Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Bác sĩ điều trị COVID-19: Cạo trọc đầu cho khỏi vướng, đeo bỉm để không phải đi vệ sinh

Trước khi bắt đầu làm việc, họ đều ăn những đồ ăn nhiều calo như socola hay trứng để tránh không bị đói. Để tranh thủ thời gian, họ cũng không để phí phạm thời gian khi mặc đồ bảo hộ bằng cách cắt tóc ngắn

Nhân viên y tế ở Vũ Hán làm việc không có thời gian đi vệ sinh

Để bảo vệ chính mình khỏi nhiễm bệnh COVID-19 từ khu cách ly, nhân viên y tế đã phải đeo khẩu trang, găng tay, kính và đồ bảo hộ suốt thời gian làm việc. Khuôn mặt họ đầy vết hằn đỏ vì đeo cả ngày.

Thậm chí, họ không có thời gian đi vệ sinh hay ăn uống khi đói. 

Vì thế, trước khi bắt đầu làm việc, họ đều ăn những đồ ăn nhiều calo như socola hay trứng để tránh không bị đói. Để tranh thủ thời gian, họ cũng không để phí phạm thời gian khi mặc đồ bảo hộ bằng cách cắt tóc ngắn, thậm chí cạo trọc đầu. 

Ma Xin, phó chủ tịch Bệnh viện Liên kết Huashan với trường Đại học Phúc Đán cho biết, bệnh viện thậm chí đã cung cấp bỉm cho những ai cần. 

Hết bệnh lại trở lại làm việc miệt mài ở bệnh viện

Đầu tháng 1, Hu Sheng, 39 tuổi, bác sĩ khoa hô hấp cho biết mình tham gia vào chiến dịch chữa trị bệnh nhân ở một khu điều trị ngoại trú, cách chợ hải sản khoảng 7km. Các y bác sĩ ở đây làm việc liên tục vì quá tải. Chưa đầy 2 tuần sau đó, anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và ho. 

Lúc đầu anh cứ nghĩ rằng chắc mình làm việc quá sức. Nhưng sau đó anh quyết định chụp CT và phát hiện bị viêm phổi vào ngày 24/1. Trước đó, ngày 21/1, có khoảng 15 nhân viên y tế nhiễm COVID-19 và các chuyên gia y tế khẳng định bệnh có thể lây từ người sang người.

Cuối tháng 1, nhiều bác sĩ bắt đầu mắc bệnh COVID-19. Bệnh viện Vũ Hán tích cực đưa ra các biện pháp bảo vệ và các nhân viên y tế bắt đầu mặc bộ đồng phục bảo hộ che kín từ đầu đến chân. 

Hu Sheng tâm sự, dù đang còn chữa trị nhưng anh sẽ sẵn sàng quay lại với công việc khi hết thời gian cách ly. Chính vợ anh cũng đang tích cực tham gia chữa trị cho các bệnh nhân ở một bệnh viện khác. 

Trong khi đó, Ye Liwen, 27 tuổi được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân vào ngày 4/1 để chữa trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19. Cô không nói cho bố mẹ mình biết điều đó vì sợ họ lo lắng khi con gái làm việc trong một môi trường có nhiều nguy cơ. 

Cô cho biết, làm việc ở khu cách ly này rất căng thẳng nhưng các đồng nghiệp của cô đã từng bị nhiễm COVID-19 đã khỏe và họ sẽ trở lại làm việc. 

Trung Quốc sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho nhân viên y tế ở trung tâm vùng dịch 

Ngày thứ Ba (11/2) vừa qua, chính phủ Trung Quốc đã ra thông báo sẽ hỗ trợ hết sức để cho các nhân viên y tế làm việc ở trung tâm vùng dịch. 

Theo đó, các nhà chức trách địa phương sẽ cải thiện cơ sở hạ tầng, trang bị đầy đủ các trang thiết bị giúp họ có điều kiện làm việc tốt. Họ cần được bảo vệ sức khỏe trong bệnh viện bằng đồ bảo hộ và các đồ dùng khác. 

Bên cạnh đó, họ cũng sẽ được cung cấp thực phẩm đầy đủ và có thể nghỉ ngơi ở các khách sạn gần bệnh viện. Chính phủ cũng sẽ tổ chức các đoàn tình nguyện để hỗ trợ các nhân viên y tế ở đây nếu cần. 

Ngoài ra, các nhân viên y tế tham gia chữa trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 lần này sẽ có lương thưởng xứng đáng cho những nỗ lực và sự nhiệt tình của họ. 

Theo Minh Trần/Gia Đình Mới

https://www.giadinhmoi.vn/bac-si-dieu-tri-covid-19-cao-troc-dau-cho-khoi-vuong-deo-bim-de-khong-phai-di-ve-sinh-d34662.html

Theo Gia Đình Mới

Link bài gốc

Copy link

https://www.giadinhmoi.vn/bac-si-dieu-tri-covid-19-cao-troc-dau-cho-khoi-vuong-deo-bim-de-khong-phai-di-ve-sinh-d34662.html

Mạng Y Tế
Nguồn: Phụ nữ và gia đình (https://www.phunuvagiadinh.vn/song-khoe-212/bac-si-dieu-tri-covid-19-cao-troc-dau-cho-khoi-vuong-deo-bim-de-khong-phai-di-ve-sinh-350871)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

  • Phần lớn những tác dụng phụ liên quan đến việc ăn uống do điều trị ung thư sẽ biến mất sau khi kết thúc quá trình điều trị. Vài lời khuyên cho một chế độ ăn uống tốt sau trị liệu ung thư.
  • Cơ thể cần thêm năng lượng và chất dinh dưỡng để lành vết thương, chống nhiễm trùng và phục hồi sau phẫu thuật. Nếu bệnh nhân bị thiếu hoặc suy dinh dưỡng trước khi mổ, quá trình hồi phục có thể gặp trở ngại.
  • Khi ung thư hay việc điều trị ung thư gây ra tác dụng phụ ảnh hưởng đến việc ăn uống bình thường, những thay đổi là cần thiết để cung cấp đủ dinh dưỡng cho bệnh nhân. Thu*c có thể được dùng để kích thích khẩu vị.
  • Thực tế có không ít trường hợp bị đột quỵ, ch*t trên bàn game vì chơi quá nhiều. Điều đáng quan tâm là hiện nay số ca bệnh liên quan tới nghiện game ngày một tăng và trẻ hóa.
  • Doxycycline là một kháng sinh nhóm cycline, từ lâu được dùng để điều trị bệnh trứng cá đỏ, viêm tiết niệu, viêm dạ dày - ruột, nhiễm Chlamydia...
  • Cao huyết áp là một chứng bệnh về tim mạch của người cao tuổi, nhất là hiện nay chế độ ăn uống đầy đủ, số người béo phì xuất hiện nhiều. Bệnh này là một trong những nguyên nhân dẫn đến đột quỵ và để lại nhiều di chứng nặng nề.
  • Trong các phương pháp điều trị bệnh cao HA, bên cạnh việc dùng Thuốc có những phương pháp mang tính cổ truyền có thể giúp mọi người phòng ngừa và điều trị tốt bệnh này.
  • Viêm bàng quang, niệu đạo là một bệnh lý rất thường gặp với các triệu chứng sốt, đau tức bụng dưới, táo bón, đái dắt, đái khó, đái buốt, đái đục hoặc có mủ,…
  • Đối với YHCT, ra mồ hôi trộm hay còn gọi là chứng Đạo hãn, nguyên nhân phần lớn do âm huyết không đầy đủ hoặc hoạt động công năng của khí bị cản trở. Bài viết cung cấp các thể điển hình của đạo hãn và một số phương pháp chữa trị.
  • Điều trị ung thư ảnh hưởng đến tất cả bộ phận của cơ thể, trong đó có răng miệng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY