Kinh tế xã hội hôm nay

Ảnh hưởng không khí lạnh, Bắc Bộ có mưa rào và dông

Khối không khí lạnh nhỏ sắp tràn xuống phía Bắc khiến chiều tối và đêm nay (20/9) Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to.
Hiện nay, rãnh áp thấp đang tiếp tục bị nén bởi một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc, có trục ở khoảng 24 - 25 độ vĩ bắc, nên từ chiều tối và đêm nay (20/09), ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Riêng khu vực Hà Nội, ngày hôm nay 20/9, trời nhiều mây, nắng yếu và chưa có mưa dông, nền nhiệt vẫn ở mức khá cao 32 độ. Đến đêm nay khi khí lạnh nhỏ từ phía Bắc xuống sẽ gây mưa dông về đêm, nền nhiệt đêm giảm còn 25 độ, trời chuyển mát.

Dự báo thời tiết ngày 20/9/2015 các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33oC

Phía Đông Bắc Bộ

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Nam Bộ

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC

Hà Nội

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-anh-huong-khong-khi-lanh-bac-bo-co-mua-rao-va-dong-17906.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY