Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Xuất hiện nhiều đốm tàn nhang ở môi, họng và tay, người phụ nữ không ngờ mình mắc bệnh ung thư

Trong quá trình khám, bác sĩ Ngô phát hiện môi, họng và tay của bệnh nhân có khoảng 20-30 đốm tàn nhang. Kết quả chẩn đoán cho thấy bệnh nhân mắc bệnh ung thư đại tràng giai đoạn 2 và thuộc nhóm mắc hội chứng Peutz-Jeghers.

Trong chương trình "Doctor is hot", Bác sĩ Ngô Chiêu Khoan, khoa tai mũi họng, bệnh viện Taichung Armed Forces General Hospital, chia sẻ về trường hợp một bệnh nhân nữ (55 tuổi) đến bệnh viện khám sau khi bị ngã dẫn đến gãy xương mũi.

Trong quá trình khám, bác sĩ Ngô phát hiện môi, họng và tay của bệnh nhân có khoảng 20-30 đốm tàn nhang.

Xuất hiện nhiều đốm tàn nhang ở môi, họng và tay, người phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư - Ảnh 1.

Môi, họng và tay của bệnh nhân có khoảng 20 ~ 30 đốm tàn nhang.

Bác sĩ Ngô nghi ngờ đây dấu hiệu liên quan đến bệnh đường tiêu hóa nên bệnh nhân được khẩn trương tiến hành nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, xét nghiệm máu cho thấy huyết sắc tố thấp hơn bình thường 8 lần.

Xuất hiện nhiều đốm tàn nhang ở môi, họng và tay, người phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư - Ảnh 2.

Bác sĩ Ngô nghi ngờ đây dấu hiệu liên quan đến bệnh đường tiêu hóa.

Trong ruột già, ruột non của bệnh nhân phát hiện nhiều khối polyp với kích thước khác nhau. polyp lớn nhất trên 3cm, có hơn 30-40 khối polyp nằm trong ruột bệnh nhân. một đoạn ruột già vẫn trong tình trạng lở loét và chảy máu, phán đoán huyết sắc tố thấp là do vết thương ở vị trí này xuất huyết. kết quả chẩn đoán cho thấy bệnh nhân mắc bệnh ung thư đại tràng giai đoạn 2 và thuộc nhóm mắc hội chứng peutz-jeghers.

Xuất hiện nhiều đốm tàn nhang ở môi, họng và tay, người phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư - Ảnh 3.

Bệnh nhân mắc bệnh ung thư đại tràng giai đoạn 2 và thuộc nhóm mắc hội chứng peutz-jeghers.

Bác sĩ Ngô chỉ ra, hội chứng Peutz-Jeghers là một tình trạng di truyền nhiễm sắc thể, bệnh nhân bình thường có thể cảm thấy khó chịu nhẹ ở đường tiêu hóa. Tuy nhiên, do polyp dễ xuất hiện ở hỗng tràng hoặc hồi tràng nên gây ra tình trạng lồng ruột hoặc thậm chí tắc ruột dẫn đến Tu vong.

Những bệnh nhân mắc hội chứng peutz-jeghers có nguy cơ mắc bệnh ung thư cao gấp 12 lần người bình thường. do bệnh nhân không biết mình mắc hội chứng peutz-jeghers nên không tiến hành nội soi định kỳ dẫn đến chậm trễ trong việc phát hiện bệnh ung thư đại tràng giai đoạn 2, rất may tình trạng của bệnh nhân hiện đã ổn định sau khi điều trị.

Bác sĩ ngô cảnh báo, các thành viên trong gia đình cần đặc biệt lưu ý khi thấy tay chân, mặt, môi, niêm mạc, âm hộ xuất hiện những đốm tàn nhang. trong quá trình điều trị, bệnh nhân cũng nhớ lại trước đây ông nội đã qua đời vì căn bệnh ung thư đại tràng nên bác sĩ nhấn mạnh, nếu gia đình có tiền sử xuất hiện đốm tàn nhang trên cơ thể thì bạn nên nâng cao cảnh giác và tiến hành khám sàng lọc định kỳ.

Hội chứng Peutz-Jeghers (PJS) là một tình trạng di truyền khiến người bệnh có nguy cơ phát triển polyp tuyến bướu trong đường tiêu hóa cũng như ung thư vú, đại tràng và trực tràng, tuyến tụy, dạ dày, tinh hoàn, buồng trứng, phổi, cổ tử cung, và các loại khác.

Nếu không có sự kiểm soát y tế phù hợp, nguy cơ mắc ung thư suốt đời ở những người mắc bệnh PJS có thể lên tới 93%.

Biểu hiện của hội chứng Peutz-Jeghers

Có polyp dạng hamartoma: Thường có trong ruột non, đôi khi xuất hiện ở ruột già, dạ dày. Polyp thường mọc khi trẻ nhỏ, có thể gây xuất huyết (đi cầu phân có lẫn máu). Polyp này hiếm khi chuyển thành ung thư.

Đốm tàn nhang: mọc rất đặc trưng (quanh môi, trong miệng, ở tay, chân, mi mắt). Xuất hiện khi trẻ còn nhỏ, có thể nhạt màu dần khi dậy thì. Các đốm này hoàn toàn vô hại. Da có thể sậm màu hơn.

Rối loạn tiêu hóa: tiêu chảy, táo bón, đau bụng quặn, lình xình – chướng bụng, sụt cân (do hấp thu thức ăn kém), thiếu máu (có xuất huyết từ polyp), nôn ói, có thể có dậy thì sớm. Các bé trai có thể vú nhô to.

Nguy hiểm: đau bụng quặn từng cơn, ói nhiều dẫn đến lồng ruột (do polyp làm rối loạn nhu động ruột nên các quai ruột chồng lên nhau).

Biểu hiện của ung thư đại tràng giai đoạn 2

Ung thư đại tràng giai đoạn 2 đã là giai đoạn phát triển mạnh, nên biểu hiện cũng rõ ràng hơn các giai đoạn trước. Trong đó, dễ nhận thấy nhất là:

Thay đổi thói quen đại tiện, đau bụng sau ăn, đi ngoài phân lỏng, phân rắn xen kẽ, có máu theo phân.

Thay đổi hình dạng phân: phân dẹt khi khối u ở vùng trực tràng.

Gấy sút cân, cảm giác mệt mỏi, đầy bụng, ăn không tiêu.

Đôi khi có thể sờ thấy khối nổi gồ lên vùng bụng, đau quặn sau đó khối biến mất.

Theo Ettoday

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/xuat-hien-nhieu-dom-tan-nhang-o-moi-hong-va-tay-nguoi-phu-nu-khong-ngo-minh-mac-benh-ung-thu-20210328002410121.chn)

Chủ đề liên quan:

ung thư đại tràng

Tin cùng nội dung

  • Ho là một biểu hiện thông thường, bởi lẽ mỗi người trong chúng ta đều có thể bị ho nhiều lần trong một năm. Nhưng không phải vì thế mà Thuốc ho, loại Thuốc vẫn được nhiều người coi như những Thuốc thông thường tự mua tự uống,
  • Nếu chúng ta sử dụng không hợp lý sữa đậu nành không những không có hiệu quả mà còn không có lợi cho sức khỏe.
  • Vì lo ngại Thu*c bảo vệ thực vật tồn dư trên hoa quả, nhiều gia đình thường loại bỏ lớp vỏ khi chế biến món ăn, nhưng nghịch lý ở chỗ chất dinh dưỡng lại tập trung nhiều ở phần vỏ.
  • Ung thư đại trực tràng là căn bệnh liên quan đến thói quen ăn uống, thường gặp ở những người hay mắc táo bón, do ăn ít chất xơ.
  • Ung thư đại tràng hay ung thư ruột già, hoặc ung thư ruột kết, (colon cancer), là căn bệnh có tỉ lệ Tu vong thứ hai, trong nhóm bệnh ung thư nói chung, ở cả đàn ông lẫn phụ nữ.
  • Chế độ ăn uống của người bệnh sau khi phẫu thuật ung thư đại tràng là cực kỳ quan trọng có tác dụng làm tăng nhanh hoặc làm chậm quá trình điều trị.
  • Ung thư đại tràng có thể tấn công bất kỳ đối tượng nào. Đặc biệt, thưởng thức các thực phẩm dưới đây khiến bạn càng dễ đối diện với căn bệnh.
  • Bệnh ung thư đại tràng được chia làm 4 giai đoạn với những biểu hiện bệnh khác nhau và có tỷ lệ sống sót cao thấp khác nhau.
  • Nghiên cứu từ Đại học California ở Los Angeles (Mỹ) cho thấy tỷ lệ mắc ung thư ruột kết (đại tràng) ở nam giới trong độ tuổi 20 - 30 đã tăng đến 17% trong 20 năm qua.
  • Ung thư đại tràng và trực tràng được chẩn đoán là xuất hiện nhiều ở cả phụ nữ và nam giới. Tuy nhiên, nếu được phát hiện sớm thì bệnh này vẫn có thể chữa trị được.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY