- Gân bò chọn phần chân đã luộc sẵn. Mua về bạn cho vào nồi nước sôi luộc sơ lại với chút muối, gừng. Sau đó vớt ra để nguội rồi thái mỏng.
- Pha nước mắm trộn gỏi với nước mắm, đường, cốt chanh, tỏi ớt, nêm nếm cho có vị chua mặn ngọt cân bằng.
- Cho gân bò đã thái vào tô, cho 2/3 phần nước mắm chua ngọt ở trên vào ướp 15-20 phút cho ngấm. Sau đó cho hành trắng, khế thái lát, ớt sừng và phần nước mắm còn lại vào trộn đều, nêm nếm cho vừa miệng. Cuối cùng cho sả băm, gừng sợi, vừng trắng đã rang, rau răm xắt nhỏ vào trộn đều và bày ra đĩa.
- Luộc chân gà với 1 cây sả đập dập, 3 trái ớt, 10ml rượu trắng. Khi chân gà chín thì vớt ra ngâm nước đá 10 phút, rồi vớt ra chặt chân gà làm đôi.
- Nấu 100ml nước, 100ml nước mắm, 100ml giấm, 120gr đường, 15gr muối cho sôi rồi để nguội làm nước ngâm chân gà.
- Xay nhuyễn hỗn hợp hành tím, tỏi, rễ ngò, ớt, riềng rồi đem trộn cùng chân gà, cùng với lá chanh, tắc. Tiếp theo rót nước sốt đã nấu vào để ngâm chân gà trong khoảng 2 giờ là có thể dùng được.
- Chuẩn bị các loại: Rau muống chẻ sợi, cà rốt, hành tây, xoài xanh bào sợi. Tỏi băm nhuyễn. Chanh vắt lấy nước cốt Ớt tươi băm nhỏ.
- Chuẩn bị một bát tô làm nước sốt: 3 thìa mắm, 3 thìa nước lọc, 5 thìa cốt chanh, 3 thìa đường, 2 thìa hạt tiêu, 1 thìa mì chính, ớt băm, tỏi băm, ớt bột. Trộn đều.
- Cho thịt vịt đã xé nhỏ, hành tây, cà rốt, rau muống, xoài xanh vào một âu lớn rồi cho nước trộn gỏi đã pha ở trên vào và trộn đều, bóp thật nhẹ.
- Mực nướng chín, dùng chày giã mềm. Xé mực thành miếng vừa ăn. Nếu mực khô quá, bạn ngâm mực vào nước 1-2 giờ trước khi nướng.
- Phi vàng hành tím rồi vớt ra chén. Dùng chảo dầu này để chao mực thật nhanh, để mực thật giòn và thơm. Sau đó vớt mực ra giấy thấm dầu.
Chủ đề liên quan:
bep eva chân gà trộn mắm thai gỏi gân bò gỏi rau muống gỏi xoài xanh mực khô mon ngon moi ngay nau an nau an ngon