Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

18 món ăn đường phố đỉnh nhất Thái Lan khiến du khách quốc tế “nghiện toàn tập”, món đầu tiên ai cũng phải thử qua

Quên Pad Thai đi, ẩm thực đường phố Thái Lan còn có hàng loạt món ngon “cộp mác” xứ sở chùa vàng khác ai cũng nên thử qua một lần trong đời đấy!

Nhắc tới thái lan, bên cạnh diệt danh "xứ sở chùa vàng" nổi tiếng với nền văn hoá – kiến trúc tâm linh lâu đời, nét ẩm thực đặc trưng và đa dạng cũng là điều hút hồn nhất. đến đây, bạn hãy chuẩn bị sẵn cho mình một cái bao tử thật trống thì mới tha hồ tung hoành bản đồ ẩm thực tại đất nước láng giềng việt nam này.

Cứ nghĩ tới đồ ăn thái là kiểu gì người ta cũng nhớ ngay đến món pad thai. được xem như "thức ăn quốc dân", nó xuất hiện nhan nhản khắp nơi và chắc hẳn dễ khiến nhiều du khách như chúng ta ngán ngẩm. thôi thì thử điểm qua vài món ăn đường phố đình đám khác để làm mới list ăn uống hàng ngày khi đi nhé!

1. Xôi xoài chắc chắn phải là cái tên đầu tiên nằm trong toplist những món ăn vặt đường phố bạn nhất định phải thử qua khi ghé thăm xứ sở chùa vàng.

2. Bột chiên giòn ăn kèm nước sốt dứa và sữa đặc cũng là một món nổi tiếng trên bản đồ ẩm thực Thái.

3. Các món xào luôn chiếm số lượng lớn tại các quầy hàng streetfood Thái Lan. Trong đó, du khách cũng đặc biệt yêu thích món gà xào gừng cay nồng này.

4. Món hủ tiếu của người Thái thường có thịt lợn, cua, hoành thánh, mì và rau xanh ăn kèm với nước dùng ngọt thanh đặc biệt.

5. Những túi trái cây tươi như thế này có thể bắt gặp khắp nơi trên đường phố Thái Lan.

6. "Tokneneng" (hay "Kwek Kwek") là một món ăn đường phố giống như "tempura" của Philippines, được làm bằng bột chiên giòn màu cam phủ trứng luộc chín.

7. Món này trông từa tựa "bánh ú" hay "bánh ít" ở miền nam Việt Nam, nhưng ở Thái người ta gọi là "bajang", được làm từ thịt lợn, lòng đỏ trứng, bạch quả, đậu phộng, nếp và bọc bên ngoài là lá chuối.

8. Còn gì tuyệt vời hơn khi được uống một trái dừa tươi hay ăn kem dừa giữa tiết trời nóng bức tại xứ sở chùa vàng?

9. Chuối sấy khô, chuối nướng hay chuối ngào đường cũng là thứ khá quen thuộc với người Việt và Thái. Tuy nhiên, với du khách phương Tây đây là món vô cùng lạ lẫm.

10. Một chiếc bánh crepe trứng vô cùng bắt mắt. Có ai muốn ăn thử không?

11. Thịt xông khói cuộn nấm kim châm cũng là món rất được du khách nước ngoài ưa thích khi đến Thái.

12. Đường phố ở Thái bày bán rất nhiều loại thịt khác nhau mà nếu du khách không biết nói tiếng Thái cơ bản cũng khó lòng biết được nó là gì. Ví dụ như trong ảnh là món sò điệp ăn kèm với rau bắp cải chua.

13. Tương tự Việt Nam, ở Thái nếu nhắc đến streetfood thì không thể bỏ qua các loại cá viên, bò viên chiên.

14. Những chiếc bánh cuốn bé xinh cuộn thịt lợn ăn kèm sốt cay được bày bán trong hộp.

15. Cà ri Thái cũng là một đặc trưng ẩm thực cay nồng hút hồn du khách. Thông thường, người ta thường bán cà ri kèm bún.

16. Ở Thái còn có 1 món cà ri khá lạ đó là cà ri cá được ăn kèm với nhiều loại rau trong hình.

17. Me Thái nổi tiếng là ngòn ngọt chứ không quá chua như me Việt Nam. Món này thường được ngào đường rồi bỏ vào bịch bày bán khắp đường phố.

18. Món chè với sự kết hợp của nước cốt dừa, hạt dẻ và những viên trân châu dẻo màu hồng cũng là món khiến nhiều du khách trầm trồ khi lần đầu thử qua. Nó trông khá giống với món "bánh lọt" ở miền nam Việt Nam bạn nhỉ?

Nguồn & ảnh: BuzzFeed

Theo Helino

Mạng Y Tế
Nguồn: Kenh14 (http://kenh14.vn/18-mon-an-duong-pho-dinh-nhat-thai-lan-khien-du-khach-quoc-te-nghien-toan-tap-mon-dau-tien-ai-cung-phai-thu-qua-2020012111053676.chn)

Tin cùng nội dung

  • Mangyte có thể cung cấp bảng giá điều trị hiếm muộn chi tiết của BV Phụ sản quốc tế Sài Gòn? Càng chi tiết càng tốt ạ. Chân thành cảm ơn! (Phan Thị Linh - Long An)
  • Sắp tới Giỗ tổ Hùng Vương được nghỉ lễ 5 ngày, gia đình tôi muốn đi du lịch kết hợp với khám sức khỏe luôn có được không? Còn 1 tháng nữa nhưng tôi phải lên kế hoạch từ bây giờ. Tôi nên đăng ký ở đâu, nhờ Mangyte hướng dẫn giúp. Xin cảm ơn nhiều! (Phúc Vinh - TPHCM)
  • Chú em tôi ở miền Tây tính đưa vợ lên TPHCM sanh vì em dâu tôi yếu lắm, sảy thai mấy lần giờ mới được đứa này. Nhà tôi ở đường Nguyễn Oanh nên dự định đưa em dâu đi sanh ở BV Vũ Anh cho gần, và cũng vì ngại các BV phụ sản lớn đông quá. Không biết chi phí có mắc lắm không? (Quỳnh Anh – TPHCM)
  • Đau răng, sâu răng, lợi chảy máu thường gặp ở cả người lớn và trẻ em, nhưng trẻ em mắc nhiều hơn. Mặc dù không gây nguy hiểm, nhưng nó cũng mang đến nhiều phiền toái cho người bệnh, như tổn thương răng lợi, đau nhức, khó nhai hoặc không nhai được thức ăn, hôi miệng, mất tự tin khi giao tiếp. Nguyên nhân do âm huyết suy kém, hư hỏa bốc lên, khắc phạt các tạng can, tỳ, phế, thận. Xin giới thiệu một số món ăn Thu*c hỗ trợ trị bệnh.
  • Cá chép là loài cá nước ngọt phổ biến khắp các ao, hồ, sông suối ở nước ta. Ngoài công dụng làm thức ăn ngon, có giá trị dinh dưỡng cao, cá chép còn được sử dụng làm Thuốc bổ tỳ vị, lợi tiểu, thông sữa, an thai,… Xin giới thiệu một số món ăn Thuốc từ cá chép để bạn đọc tham khảo và áp dụng:
  • Với nguyên liệu dễ dàng mua được ở chợ, siêu thị, chúng ta có thể chế biến được những món ăn cải thiện trí nhớ, tốt cho trí não
  • Những tháng cuối năm, thời tiết càng trở nên lạnh giá khiến món thịt chó được nhiều người ưa chuộng và là món ăn hàng đầu trong các buổi liên hoan, gặp mặt bạn bè...
  • Tai biến mạch máu não là một căn bệnh nguy hiểm với những diễn biến khôn lường. Đây là một cấp cứu y khoa tính theo giờ vàng. Tuy nhiên, đa phần là để lại di chứng. Vì vậy, giai đoạn điều dưỡng sau tai biến cũng rất trường kỳ và quan trọng. Kinh nghiệm cho thấy, sử dụng bài Thuốc Đông y kết hợp với Tây y chữa trị sau tai biến có thể giúp ích cho sự phục hồi của người bệnh.
  • Thịt dê được chế biến thành nhiều món ăn có giá trị dinh dưỡng và chữa bệnh. Trong “Tản Đà thực phẩm”, cố thi sĩ Tản Đà rất ca ngợi các món ăn từ dê; các món này ăn vừa ích khí, ôn bổ trung hạ tiêu, dùng trong trường hợp ốm yếu, đau lưng mỏi gối, sinh hoạt T*nh d*c kém, di tinh, mộng tinh...
  • Sỏi tiết niệu trong y học cổ truyền thuộc phạm vi chứng “Thạch lâm” với nguyên nhân chủ yếu là do cảm nhiễm thấp nhiệt bên ngoài, ăn quá nhiều đồ cay nóng, béo ngọt, uống rượu vô độ, rối loạn tình chí lâu ngày làm tổn thương các tạng phụ khiến thấp nhiệt nội sinh tụ lại ở đường tiết niệu mà tạo thành sỏi.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY