Da liễu hôm nay

Chuyên khoa da liễu lâm sàng đảm nhận chẩn đoán, điều trị, dự phòng và phục hồi chức năng các bệnh lý thuộc chuyên ngành Phong và Da liễu (da và các phần phụ của da gồm lông, tóc, móng, tuyến mồ hôi). Ngoài ra còn bao gồm các bệnh lây truyền qua đường tình dục, và các bệnh lý liên quan đến da liễu do nhiễm HIV/AIDS. Những căn bệnh thường gặp ở khoa da liễu như: nám da, tàn nhang, mụn/sẹo/rạn da, viêm da cơ địa, viêm da tiếp xúc dị ứng/kích ứng, các bệnh về sắc tố da, lão hoá da, nấm, giang mai, sùi màu gà, vi nấm sâu gây bệnh nội tạng, ung thư tế bào đáy, ung thư tế bào gai, ung thư hắc tố, hôi nách, bớt sắc tố bẩm sinh, u máu, các khối u lành tính ở da, móng chọc thịt, nốt ruồi,...

Trẻ bị nổi mẩn đỏ ở đầu: Nguyên nhân và cách trị

Trẻ bị nổi mẩn đỏ ở đầu do nhiều nguyên nhân gây ra, trong đó có vài bệnh lý liên quan mà bố mẹ cần lưu ý. Tìm hiểu qua bài viết sau đây.

trẻ bị nổi mẩn đỏ ở đầu do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra. nếu mẩn đỏ xuất hiện bởi bệnh lý tiềm ẩn có thể kèm theo nhiều triệu chứng khác, khiến trẻ quấy khóc, khó chịu. bố mẹ nên đưa con đến gặp bác sĩ để kiểm tra và can thiệp khắc phục sớm.

Trẻ bị nổi mẩn đỏ ở đầu là do đâu?

Tình trạng da đầu bé xuất hiện nhiều nốt mẩn đỏ có thể do cách giữ vệ sinh cho con của bố mẹ không đúng cách. bên cạnh đó, nếu cơ thể bé tiếp xúc với các tác nhân gây dị ứng như phấn hoa, bụi, lông chó mèo,…cũng có thể khiến da bé nổi mẩn đỏ dưới hoạt động của hệ thống tự miễn.

Trẻ bị nổi mẩn đỏ ở đầu không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. những nốt mẩn có thể tự biến mất sau khi xuất hiện từ vài giờ hoặc vài ngày tùy theo tình trạng và cơ địa của mỗi trẻ.

Tuy nhiên, bố mẹ không nên chủ quan khi thấy con có biểu hiện này. bởi, tình trạng mẩn đỏ ở da đầu trẻ có thể là triệu chứng của một số bệnh lý tiềm ẩn. nếu không tìm hiểu nguyên nhân và can thiệp khắc phục, nguy cơ viêm nhiễm, để lại thâm sẹo mất thẩm mỹ là rất cao. dưới đây là các bệnh thường gặp khiến da đầu trẻ bị nổi nhiều nốt mẩn đỏ:

Dị ứng da đầu

Trẻ em là đối tượng dễ bị tác động do hệ thống miễn dịch kém hơn so với người trưởng thành. Chính vì thế, nếu tiếp xúc với các dị nguyên gây hại, cơ thể có thể bị tác động bất cứ lúc nào, điển hình là tình trạng dị ứng.

Nếu tiếp xúc với dầu gội đầu, sữa tắm không phù hợp, lúc này da đầu bé sẽ có những phản ứng lại với thành phần trong sản phẩm. Da đầu bắt đầu xuất hiện những nốt mẩn đỏ, gây ngứa hoặc không ngứa. Ngoài ra, trường hợp mẹ tắm gội cho trẻ nhưng không lau khô da đầu cũng làm tăng nguy cơ dị ứng cho con.

Bên cạnh các loại dầu gội, sữa tắm khiến cơ thể bé bị dị ứng. Một số tác nhân khác có thể gây nên tình trạng này mà bố mẹ không nên bỏ qua như: dị ứng sữa mẹ, lông thú nuôi, dị ứng khi thay đổi thời tiết, dị ứng phấn hoa, bụi bặm, nấm mốc,…

Phát ban đỏ

Ban đỏ là bệnh lý do một loại vi khuẩn từ bệnh viêm họng gây ra. vi khuẩn tiết ra một chất độc làm cơ thể khởi phát các nốt mẩn đỏ khắp cơ thể, trong đó có da đầu. ngoài ra, những em bé bị sốt phát ban còn kèm theo chứng đau họng, nhiệt độ cơ thể tăng cao bất thường.

Thông thường, các nốt ban sẽ xuất hiện sau khi trẻ có triệu chứng đau họng vài ngày. Chúng bắt đầu nổi ở cổ, mặt sau đó lan rộng ra nhiều vị trí khác trên cơ thể. Bố mẹ có thể quan sát và nhận diện bệnh lý này ở con. Khi cho tay ấn vào các nốt ban, từ màu đỏ chúng sẽ chuyển sang màu trắng. Thả ra, chúng sẽ trở lại như bình thường.

Nếu trẻ gặp phải tình trạng này, phụ huynh nên nhanh chóng can thiệp điều trị. bởi, sốt phát ban có thể kéo theo nhiều hệ lụy nếu không được chăm sóc tốt. trong đó, các ảnh hưởng nghiêm trọng có thể kể đến như suy giảm chức năng của hệ thống tim, thận và các bộ phận khác của cơ thể.

Bệnh vảy nến da đầu

Ngoài các nguyên nhân kể trên, bệnh vảy nến da đầu cũng là bệnh lý liên quan khiến trẻ bị nổi mẩn đỏ ở khu vực này. vảy nến được xem là tổn thương da mãn tính, có thể tái phát dai dẳng. hình thành bởi quá trình chuyển hóa tế bào thượng bì bị rối loạn.

Trẻ bị bệnh vảy nến ở da đầu xuất hiện nhiều nốt mẩn đỏ, cộm và bong vảy trắng trên da. Hiện tượng này có thể diễn ra ở các vị trí như viền tai, trán, toàn bộ vùng da đầu của con. Vảy nến da đầu ở trẻ em khiến bé ngứa ngáy, khó chịu. Trẻ hay quấy khóc, khó ngủ, bỏ bú. Bố mẹ cần can thiệp khắc phục, nếu để tình trạng kéo dài có thể gây ra nhiều hệ lụy cho con như khó mọc tóc, để lại sẹo mất thẩm mỹ,…

Viêm da tiết bã

Viêm da tiết bã ở trẻ em còn được gọi là tình trạng cứt trâu da đầu. Thường xuất hiện ở trẻ sơ sinh 3 tháng tuổi. Tình trạng này có thể kéo dài cho đến giai đoạn trẻ được 12 tháng tuổi, lúc này cứt trâu sẽ tự biến mất. Tuy nhiên, có một số trường hợp, viêm da tiết bã ở da đầu trẻ diễn ra cho đến khi con được 4 tuổi.

Nếu nhiễm phải bệnh lý này, trẻ sẽ có hiện tượng nổi mẩn đỏ trên da đầu. kèm theo đó, bã nhờn tích tụ trên da lâu ngày đóng vảy, bong tróc, khi sờ vào da đầu con sẽ có cảm giác nhờn rít. bố mẹ có thể quan sát bằng mắt thường dấu hiệu nhận biết tình trạng viêm da tiết bã.

Không chỉ có vùng da đầu, tình trạng viêm da tiết bã có thể xuất hiện ở một số vị trí khác trên cơ thể trẻ. Điển hình như khu vực má, cằm, bẹn, vùng da sau tai, lông mày, mũi,…Nếu thấy da đầu trẻ kèm theo dấu hiệu nhiễm trùng, kích ứng, bố mẹ nên nhanh chóng đưa con đến gặp bác sĩ để được điều trị.

Nhiễm nấm da đầu

Nấm da đầu là bệnh lý khá phổ biến, thường gặp ở trẻ nhỏ và những trẻ trong độ tuổi đi học. Bệnh khiến vùng da đầu xuất hiện nhiều nốt mẩn đỏ, gây ngứa ngáy, khó chịu. Một số triệu chứng khác kèm theo như da đầu có vảy màu xám, da đầu bị đỏ, tóc dễ rụng, đau rát da đầu,…

Nếu không được điều trị, tình trạng nhiễm nấm trên da đầu trẻ có thể lan rộng ra các vùng da khác, thậm chí là lây lan cho các bé, người thân nếu tiếp xúc. Trường hợp nhiễm nấm nặng, trẻ có thể phải đối mặt với các biến chứng nghiêm trọng, gây rụng tóc và để lại thâm sẹo vĩnh viễn.

Rôm sảy

Bệnh rôm sảy khá phổ biến ở trẻ nhỏ, thường xuất hiện khi thời tiết nóng nực. trên da trẻ xuất hiện nhiều nốt mẩn đỏ, trong đó có da đầu. chúng có thể tự biến mất khi thời tiết mát mẻ. tuy nhiên, nếu trẻ cào gãi làm xước những nốt mẩn đỏ có thể gây nhiễm trùng da, hình thành mụn mủ, nhọt.

Bố mẹ cần tìm biện pháp điều trị phù hợp tình trạng rôm sảy cho con. bởi, về cơ bản, khi thời tiết thay đổi, nốt mẩn đỏ biến mất nhưng mầm mống của bệnh vẫn chưa dứt, nó có thể tái phát nhiều lần. bên cạnh đó, nếu không được chăm sóc tốt, da bé có thể bị viêm nhiễm nguy hại sức khỏe.

Cách điều trị khi trẻ bị nổi mẩn đỏ ở đầu

Đa số trường hợp trẻ nổi mẩn đỏ trên đầu đều thuộc dạng lành tính, có thể điều trị dễ dàng nếu được phát hiện sớm. do đó, bố mẹ nên theo dõi các triệu chứng bất thường trên người trẻ để kịp thời can thiệp, phòng ngừa nhiều nguy cơ. dưới đây là một số phương pháp điều trị tình trạng mẩn đỏ da đầu cho trẻ, bạn có thể tham khảo:

Điều trị mẩn đỏ da đầu trẻ theo mẹo dân gian

Sử dụng mẹo dân gian với các thảo dược từ thiên nhiên được phụ huynh ưu tiên lựa chọn. bởi, các nguyên liệu đảm bảo được độ an toàn, lành tính với làn da trẻ em. tuy nhiên, phương pháp này chỉ phù hợp cho đối tượng nổi mẩn đỏ nhẹ và không có triệu chứng khác kèm theo. bố mẹ có thể tham khảo một số mẹo dưới đây:

Nấu nước trầu không gội đầu: Lá trầu không có tính kháng viêm, chống nấm, tiêu diệt vi khuẩn có hại hiệu quả. Do đó, bạn có thể sử dụng một nắm lá trầu tươi, rửa sạch và đun sôi với nước. Sau đó pha nước lá trầu với nước mát, đảm bảo nhiệt độ phù hợp cho trẻ và tiến hành gội đầu.

Gội đầu cho trẻ bằng lá khế: Ngoài lá trầu không, nếu gia đình bạn có lá khế có thể tận dụng nguyên liệu này. Lá khế có tác dụng kháng viêm, diệt khuẩn. Nhờ đó, nó có công dụng lành tính để loại bỏ những nốt mẩn đỏ trên đầu trẻ. Đun lá khế tương tự như lá trầu không, pha nước ấm để gội đầu cho con.

Gội đầu bằng nước chanh muối: Chanh, muối có tính axit giúp loại bỏ những tác nhân gây hại lưu trú trên da đầu trẻ. Bạn có thể pha loãng nước chanh cùng với một ít muối. Sau đó tiến hàng gội đầu nhẹ nhàng cho con. Không chỉ khắc phục viêm da tiết bã, cách này còn giúp giảm rụng tóc, giảm vảy gàu cho trẻ.

Sử dụng tinh dầu tràm: Tinh dầu tràm là một trong những loại tinh dầu được yêu thích. Sử dụng trong làm đẹp, điều trị một số bệnh lý về đường hô hấp. Bạn có thể sử dụng nguyên liệu này để điều trị chứng nổi mẩn đỏ ở đầu cho trẻ. Biện pháp này còn giúp kháng nấm, giảm viêm da. Thực hiện bằng cách pha nước ấm và nhỏ vài giọt tinh dầu vào, sau đó tiến hành gội đầu cho trẻ.

Lưu ý: Lựa chọn nguyên liệu sạch, không nhiễm hóa chất độc hại để sử dụng cho trẻ nhỏ. Trước khi áp dụng có thể tham khảo trước ý kiến của bác sĩ chuyên môn. Tránh để nước thảo dược dây vào mắt trẻ. Kiên trì thực hiện bởi biện pháp thiên nhiên sẽ mang lại tác dụng chậm hơn so với Thu*c tân dược.

