Xin chào AloBacsi,
Em năm nay 23 tuổi, mới đây em đi đo mắt ở bệnh viện, 2 mắt của em có độ cận là 3 và 3.25, độ loạn 2 mắt là 0.75. Nhưng khi đeo kính vào mắt em rất khó chịu, BS có giảm độ loạn xuống 0.5 thì đỡ hơn nhưng vẫn khó chịu ở 2 mắt. Em nói với BS thì BS nói khó chịu cũng phải đeo vì như thế mới được 10/10. Bây giờ em phải làm sao ạ? Đeo kính vào mắt mệt lắm ạ! (Khánh - khanh…@gmail.com)
Ảnh minh họa
Bạn Khánh thân mến,
Nguyên tắc khi cho một bệnh nhân đeo kính là bệnh nhân đóphải thoải mái và nhìn rõ. Như vậy ưu tiên hàng đầu cho một kính đeo mắt làbệnh nhân phải thoải mái. Nếu đeo kính mà bệnh nhân rất khó chịu cho dù có nhìnrõ thì cũng không chấp nhận được.
Không nhất thiết bệnh nhân phải nhìn rõ 10/10 khi đeo kínhnhất là lần đầu tiên. Ta tập cho bệnh nhân có thói quen rồi dần dầnnâng độ kính lên đến khi bệnh nhân nhìn rõ nhất.
Cụ thể trong trường hợp của bạn do lần đầu nên chỉ cần đeo kínhnào thoải mái và có độ gần đúng nhất. Sau một thời gian quen dần, bạn mới chỉnhkính đến đúng độ là hợp lý nhất.