Các nhà khoa học thuộc Khoa hóa sinh, Đại học Montreal, Canada vừa phát hiện phân tử PML có thể hạn chế số lần gia tăng tế bào ung thư.
Qua nghiên cứu, các nhà khoa học
chứng minh khối u ác tính rất khó có thể đối phó với phân tử PML. Điều
này có nghĩa là nếu không có sự tồn tại của phân tử PML, khối u ác tính
có thể sẽ duy trì sự phát triển và cuối cùng lan rộng ra các cơ quan
khác.
Tuy nhiên, các nhà khoa học phát
hiện phân tử PML có thể dễ dàng quan sát được, vì thế nó có thể được
dùng để chẩn đoán khối u ác tính hay lành tính.
Các nhà khoa học cho biết họ phát
hiện tế bào khối u lành tính sẽ sản sinh phân tử PML và ở vào trạng thái
ngủ và lão hóa, qua đó sẽ không phát tán hoặc sinh trưởng tới các bộ
phận khác của cơ thể.
Trong khi đó tế bào khối u ác tính
không sản sinh và cũng không duy trì sự tồn tại của phân tử PML, do đó
sẽ khiến cho tế bào khối u ác tính phát triển không thể kiểm soát.
Theo các nhà khoa học, phát hiện
trên có ý nghĩa quan trọng giúp tìm hiểu và nắm bắt cơ chế đấu tranh
giữa thể sinh vật bình thường với nguy cơ bệnh
ung thư">
ung thư.
Kết quả nghiên cứu đã được đăng trên tạp chí "Di truyền và phát triển" số ra mới nhất.
Mangyte.vn
Theo Ngọc Thúy - Thông tấn xã Việt Nam