Tâm linh hôm nay

Tiểu sử Hòa thượng Thích Huệ Sanh

Hòa thượng Thích Huệ Sanh, họ Nguyễn; húy thượng Lệ hạ Sành. Ngài sinh ngày 16/04/Ất Hợi (1935). Nguyên quán xã Tân Sơn Nhì, quận Tân Bình, tỉnh Gia Định. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Văn Nguyện, thân mẫu là cụ bà Lê Thị Đỏ.

Tiểu sử Hòa thượng Thích Huệ Sanh (1935-1998)

Viện chủ Tổ đình Giác Lâm, nguyên Phó BTS GHPGVN TP.HCM, Chứng minh BTS GHPGVN quận Tân Bình

HT.Thích Huệ Sanh ( 1935-1998 )

Năm 7 tuổi (1942) Ngài được song thân cho xuất gia, nhập chủng học đạo tại tổ đình Giác Lâm. Năm Ngài 12 tuổi (1947) được hòa thượng Bổn sư Thích Thiện Thuận thâu nhận làm đệ tử. Năm 15 tuổi (1950), Ngài được Bổn sư cho thọ giới Sa-di tại trường kỳ chùa Long An. Với tư chất thông minh, kinh luật thông suốt, Ngài đã đỗ thủ khoa Sa-di khóa luật trong số hơn 100 vị. Năm 17 tuổi (1952), Ngài theo học lớp gia giáo trường Lục Hòa chùa Giác Viên. Năm 21 tuổi (1956), Ngài được Bổn sư cho tấn đàn thọ cụ túc giới, tại giới đàn chùa Linh Nguyện (Đức Hòa). Năm 25 tuổi (1960) Ngài theo học nội điển với Hòa thượng Thích Bửu Ý tại chùa Long Thạnh. Năm 30 tuổi (1965) tại trường Hương chùa Phụng Sơn, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, Ngài được đề cử trong Ban chức sự.

Năm 36 tuổi (1971) Ngài được đề cử giữ chức Giáo thọ tại trường Hương tổ đình Giác Lâm.

Năm Giáp Dần (1974), Ngài được giao chức vụ trụ trì tổ đình Giác Lâm theo di chúc của Hoà thượng Bổn sư Thích Thiện Thuận, lúc đó Ngài 39 tuổi.
Cổng tam quan Tổ đình Giác Lâm (Tp.Hồ Chí Minh)

Năm 1978 Ngài cầu pháp với Hòa thượng Thích Bửu Ý – Tổ đình Long Thạnh – được Hòa thượng ban chánh pháp nhản tạng và phú pháp hiệu là Thiên Như, húy Nhựt Sanh. Năm 1980 tại giới đàn chùa Bửu Phong- Biên Hòa- Ngài được suy cử giữ chức Yết Ma . A Xá Lê Sư. Năm Tân Dậu (1981) Ngài là Đại biểu tham dự Đại hội thống nhất Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, sau đó được Giáo hội Phật giáo Việt Nam cử giữ chức Phó BTS Thành hội Phật giáo Tp.Hồ Chí Minh.

Năm 1990 Ngài cùng với Phật giáo quận Tân Bình, khai mở lớp Giáo lý cơ bản và lớp Tu bát Quan trai. Năm 1992 Ngài đại trùng tu di tích tổ đình Giác Lâm, kéo dài trong 6 năm.


Năm 1993 Ngài cúng với chư Sơn kiến tạo bảo tháp Ngũ gia tông phái trong khuôn viên Tổ đình Giác Lâm. Năm 1997 tại Đại hội đại biểu toàn quốc GHPGVN lần thứ IV ở Hà Nội, Ngài được tấn phong Hòa thượng và được Tăng Ni Phật tử cung thỉnh lên ngôi vị Chứng minh Phật giáo quận Tân Bình, lúc bấy giờ Ngài 62 tuổi. Ngài cũng được Nhà nước tuyên dương người tốt việc tốt cấp thành phố và nhiều bằng khen các cấp. Ngày 11 tháng 5 Mậu Dần (1998) Hòa thượng đã an tường viên tịch tại tổ đình Giác Lâm, trụ thế 64 năm, hạ lạp 44 năm. Tháp Ngài tôn trí tại khu vườn tháp tổ đình Giác Lâm.

Tháp HT Thích Huệ Sanh tại khu vườn tháp Tổ đình Giác Lâm
Hòa thượng đã sống một đời vì đạo pháp dân tộc, vì lợi lạc chúng sanh. Cuộc đời và đạo hạnh của ngài là tấm gương sáng trong chốn thiền môn.

Hỡi ơi!


Dép cỏ lối về còn lưu dấu

Hoa đàm tuy rụng vẫn ngát hương

Một mai thân xác quy Tây

Danh thơm vẫn ở thế gian muôn đời

Pháp thân lồng lộng sáng ngời

Chiếu soi pháp giới rạng ngời chân như…

Bàn thờ chư vị Tổ sư tiền bối
Di ảnh HT.Thích Huệ Sanh (1935-1998)

Đệ tử Trí Bửu khể thủ - Tưởng niệm húy kỵ lần thứ 16 HT Thích Huệ Sanh.

Trí Bửu

Mạng Y Tế
Nguồn: Phật giáo (https://phatgiao.org.vn/tieu-su-hoa-thuong-thich-hue-sanh-d14723.html)

Chủ đề liên quan:

Hòa thượng tiểu sử

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY