Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Vô sinh không có nghĩa là vô vọng

Nhằm giải đáp thắc mắc của các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn về bệnh lý vô sinh nữ, vô sinh nam cũng như những kỹ thuật mới giúp tăng tỷ lệ thành công trong thụ tinh ống nghiệm,

1  

Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành đến từ Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh:

-  Thầy Thu*c nhân dân, Phó giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Hoàng - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Tâm Anh Hà Nội

-  Thạc sĩ, bác sĩ Giang Huỳnh Như - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Tâm Anh TP.HCM

-  Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Quán Anh - Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu - Nam học, bệnh viện Tâm Anh Hà Nội

-  Tiến sĩ, bác sĩ Từ Thành Trí Dũng - Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Tâm Anh TP.HCM

-  Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Bá Mỹ Nhi - Cố vấn chuyên môn Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Tâm Anh TP.HCM

- Tiến sĩ, bác sĩ Cam Ngọc Phượng - Giám đốc Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Tâm Anh TP.HCM

-  Thạc sĩ, bác sĩ Đinh Thị Hiền Lê - Bác sĩ cao cấp khoa Phụ sản, Bệnh viện Tâm Anh Hà Nội

-  Phó giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Hà - Trưởng khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Tâm Anh Hà Nội

-  Bác sĩ chuyên khoa II Trần Thị Thanh Nga - Giám đốc Trung tâm xét nghiệm, Bệnh viện Tâm Anh TP.HCM

- Tiến sĩ Thẩm Thị Thu Nga - Trưởng LAB, trung tâm Tế bào gốc, Bệnh viện Tâm Anh Hà Nội

- Cùng các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực nam học, phụ sản, nhi-sơ sinh, xét nghiệm, tế bào gốc, mô phôi học, lab…

Ngay bây giờ, độc giả có thể đặt câu hỏi tại đây hoặc trên fanpage Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh để được các chuyên gia tư vấn trong chương trình.

Theo thống kê, nước ta có khoảng 8-10% cặp vợ chồng bị vô sinh hiếm muộn, trong đó khoảng 40% trường hợp vô sinh là do người chồng, 40% do người vợ, 10% do cả hai vợ chồng và 10% còn lại vô sinh không rõ nguyên nhân. đáng ngại là, 50% trường hợp vô sinh rơi vào nhóm độ tuổi dưới 30.

Một cặp vợ chồng được gọi là vô sinh hiếm muộn khi kết hôn trên 1 năm, quan hệ T*nh d*c đều đặn (2-3 lần/tuần), không sử dụng biện pháp Tr*nh th*i nào nhưng vẫn không có thai. để đưa con yêu về với những cặp đôi bị vô sinh hiếm muộn, bác sĩ sẽ tư vấn họ thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (ivf). đây là một kỹ thuật hiệu quả, đã được chứng minh có tỷ lệ thành công cao.

TTND.PGS.TS.BS Lê Hoàng - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh, Hà Nội cho biết, có 4 yếu tố tiên quyết ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công trong thụ tinh ống nghiệm (IVF), đó là: độ tuổi của người phụ nữ, thời điểm bắt đầu điều trị, phác đồ điều trị toàn diện cho cả nam và nữ; kết hợp với kỹ thuật, trang thiết bị và phòng LAB đạt chuẩn.

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh (IVFTA) hội tụ đủ 4 yếu tố đó và đang giữ kỷ lục về tỷ lệ IVF thành công: trung bình 63%, bao gồm ca khó, bệnh nhân cao tuổi, có bệnh lý phức tạp kèm theo, thậm chí cả những ca được khuyên đi xin trứng hoặc từ chối điều trị… cũng có con “chính chủ” sau khi làm IVF ở IVFTA.

Một trong những ca IVF đáng nhớ nhất, khiến TTND.PGS.TS.BS Lê Hoàng ấn tượng nhất chính là trường hợp của chị Trần Thu Hà (Hà Nội), người từng “cầu cứu” nhiều nơi nhưng đều nhận được cái lắc đầu.

Năm 2016, chị Hà sốc nặng khi bác sĩ chẩn đoán chị bị “cạn trứng” do tắc vòi trứng, chỉ số AMH chỉ còn 0.4. Trong thời gian chờ đợi làm thụ tinh ống nghiệm (IVF), chị bất ngờ mang thai nhưng chỉ giữ con được đến tuần thứ 7. Nỗi đau chồng thêm khi lúc ấy, AMH của chị được xác định là “siêu thấp” - chỉ còn 0.26, vợ chồng chị lại lớn tuổi. Đi khắp các nơi, chị đều bị từ chối với phán đoán: “Cơ hội có con bằng noãn tự thân vô cùng thấp, chỉ 5%”.

Dù suy sụp, không còn thiết tha chữa trị nhưng được mẹ ruột động viên “còn nước còn tát”, chị Hà lại tiếp tục hành trình "tìm con". Lần này, chị đặt lịch khám ở BVĐK Tâm Anh và được TTND.PGS.TS.BS Lê Hoàng trực tiếp điều trị.

Hiểu rằng đối với những phụ nữ lớn tuổi như chị hà, nguy cơ không có nang trội, chọc hút không có noãn (hội chứng nang trống)... có thể xảy ra khi kích thích buồng trứng, pgs.ts.bs lê hoàng đã xây dựng một phác đồ riêng cho chị. đó là phác đồ kích thích buồng trứng nhẹ (mild stimulation). thêm nữa, chị hà còn bị tình trạng niêm mạc mỏng nên cùng lúc được áp dụng phác đồ tăng độ dày niêm mạc mỏng bằng huyết tương giàu tiểu cầu tự thân.

Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực của bác sĩ lẫn bệnh nhân, chị Hà được chuyển 2 phôi và may mắn đậu song thai trong lần đầu thụ tinh ống nghiệm tại IVFTA. Hai bé gái khỏe mạnh chào đời là món quà vô giá mà vợ chồng chị xứng đáng có được sau nhiều năm không ngừng hy vọng và cố gắng.


2

Chị Trần Thu Hà mang thai bằng noãn tự thân dù có chỉ số AMH cực thấp

Cũng là một người mẹ khao khát gặp con nhưng so với chị Trần Thu Hà, chị Phạm Thị Thu Hà (Hà Nội) gánh chịu nhiều đau đớn hơn với 7 lần sảy thai không rõ nguyên nhân.

Thạc sĩ, bác sĩ giang huỳnh như, giám đốc trung tâm hỗ trợ sinh sản, bvđk tâm anh tp.hcm giải thích: “theo thống kê, có khoảng 1/3 trường hợp vô sinh hiếm muộn không thể giải thích được nguyên nhân, dù kết quả kiểm tra hệ thống sinh sản cho thấy họ hoàn toàn khỏe mạnh. buồng trứng, vòi trứng, tử cung, tinh dịch đồ cùng nhiều xét nghiệm khác đều trong giới hạn bình thường, nhưng vẫn không thể thụ thai tự nhiên hoặc sảy thai không rõ nguyên nhân. tuy nhiên, vô sinh không rõ nguyên nhân không phải là vô phương cứu chữa. hiện nay, nhờ sự tiến bộ của y học, với sự hỗ trợ của các trang thiết bị hiện đại và các chuyên gia nhiều kinh nghiệm có thể đưa ra phác đồ điều trị phù hợp nhất cho những trường hợp này”.

Theo lời mách bảo của bạn bè, một lần nữa, chị Thu Hà quyết tâm đi thăm khám tại IVF Tâm Anh. Thật may mắn, chị mang song thai ngay lần đầu thụ tinh ống nghiệm và đón con yêu sau 7 năm trông ngóng.


3

Gia đình chị Phạm Thị Thu Hà hạnh phúc khi đón hai con yêu sau 7 năm đợi chờ

Phó giáo sư Lê Hoàng chia sẻ: “Thống kê trên thế giới cho thấy, tỷ lệ IVF thành công sẽ giảm đối với phụ nữ trên 35 tuổi. Tuy nhiên, độ tuổi trung bình đến với IVF Tâm Anh là từ 38 - 39 tuổi, thậm chí có những bệnh nhân hơn 50 tuổi. Vậy nhưng, tỷ lệ IVF thành công của chúng tôi hiện nay vẫn khá cao: trung bình là 63% (năm 2020), thậm chí lên đến hơn 70% ở đối tượng dưới 30 tuổi”.

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (IVFTA) được trang bị phòng LAB đạt chuẩn ISO 5. Nhờ đó, các kỹ thuật cao trong hỗ trợ sinh sản trước đây thường phải ra nước ngoài mới áp dụng được thì nay có thể thực hiện ngay tại phòng LAB của IVFTA, như: tiêm tinh trùng vào bào tương trứng ICSI, hỗ trợ phôi thoát màng, nuôi phôi ngày 5; kể cả những kỹ thuật khó như kỹ thuật trưởng thành trứng non, sàng lọc di truyền tiền làm tổ PGS, chẩn đoán di truyền tiền làm tổ (PGT) kỹ thuật di truyền thế hệ mới NGS có thể phát hiện bất thường đến từng đoạn nhiễm sắc thể, giúp lựa chọn được phôi chất lượng tốt về mặt di truyền, tăng tỷ lệ trẻ sinh sống, giảm khả năng sảy thai, giảm thiểu tối đa tỷ lệ trẻ sinh ra mắc các tật về di truyền… Các kỹ thuật như sử dụng keo dính phôi cũng được sử dụng thường quy, và được thực hiện bởi đội ngũ kỹ thuật viên Lab có tay nghề và chuyên môn giỏi.

 4

Phòng Lab của IVF Tâm Anh - Nơi thực hiện các ca thụ tinh ống nghiệm cho những cặp vợ chồng mong con

Bên cạnh đó, ivf tâm anh áp dụng các công nghệ và kỹ thuật điều trị vô sinh hiếm muộn mới nhất trong khu vực và thế giới, như: ứng dụng huyết tương giàu tiểu cầu trong điều trị nội mạc tử cung mỏng, suy nội mạc, sảy thai nhiều lần liên tiếp; phác đồ kích thích buồng trứng nhẹ cho phụ nữ có dự trữ buồng trứng (amh) thấp, suy buồng trứng sớm, đáp ứng buồng trứng kém, buồng trứng đa nang; xét nghiệm era test đánh giá khả năng tiếp nhận của nội mạc tử cung; trưởng thành trứng non (ivm); tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (icsi); hỗ trợ phôi thoát màng; xét nghiệm di truyền tiền làm tổ (pgt); trữ lạnh giao tử (tinh trùng, trứng); trữ lạnh mô (mô tinh hoàn, mô buồng trứng)… cùng các phác đồ tiên tiến, các loại Thu*c mới… góp phần tăng tỷ lệ ivf thành công, đồng thời đảm bảo sức khỏe tốt và chất lượng cuộc sống cho người mẹ sau này.

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH SẢN, BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH (IVFTA)

● Hà Nội:

-  Địa chỉ: 108 Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, quận Long Biên

-  Hotline: 1800 6858

● TP.HCM:

- Địa chỉ: 2B Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình

- Hotline: 0287 102 6789

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khỏe đời sống (https://suckhoedoisong.vn/vo-sinh-khong-co-nghia-la-vo-vong-n188064.html)

Chủ đề liên quan:

không có vô sinh vô vọng

Tin cùng nội dung

  • Đó là bác sĩ Nguyễn Phú Lâm (SN 1969), ngụ khóm 1, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.
  • Rất nhiều thói quen của nam giới có thể làm giảm số lượng, chất lượng, khả năng vận động của tinh trùng tăng khả năng vô sinh ở các quý ông.
  • Khoảng 15% các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản gặp những vấn đề trục trặc về chuyện sinh con. Nam giới chiếm khoảng 50% nguyên nhân trong tổng số này.
  • Theo các chuyên gia, hiện các ca vô sinh ở nam giới ngày càng trở nên phổ biến. Trong đó, lối sống và nhiều thói quen tiêu cực được xem là nguyên nhân chính.
  • Con cái là lộc trời cho nhưng nhiều cặp đôi chờ đợi mãi vẫn không có được cái của trời quý giá đó.
  • Hơn 10 năm tìm thầy chữa trị, ông Lưu Ngọc Thuận và bà Lưu Thị Phi (trú tại xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) vẫn không một lần được hưởng niềm vui được làm cha mẹ.
  • Vô sinh nam chiếm 50% trong các cặp vợ chồng trục trặc đường sinh nở. Có những yếu tố nội, ngoại khoa liên quan đến tình trạng vô sinh ở nam giới.
  • Nín nhịn tiểu khi bận việc, đang xem một trận bóng gay cấn hay đang họp… sẽ gây hại rất lớn cho sức khỏe.
  • Vô sinh là một vấn đề khá phổ biến. Cứ khoảng 5 cặp vợ chồng thì có một cặp vô sinh mà vấn đề chủ yếu nằm ở người chồng.
  • Chế độ ăn kiêng không có gluten - là một loại protein có trong lúa mì, lúa mạch đen, lúa mạch và tiểu hắc mạch. Người mắc bệnh celiac thì không nên ăn gluten.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY