Mẹo vặt về sức khỏe hôm nay

Tin tức đời sống mới nhất ngày 3/12: Sản phụ ung thư mổ sinh ở tư thế ngồi

Tin tức đời sống mới nhất ngày 3/12/2020. Cập nhật tin đời sống mới ngày 3/12/2020 trên trang Đời sống Pháp luật.

Tin tức đời sống mới nhất ngày 3/12: Sản phụ ung thư mổ sinh ở tư thế ngồi - Ảnh 1

Chị Ánh trước ca mổ ngồi lấy thai. (Ảnh: VNE)

Chị ánh (26 tuổi, hòa bình) mắc ung thư ulympho hodgkin. chị phải trải qua nhiều đợt điều trị. tháng 8 năm ngoái, sau khi điều trị hóa chất 5 chu kỳ, bệnh tiến triển với hạch trung thất kích thước 41 mm.

Các bác sĩ đã thay đổi phác đồ truyền hóa chất hai chu kỳ tiếp theo. Tháng sau, bệnh tiếp tục tiến triển với hạch cổ hai bên. Lần này, các bác sĩ phải kết hợp thêm xạ trị, chị đáp ứng điều trị 60% và ra viện tái khám sau đó 3 tháng.

Mang bệnh tật, chị Ánh không dám nghĩ đến chuyện làm mẹ. Song, hồi tháng 3, chị Ánh tái khám tại khoa Nội 6, bệnh viện K và phát hiện mang thai 11 tuần.

Khi mang thai 37 tuần, chị được các bác sĩ bệnh viện k phối hợp phụ sản trung ương mổ sinh trong tư thế ngồi.

Phó giáo sư trần danh cường, giám đốc bệnh viện phụ sản trung ương, cùng hai ê-kíp của bệnh viện động viên chị ánh vào phòng mổ. chị được đặt ở tư thế ngồi - đây là tư thế khó để thực hiện mổ sinh. bác sĩ gây tê tủy sống và chị tỉnh trong suốt ca mổ.

Bệnh nhân sức khỏe yếu, khó thở nên các thao tác mổ phải đảm bảo nhanh, chính xác. Vài phút sau, bé gái nặng 2,7 kg cất tiếng khóc chào đời, khiến người mẹ trẻ và ekip phẫu thuật thở phào.

Bé được các bác sĩ chuyên ngành sơ sinh tiếp nhận cấp cứu đưa vào lồng ấp và chuyển sang bệnh viện phụ sản trung ương. ê kip còn lại tiếp tục hoàn thành ca mổ và sau đó là hành trình dài để điều trị ung thư cho người mẹ. hiện, em bé tự thở và bú được, bố mẹ đặt tên nguyễn ngọc trúc linh. mẹ tiếp tục điều trị ung thư.

Tin tức đời sống mới nhất ngày 3/12: Sản phụ ung thư mổ sinh ở tư thế ngồi - Ảnh 2

Một ca phẫu thuật tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. (Ảnh: Vietnam+)

Các bác sĩ bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa phẫu thuật kết hợp cùng một lúc 5 xương bị gãy cho nam bệnh nhân V.Đ.V. (16 tuổi, quê ở Nam Định).

Trước đó, vào ngày 3/11, bệnh nhân V.Đ.V. bị T*i n*n giao thông, được chuyển đến bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng đa chấn thương: Chấn thương gan, chấn thương thận phải, gãy 2 cẳng tay 2 bên, đùi 2 bên, cẳng chân 2 bên.

Sau đó, bệnh nhân được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao phẫu thuật kết hợp xương cùng một lúc: mổ tay phải và đùi, cẳng chân 2 bên. Đây là một ca bệnh phẫu thuật đặc biệt, kết hợp xương cùng lúc để giảm đau đớn và biến chứng cho bệnh nhân.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được hồi sức tích cực và hướng dẫn tập vật lý trị liệu, phục hồi chức năng để vết thương có thể sớm hồi phục hoàn toàn.

Bé N.T.G.H (8 tuổi, ở Long An) đi xe máy cùng anh trai, bị T*i n*n giao thông khiến cẳng tay phải bị đứt ngay sau T*i n*n cùng một vết thương nông ở đầu. Bệnh nhi được sơ cứu tại bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa sau đó chuyển tuyến lên bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM).

Bé đã được tiến hành xét nghiệm khẩn và chuyển vào phòng mổ. Ca mổ tiến hành nối được động mạch, rồi nối phần cẳng. Tiếp tục tìm và nối thành công 2 tĩnh mạch đi kèm, tín hiệu máu lưu thông tốt. Các bác sĩ tiếp tục nối thần kinh giữa, thần kinh quay và trụ… rửa vết mổ, khâu lại vết mổ, nẹp bột. Khâu vết thương vùng trán.

Hiện bệnh nhi được chăm sóc đặc biệt tại khoa Bỏng- chỉnh hình sau mổ. Kết quả kiểm tra ngày 2/12 cho thấy tín hiệu mạch máu nối cho kết quả tốt.

Các bác sĩ cho biết, sẽ có kế hoạch tiếp theo cho việc nối thần kinh trụ, thần kinh quay và tập phục hồi chức năng cẳng tay cho bệnh nhi.

(T/h)

Mạng Y Tế
Nguồn: Đời sống pháp luật (https://www.doisongphapluat.com/doi-song/suc-khoe-lam-dep/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-3-12-2020-san-phu-ung-thu-mo-sinh-o-tu-the-ngoi-a348061.html)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY