Kawasaki được đặt theo tên của bác sĩ Nhật Bản, người đầu tiên xác định bệnh vào năm 1967, Tomisaku Kawasaki. Bệnh này là một trong các nguyên nhân dẫn đến bệnh tim ở trẻ em tại các nước công nghiệp.
Bệnh ảnh hưởng đến khoảng 7.000 trẻ em ở Mỹ mỗi năm. Hầu hết đối tượng nhiễm là trẻ dưới 5 tuổi nhưng có thể xảy ra ở thanh thiếu niên.
Bệnh Kawasaki có thể ảnh hưởng đến nhiều bộ phận của cơ thể trẻ em, bao gồm niêm mạc miệng, mũi và cổ họng (màng nhầy), da, đôi mắt và các hạch bạch huyết (một phần của hệ thống miễn dịch).
Nghiêm trọng hơn có thể gây viêm mạch máu, viêm các động mạch vành cung cấp máu cho tim dẫn đến phình động mạch hoặc thu hẹp các động mạch. Trong trường hợp xấu nhất là sưng cơ tim, viêm cơ tim hoặc viêm màng ngoài tim.
- Các triệu chứng ít gặp hơn gồm: đau nhức, đau họng, tiêu chảy, viêm kết mạc, đau đầu, mất vị giác hoặc khứu giác, da nổi mẩn, ngón tay hoặc ngón chân bị tấy đỏ.
Bệnh lý của bệnh Kawasaki hiện vẫn chưa được biết rõ ràng nhưng một số chuyên gia cho rằng bệnh có thể do nhiễm trùng từ một vi sinh vật tiết ra độc tố hoặc là kết quả của một quá trình liên quan đến siêu kháng nguyên tương tự như COVID-19. Do đó, các chuyên gia đang nghi ngờ rằng hai bệnh này có sự liên quan rất lớn.
Tổ chức Y tế thế giới hiện đang điều tra mối liên quan giữa COVID-19 và Kawasaki khi có những báo cáo về sự gia tăng tình trạng "nhiễm hội chứng viêm lạ giống như Kawasaki" ở trẻ em tại Anh, Pháp, Mỹ, Tây Ban Nha, Ý, riêng tại Mỹ đã có 100 em bị, trong đó 3 em đã Tu vong.
Chủ đề liên quan:
Covid 19 COVID_19 hạch bạch huyết hội chứng hội chứng lạ kawasaki làm sao mắc hội chứng nhiễm Covid 19 phân biệt tổ chức y tế thế giới trẻ em mắc bệnh Kawasaki