống vào thời gian cuối cùng của cuộc đời. Tôi muốn hỏi, nếu tôi mang quốc tịch Đức, thì tôi có được vào sống trong nhà dưỡng lão ORIHOME không? Tôi phải trả một tháng bao nhiêu? Mong nhận được sự giúp đỡ của Mangyte. (Phạm Văn Thi)
  • Chào Mangyte.vn, Xin tư vấn giúp tôi, TPHCM có dịch vụ chăm sóc tại nhà cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối không? Phải liên hệ ở đâu? Mong nhận được sự giúp đỡ của quý báo. Chân thành cảm ơn. (Lê Thị Phượng - Tô Ký, Quận 12, TPHCM)
  • Người nhà tôi không may mới bị T*i n*n giao thông, phải nằm viện khoảng 2 tuần. Vợ chồng tôi thì bận đi làm, công việc cuối năm rất nhiều. Suy đi tính lại, tôi thấy phải thuê người chăm sóc mẹ là giải pháp tốt nhất lúc này (mặc dù biết là tự tay mình chăm sóc vẫn tốt hơn). Nhờ các bác sĩ chỉ giúp nơi nào có dịch vụ chăm sóc người bệnh? Tôi muốn tìm một người cẩn thận và nhiệt tình. Mong câu trả lời từ mangyte.vn! (Nhật Tân - nguyennhat…@yahoo.com)
  • Bình thường tất cả các loại thực phẩm đều có chứa một lượng nhỏ vi khuẩn. Việc xử lý thực phẩm kém, chế biến hoặc dự trữ thức ăn không thích hợp có thể làm vi khuẩn nhân lên thành số lượng đủ lớn để gây bệnh. Ký sinh trùng, virus, độc tố và hóa chất cũng có thể gây ô nhiễm thực phẩm và gây bệnh.
  • Các liệu pháp dinh dưỡng giúp bệnh nhân ung thư cải thiện, duy trì chất lượng cuộc sống và tăng khả năng hồi phục bệnh.
  • Việc ăn uống bằng miệng luôn là tốt nhất nếu có thể. Tuy nhiên, một số bệnh nhân có thể không có đủ dinh dưỡng qua đường miệng vì các vấn đề liên quan đến bệnh ung thư hoặc việc điều trị ung thư. Một số loại Thu*c giúp tăng cảm giác thèm ăn có thể được sử dụng.
  • Theo ghi nhận của Hiệp hội về Lão hóa, khoảng hai phần ba những người chăm sóc bệnh nhân vẫn phải làm việc bên ngoài. Hãy cân bằng giữa công việc và việc chăm sóc bệnh nhân.
  • Nếu người thân của bạn vẫn còn trong giai đoạn đầu của bệnh sa sút trí tuệ, có thể họ chưa cần nhiều sự chăm sóc. Điều tốt nhất bạn có thể làm ở giai đoạn này là tìm hiểu về bệnh sa sút trí tuệ.
  • Răng của trẻ bắt đầu phát triển dưới nướu trước cả khi chúng ta có thể nhìn thấy. Khoảng 6 tháng sau khi trẻ sinh ra, bạn có thể nhìn thấy chiếc răng đầu tiên. Đó chỉ mới là bước khởi đầu cho những nụ cười sẽ đi theo suốt cả đời người.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY