Sẽ thật sai lầm nếu như các chị em nghĩ rằng lúc đang "lâm trận" mà nói "Mình ơi, em yêu anh" mới sến súa làm sao. Trái lại, tâm lý nam giới luôn thích nghe bạn tình thể hiện tình cảm bằng lời. Bởi tiếng yêu trong lúc này giúp họ nghĩ rằng mình được tin tưởng, mình đang khiến đối tác hài lòng. Tuy rằng có thể bên ngoài họ giả vờ như làm vậy là không cần thiết, là cưa sừng làm nghé, nhưng dám đảm bảo trong thâm tâm các đấng mày râu đang khấp khởi vui mừng và dâng trào cảm hứng yêu đương.
Nam giới luôn có tính sĩ diện cao, đặc biệt với chuyện phòng the. Cảm giác được vợ khen ngợi khiến họ cảm thấy mình vẫn giữ được phong độ, vẫn được yêu thương. Trái lại, nếu bản thân nghĩ rằng mình làm tốt mà đối tác cứ thờ ơ không công nhận, tự khắc anh ta sẽ nảy sinh cảm giác chán nản và nghĩ mình không được coi trọng.
Bên cạnh đó, trong trường hợp anh ấy thể hiện chưa thực sự tốt, các chị em vẫn nên khôn khéo khích lệ để chồng thoải mái tâm lý cho các lần sau. Chớ nên tỏ ý khó chịu hay chê bai bản lĩnh đàn ông của chàng, kẻo tâm lý không tốt kéo theo tình trạng ngày càng tệ hại, đồng thời gây rạn nứt tình cảm hai bên.