Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

64.973 ca Tu vong vì COVID-19, Tokyo và Hong Kong ghi nhận người mắc cao kỷ lục

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Việt Nam cập nhật lúc 17 giờ ngày 5/4/2020, thế giới đã ghi nhận 1.205.802 người mắc, 64.973 người Tu vong. 4 nước có số ca Tu vong cao nhất là Hoa Kỳ, Italy, Tây Ban Nha và Trung Quốc. Thủ đô Tokyo của Nhật Bản và Hong Kong là 2 nơi ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao kỷ lục trong ngày.

Lấy lại bản lĩnh sau 7 ngày, quý ông ngoài 30 tuổi nên bỏ túi ngay bí kíp nàyTin tài trợ

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Việt Nam cập nhật lúc 17 giờ ngày 5/4/2020, thế giới đã ghi nhận 1.205.802 người mắc, 64.973 người Tu vong.

Trong đó, 4 nước có số ca Tu vong cao nhất thế giới lần lượt là:

- Hoa Kỳ: 311.637 người mắc; 8.454 người Tu vong.

- Italy: 124.632 người mắc; 15.362 người Tu vong.

- Tây Ban Nha: 126.168 người mắc; 11.947 người Tu vong.

- Trung Quốc: 81.669 người mắc; 3.329 người Tu vong.

Theo đài NHK cho biết hôm 5/4, Tokyo và Hong Kong ghi nhận ca nhiễm trong ngày cao chưa từng thấy. Tổng số ca nhiễm tại Tokyo đã vượt mốc 1.000, đài NHK dẫn thông tin từ các quan chức từ chính quyền cho biết.

Ông Kentaro Iwata, chuyên gia về kiểm soát bệnh truyền nhiễm thuộc Đại học Kobe nhận định nếu xu hướng hiện tại tiếp diễn, triển vọng về kiểm soát dịch ở Tokyo sẽ trở nên ảm đạm. Vị chuyên gia này từng nhiều lần cảnh báo những biện pháp mà Nhật Bản đưa ra chưa đủ để ngăn Covid lây lan.

"Nhật Bản cần phải can đảm thay đổi khi chúng ta nhận ra rằng mình đi sai đường. Chúng ta có thể thấy nguy cơ Tokyo trở thành một New York thứ hai", ông Iwata nhấn mạnh.

Hong Kong ngày 5/4 công bố vừa ghi nhận 28 ca nhiễm mới, cũng là một kỷ lục tăng ca nhiễm trong ngày của hòn đảo này, nâng tổng số ca nhiễm ở đây lên tới 890.

Mẹ của em bé 6 tuần tuổi dương tính với virus corona trước đó, cũng nằm trong số 28 ca nhiễm mới thông báo ở Hong Kong.

Bác sĩ Chuang Shuk-kwan, thuộc Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe ở Hong Kong, cho biết người mẹ bắt đầu có các triệu chứng khi cô chuẩn bị chuyển vào trung tâm cách ly hôm 3/4.

Đứa bé con của phụ nữ này được xác nhận là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất nhiễm virus corona hôm 1/4.

Malaysia thông báo 179 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên tới 3.662 giữa lúc nền kinh tế số ba Đông Nam Á trở thành nơi có số ca dương tính cao nhất trong khu vực.

Nước này cũng ghi nhận thêm 4 ca Tu vong, nâng tổng số người ch*t vì Covid-19 trong nước lên tới 61, tính tới trưa 5/4.

Tây Ban Nha hôm nay ghi nhận thêm 674 người ch*t do nCoV, mức giảm liên tiếp trong ba ngày, nâng tổng số ca Tu vong cả nước lên 12.418 .

Số ca dương tính với nCoV cũng tăng 4,8% lên 130.759 ca trên cả nước. Như vậy, Tây Ban Nha đã vượt Italy trở thành vùng dịch lớn thứ hai thế giới và lớn nhất châu Âu.

Nước này ghi nhận số người ch*t do nCoV cao kỷ lục vào ngày 2/4 với 950 trường hợp. Hôm 3/4, Tây Ban Nha báo cáo thêm 932 ca Tu vong trong 24 giờ. Hôm qua, số ca Tu vong được ghi nhận là 809.

Trong một diễn biến khác, nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy 3 dấu hiệu cho thấy nhiễm trùng đã ảnh hưởng đến phổi.

Những bệnh nhân có kết quả dương tính với COVID-19 có nguy cơ cao mắc bệnh phổi với mức độ nghiêm trọng khác nhau. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tình trạng viêm có thể xảy ra ở phổi bị nhiễm trùng, có thể để lại sẹo. Điều này có thể sẽ gây khó thở vĩnh viễn sau khi chữa lành.

Các nhà khoa học cho biết, bệnh nhân bị nhiễm coronavirus nên theo dõi ba dấu hiệu của hội chứng suy hô hấp cấp tính sau. Đó là: Đau cơ, gia tăng nồng độ ALT (một loại enzyme thường báo hiệu tổn thương hoặc viêm gan) và tăng nồng độ hemoglobin. Khi các bệnh nhân nghi ngờ nhiễm coronavirus có cả ba yếu tố này có thể nhiễm trùng đã tới phổi.

Bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 có thể có nguy cơ mắc bệnh phổi đe dọa tính mạng nếu họ có bất kỳ triệu chứng nào trong số ba triệu chứng này, ngoài sốt và ho.

Dấu hiệu 'vặt vãnh' cảnh báo nhồi máu não, đừng bỏ qua kẻo ân hận mấy cũng muộn

Khoảng 80% các ca đột quỵ não là do nhồi máu não. Tỷ lệ Tu vong do nhồi máu não vào khoảng 15 - 20%. Nếu phát hiện và điều trị muộn, di chứng để lại vô cùng nặng nề. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo nên chú ý những dấu hiệu cảnh báo sớm của căn bệnh nguy hiểm này.

Cơ sở y tế bị cách ly vì COVID-19, người có thẻ BHYT sẽ khám chữa bệnh ở đâu?

BHXH Việt Nam đã có chỉ đạo BHXH các địa phương về việc đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT khi cơ sở khám chữa bệnh bị cách ly y tế hoặc thay đổi nhiệm vụ điều trị COVID-19.

Hà Nội: Tạm dừng 'làm đẹp' để chống dịch COVID-19

Sở Y tế Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp rà soát các phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ, phòng khám phục hồi chức năng; đề nghị tạm dừng hoạt động để đảm bảo ngăn chặn nguồn lây lan dịch COVID-19.

Quảng An (tổng hợp)

Mạng Y Tế
Nguồn: Tiền phong (https://www.tienphong.vn/suc-khoe/64973-ca-tu-vong-vi-covid19-tokyo-va-hong-kong-ghi-nhan-nguoi-mac-cao-ky-luc-1636212.tpo)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY