Mức lãi suất này được FED cam kết giữ nguyên cho tới khi kinh tế Mỹ phục hồi trở lại. FED cũng tuyên bố sẽ thực hiện tất cả các công cụ chính sách tiền tệ hiện có, đặc biệt là chương trình nới lỏng định lượng không giới hạn để hỗ trợ cho nền kinh tế Mỹ.
Thị trường tuần trước bắt đầu có khởi sắc vào cuối tuần dù tâm lý rủi ro giảm đáng kể vào thứ Sáu. Điều này khiến chỉ số S&P 500 và Dow Jones tiến gần hơn đến mức đạt được vào đầu đến giữa tháng Tư. Đồng USD đã cắt giảm được tổn thất trước đó.
Các nhà đầu tư có thể đã bị hoảng sợ rằng căng thẳng thương mại Mỹ-Trung có thể hồi sinh. Tổng thống Donald Trump đã bóng gió về khả năng áp thêm thuế quan đối với cách Trung Quốc xử lý sự bùng phát của đại dịch Covid-19.
Ngoài ra, khả năng xảy ra mâu thuẫn khác giữa Mỹ và Trung Quốc cũng là yếu tố gây áp lực cho Phố Wall ở phiên này, sau khi cố vấn kinh tế của Nhà Trắng, ông Larry Kudlow cho biết Trung Quốc sẽ phải chịu trách nhiệm về dịch bệnh.
Bình luận này được đưa ra sau khi Tổng thống Trump phát biểu rằng ông nghi ngờ về việc virus bị phát tán từ một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc. Căng thẳng giữa 2 nước trước đó đã được xoa dịu khi đạt được thoả thuận giai đoạn I vào cuối tháng 1.
Kết thúc tháng 4, Phố Wall ghi nhận đà tăng trong tháng mạnh nhất trong hơn 30 năm qua, khi S&P 500 tăng 12,7% và Dow Jones tăng 11,1%, được thúc đẩy bởi kỳ vọng nền kinh tế sẽ mở cửa sớm hơn dự kiến và kết quả tích cực từ các cuộc thử nghiệm phương thức chữa trị Covid-19.
Sáng nay 4/5 theo giờ Việt Nam, tỷ giá USD trên thị trường thế giới tăng trở lại. USD Index đạt 97.844 so với rổ tiền tệ, tăng từ mức thấp 97.149 vào đầu tuần. Một số nhà giao dịch suy đoán đồng đô la sẽ tăng thêm nếu dữ liệu việc làm của Mỹ tốt hơn dự kiến.
Tỷ giá euro so với đồng đô la ở mức 1,11 USD. Mối đe doạ về thuế quan với ô tô châu Âu và cuộc bầu cử sắp tới đang ảnh hưởng tới tiền tệ. Đồng euro đã giảm 0,1 phần trăm ở mức $ 1,1172, sau khi đã giảm trở lại từ $ 1,1219 qua đêm, mặc dù nó vẫn mạnh hơn trong tuần.
Ngày 4/5, tỷ giá USD/VND ở một số ngân hàng phổ biến ở quanh mức: 23.300 đồng/USD và 23.510 đồng/USD.
Tỷ giá Euro đứng ở mức: 25.012 đồng (mua) và 26.024 (bán). Tỷ giá Bảng Anh: 28.458 đồng (mua) và 29.646 (bán). Tỷ giá yên Nhật ở mức 214,5 đồng và bán ra ở mức 222,6 đồng. Nhân dân tệ: ở mức 3.275 đồng và bán ra ở mức 3.378 đồng.