Chữa mẩn đỏ da đầu cho trẻ bằng Đông y

Tình trạng trẻ nổi mẩn đỏ ở đầu có thể điều trị bằng một số bài Thu*c đông y. cách này giúp đi tận gốc căn nguyên của bệnh, khắc phục an toàn, hiệu quả các triệu chứng cho trẻ. do Thu*c được bào chế từ nguyên liệu tự nhiên, không chỉ điều trị bệnh mà còn giúp trẻ nâng cao sức đề kháng.

Nhờ lợi ích vượt bậc này, Thu*c Đông y có thể loại bỏ tác nhân gây bệnh ra khỏi cơ thể con. Đồng thời, cơ thể trẻ cũng tránh được các biến chứng, cũng như hạn chế tác nhân xâm nhập gây hại. Tuy nhiên, tùy theo từng trường hợp, tình trạng bệnh mà thời gian phục hồi sẽ khác nhau.

Bố mẹ nên lựa chọn địa chỉ thăm khám Đông y uy tín để bốc Thu*c cho trẻ. Thầy Thu*c có thể kê đơn Thu*c gội đầu hoặc uống phù hợp với tình hình của mỗi bé. Một số thảo dược được sử dụng như sinh địa, kim ngân, kinh giới, trúc diệp,…Liều lượng sẽ được chỉ định cụ thể, bố mẹ nên tuân thủ áp dụng để đạt hiệu quả điều trị tối ưu.

Sử dụng Tây y điều trị mẩn đỏ ở đầu cho trẻ

Thu*c tân dược sử dụng nên theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa, nhất là đối với trẻ em. Dựa theo kết quả thăm khám, Thu*c sẽ được sử dụng phù hợp tình trạng của từng trẻ. Một số dạng như:

Thu*c Eosin 2%: Thu*c có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn lưu trú trên da, làm dịu và điều trị các vấn đề khác của da. Do độ lành tính cao nên được sử dụng cho trẻ em.

Thu*c Bactroban: Loại Thu*c kháng sinh tại chỗ này giúp ngăn ngừa một số vấn đề viêm nhiễm trên da. Sử dụng Thu*c cho trẻ giúp làm dịu các tổn thương, giảm triệu chứng mẩn đỏ cho trẻ hiệu quả.

Kem Atopalm: Dạng kem thoa ngoài da giúp cấp ẩm cho làn da trẻ, cải thiện tình trạng khô ráp, bong tróc. Nhờ đó, những tổn thương trên da nhanh chóng phục hồi hơn, tránh được nhiều nguy cơ cho trẻ.

Sử dụng các sản phẩm tân dược có tác dụng nhanh chóng. Tuy nhiên, chúng có thể gây ra một số tác dụng phụ cho con. Vì thế, bố mẹ nên lưu ý một vài vấn đề sau đây:

Không tự ý mua và sử dụng Thu*c cho trẻ khi chưa được bác sĩ chỉ định.

Chăm sóc và phòng ngừa tình trạng nổi mẩn đỏ ở đầu trẻ

Bên cạnh áp dụng các biện pháp điều trị tình trạng mẩn đỏ trên đầu trẻ, bố mẹ nên có biện pháp chăm sóc cơ thể bé đúng cách. một số lưu ý như:

Lựa chọn dầu gội đầu, sữa tắm dành cho trẻ, chứa những thành phần lành tính, an toàn cho da. Không nên sử dụng dầu gội, sữa tắm của người lớn sử dụng cho con. Bởi những chất tẩy trong đó có thể khiến da trẻ bị kích ứng.

Trẻ bị nổi mẩn đỏ ở đầu thường là tình trạng lành tính và có thể biến mất sau một thời gian. tuy nhiên, nếu thấy bé có kèm theo một số dấu hiệu bất thường như đau họng, sốt, buồn nôn,…bố mẹ nên nhanh chóng đưa con đến bệnh viện để kiểm tra. tránh tình trạng tự mua Thu*c điều trị khiến bé gặp phải các tác dụng phụ nguy hiểm.

Mạng Y Tế
Nguồn: Thuốc dân tộc (https://thuocdantoc.vn/benh/tre-bi-noi-man-do-o-dau)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY