Dù được tắm rửa sạch sẽ, cơ thể em luôn toát ra mùi khó chịu. Mỗi lần ăn xong là mùi thức ăn lại bám vào quần áo.
Thưa bác sĩ,
Năm nay em 16 tuối. Cơ thể em luôn toát ra mùi khó chịu, dù được tắm rửa sạch sẽ. Mùi tanh, thối, ăn xong mùi thức ăn lại bám vào quần áo.
Em cũng mắc chứng bệnh thần kinh thực vật và bệnh viêm đại tràng dạ dày đang điều trị đã giảm phần nào. Nhưng mùi thối vẫn còn. Vậy em làm thế nào">phải làm thế nào để khắc phục và phải khám khoa nào, điều trị ra sao ạ? Em rất mong BS giúp. Em xin cám ơn.
(Duong - duong...@gmail.com)
Trả lời:
Chào cháu,
BS rất thông cảm với nỗi lo lắng của cháu. Ở độ tuổi của cháu, độ tuổi đang dậy thì, các tuyến nội tiết tăng hoạt động, trong đó có tuyến mồ hôi, vì vậy mùi của cơ thể (ai cũng có mùi đặc trưng riêng, bởi vậy người ta mới nói nhận ra nhau hay nhớ mùi của nhau) lại càng " dậy" hơn nữa.
Bên cạnh đó, cháu lại có thêm bệnh viêm dạ dày (đúng ra là "viêm dạ dày tá tràng" hay "viêm đại tràng mãn tính" chứ không phải là "viêm đại tràng dạ dày" như cháu đã viết) nên quá trình tiêu hóa thức ăn sẽ bị ảnh hưởng, hay gây ợ hơi ợ chua, mùi thức ăn này sẽ bốc từ dạ dày lên và có mùi khó chịu khi nói chuyện.
Để khắc phục tình trạng này, cháu cần phải:
- Điều trị tốt các bệnh lý dạ dày - tá tràng
- Tái khám Nha sỹ định kỳ để kiểm tra răng, điều trị các bệnh nha chu nếu có, cạo vôi răng định kỳ,...
- Tắm rửa thường xuyên, đặc biệt sau khi chơi thể thao.
- Hạn chế ăn thức ăn có quá nhiều gia vị (như tỏi, tiêu, hành, ớt...), không nên ăn đồ chiên xào nhiều, hạn chế uống các loại thức uống có gas, uống đủ nước (hơn 2 lít/ngày), ăn yaourt, trái cây...
- Giải pháp cuối cùng không thể thiếu là nhờ sự hỗ trợ từ bên ngoài; đó là sử dụng 1 số loại mùi từ nước hoa, từ lăn khử mùi, từ xà phòng tắm gội... Có rất nhiều mùi dễ thương dành cho các "men tuổi teen" như cháu. Cháu hãy nhờ người thân tư vấn giúp chuyện này nhé.
Chúc cháu tìm được cho mình mùi hương quyến rũ.
BS-CK1 Bùi Thường Hương Thy