Nhà triết học arthur schopenhauer từng nói những kẻ hèn nhát tạo ra những kẻ hèn nhát, những kẻ vô lại tạo ra những kẻ vô lại và những kẻ thua cuộc chỉ 1. Đổ lỗi cho mọi người về thất bại của bản thân Bạn không vượt qua một kỳ thi nào đó và đây là lỗi của người giám thị? bạn không được 2. So sánh bản thân với người khác Chị em thường thích so sánh mình với người khác. không quan trọng bạn chọn ai làm hệ quy chiếu (người thành công hơn hay kẻ thất bại), kết quả sẽ chẳng giúp ích gì đâu. nếu bạn so sánh bản thân với một người rất thành công, Đó là việc chúng ta liên tục nghĩ trong đầu "Mình không làm được đâu", "Cái này chắc chỉ ABC mới làm được..." Suy nghĩ này sẽ đẩy một người đến bờ vực của tự ti và rồi mãi thu mình trong vỏ ốc, không thể nắm lấy cơ hội và phát triển xa hơn. Nhiều người thích phàn nàn về sự bất hạnh của họ, rồi làm theo ý kiến của người khác, thay đổi niềm tin lẫn mục tiêu, thậm chí từ bỏ chúng vì những khó khăn nhỏ nhất. 5. Không biết giao tiếp và thấu cảm với mọi người Kẻ thua cuộc không biết cách xây dựng mối quan hệ với mọi người xung quanh và thậm chí họ có thể kiêu ngạo với tầng lớp thấp hơn. đây là lý do tại sao nếu bạn muốn biết 6. Luôn chần chừ Những người thất bại luôn trì hoãn mọi thứ hoàn thành mục tiêu của họ và rồi biến 7. Khước từ quan điểm của người khác Luôn cho mình đúng, biết tất và ý kiến của người khác đều sai lầm là biểu hiện của những người thất bại, nông cạn, năng lực kém. Có một hiệu ứng rất thú vị trong Có thể bạn chưa biết, thứ đắt nhất trên đời này là sự miễn phí. 9. Luôn sân si và ghen tị với người khác Các Theo B.S3. Không tin tưởng ở bản thân
4. Dễ dàng từ bỏ thói quen và mục tiêu đề ra
Chủ đề liên quan:
bỏ lỡ cơ hội bộ mặt thật bỏ qua chị em có thể công việc mới cuộc sống kẻ thất bại lỡ cơ hội mối quan hệ người thành công Người thường nhà tâm lý học nhà triết học nhiều người số 2 tâm lý học thăng quan tiến chức thất bại thói quen