Môi trường hôm nay

Ô nhiễm môi trường

ẢNH Người dân Hà Nội co ro ra đường trong đợt rét đầu tiên

Sáng thứ Hai đầu tuần (ngày 13/11), không khí lạnh tràn về miền Bắc, trời chuyển rét và mưa ở nhiều nơi. Mưa rét khiến nhiều người dân Hà Nội co ro khi ra đường.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 12/11, không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam, khu vực phía Đông Bắc Bộ, phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.Sáng nay, không khí lạnh tràn về khắp Thủ đô, trời chuyển rét. Nhiệt độ giảm xuống mức 16-18 độ C kèm theo mưa rào và dông.Chị Trịnh Thị Hoa (40 tuổi, Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, hàng ngày thường dậy lúc 2h để chuẩn bị hàng để bán. Tối qua trước khi đi ngủ vẫn thấy thời tiết bình thường, tỉnh dậy đã thấy lạnh và mưa phải lấy áo ấm dày cất trong tủ ra mặc.Dù đã trang bị cho mình áo ấm nhưng nhiều người vẫn co ro đứng chờ xe buýt.Chị Nguyễn Thị Nga (áo vàng) đang chờ xe buýt 74 và 88 tại khu vực đường Phạm Hùng (Nam Từ Liêm, Hà Nội) để đi Quốc Oai cho rằng đây là ngày lạnh nhất từ đầu năm tới nay.Mọi người ai cũng trang bị cho mình những chiếc áo khoác dày, áo mưa, bịt kín mít để giữ ấm cho cơ thể trong tiết trời sáng sớm.Một số vẫn "chưa quen" với nhiệt độ của đợt không khí lạnh nhất từ đầu năm.Cơn mưa sáng sớm đầu tuần khiến cho việc đi làm của người dân trở nên vất vả hơn.Theo ghi nhận của phóng viên, trời lạnh và mưa, phương tiện di chuyển chậm hơn, nhiều tuyến đường trở nên ùn tắc.

Mạng Y Tế
Nguồn: Đại đoàn kết (http://daidoanket.vn/anh-nguoi-dan-ha-noi-co-ro-ra-duong-trong-dot-ret-dau-tien-5743863.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY